Cục thuế ra mắt sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ, cá nhân kinh doanh

Sáng 9/3 tại Hà Nội, Cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề thông tin tới các cơ quan báo chí về các quy định mới liên quan đến chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hình ảnh tại buổi họp báo. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)
Hình ảnh tại buổi họp báo. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Tại buổi họp báo, đại diện Cục Thuế đã thông tin về các nội dung chính của chính sách thuế mới, đồng thời giới thiệu các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm được xác định làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh; trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp và quy mô doanh thu.

Chính sách mới cũng quy định việc kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý đối với các hộ kinh doanh có quy mô lớn và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm trong một số trường hợp. Đồng thời, làm rõ nguyên tắc khai thuế tập trung tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đối với hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, bao gồm cả hoạt động thương mại điện tử.

Về hóa đơn điện tử, quy định tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm được khuyến khích đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nhu cầu.

Theo Cục Thuế, quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp chứng từ giao dịch rõ ràng, thuận tiện cho việc tra cứu và đối chiếu khi cần thiết.

Đối với hoạt động cho thuê bất động sản, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai, nộp thuế theo quy định; phần thu nhập vượt trên 500 triệu đồng áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành và người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế theo năm hoặc theo định kỳ trong năm.

Cục Thuế cho biết sẽ triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” theo Quyết định số 3789/QĐ-CT của Cục trưởng Cục Thuế với nhiều hoạt động hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc.

Cục Thuế cho biết sẽ triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong thời gian cao điểm, cơ quan Thuế các cấp sẽ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới; tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại để giải đáp vướng mắc; thiết lập các tổ hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn kinh doanh; hướng dẫn đăng ký thuế, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử; đồng thời tăng cường các kênh hỗ trợ trực tuyến để tiếp nhận và giải đáp kịp thời phản ánh của người nộp thuế. Đợt cao điểm này nhằm giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt quy định, thực hiện kê khai và nộp thuế theo nguyên tắc tự kê khai-tự nộp-tự chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường minh bạch và ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế.

Tại họp báo, Cục Thuế cũng công bố “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”.

3680074118863467956.jpg
Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Thuế tại buổi họp báo.

Theo ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Thuế, sổ tay được xây dựng trên cơ sở hệ thống văn bản pháp luật mới, gồm Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ông Mai Sơn cho biết sổ tay là kết quả của quá trình nghiên cứu, tổng hợp kỹ lưỡng của ngành Thuế, trong đó có tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp từ các cơ quan thông tấn báo chí. Nội dung được biên tập theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi, nhằm hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là các hộ kinh doanh lần đầu thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế theo cơ chế mới.

“Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế” được thiết kế như tài liệu tra cứu và công cụ hỗ trợ thực tiễn, giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, hạn chế sai sót và yên tâm phát triển hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch, sổ tay sẽ được gửi tới hơn 2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước dưới nhiều hình thức. Bản điện tử được đăng tải trên website của Cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương, đồng thời chia sẻ qua các nhà cung cấp giải pháp công nghệ, đại lý thuế và đại lý kế toán. Bên cạnh đó, bản giấy cũng đang được in ấn để gửi trực tiếp tới các hộ kinh doanh chưa quen sử dụng các nền tảng điện tử.

Theo Cục Thuế, việc đổi mới phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là bước đi phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản lý thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng giữa các thành phần kinh tế.

Ngành thuế xác định phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn để hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ quy định và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Có thể bạn quan tâm

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.

Một đại siêu thị tại khu vực Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào cuộc đua về trải nghiệm

Nửa đầu năm 2026, nhu cầu thuê diện tích bán lẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tích cực, tỷ lệ lấp đầy cải thiện. Về dài hạn, tương tự các quốc gia đã phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, trải nghiệm của khách hàng đang trở thành yếu tố quan trọng định hình sức hút của trung tâm thương mại tại thị trường Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: LÊ CHI)

Kết nối chính sách, công nghệ và tài chính để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao và các tiêu chí xanh của thị trường quốc tế ngày càng gia tăng, các chuyên gia nhận định, việc kết nối và triển khai đồng bộ các chính sách, công nghệ và giải pháp hỗ trợ tài chính sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 4 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ phải qua). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau từ tiềm năng đến cực tăng trưởng mới

Sáng 28/8, trong không khí cả nước phấn khởi hướng tới Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau - Cực tăng trưởng mới”.

Ga Cát Linh tuyến đường sắt trên cao. (Ảnh: XUÂN HƯỞNG)

Hà Nội miễn phí vé tại 2 tuyến đường sắt trên cao dịp nghỉ lễ 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai miễn 100% giá vé lượt cho nhân dân và du khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm trực tuyến theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc. (Ảnh: PV)

Triển khai phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư

Ngày 28/8, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm trực tuyến theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc. Hệ thống yêu cầu cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch và làm cơ sở đánh giá tiến độ (KPI) nhằm xử lý dứt điểm tài sản công tồn đọng trước năm 2026.