Công nghệ góp phần nâng cao chuỗi giá trị 1 triệu ha lúa phát thải thấp

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam tổ chức trình diễn công nghệ phát triển chuỗi giá trị lúa gạo tại xã Vĩnh Thạnh.

Công nghệ góp phần nâng cao chuỗi giá trị 1 triệu ha lúa phát thải thấp.
Công nghệ góp phần nâng cao chuỗi giá trị 1 triệu ha lúa phát thải thấp.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam Bùi Bá Bổng; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp cùng đông đảo nông dân trong vùng.

Tại cánh đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Gò Gòn (xã Vĩnh Thạnh), các đại biểu và bà con nông dân đã trực tiếp tham quan, theo dõi trình diễn nhiều công nghệ và quy trình canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa theo định hướng của Đề án 1 triệu ha.

Nổi bật là việc ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp nhằm nâng cao hiệu quả lao động, đồng thời giảm thất thoát sau thu hoạch. Bên cạnh đó, mô hình cơ giới hóa thu gom rơm rạ cũng được giới thiệu, góp phần tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu cho các hoạt động trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

z7613112690240-4750d78305c0e1706e29ac8097869c60.jpg
Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp cùng đông đảo nông dân trong vùng xem trình diễn công nghệ thu hoạch lúa.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia khoa học cao cấp của IRRI, việc đưa các tiến bộ kỹ thuật vào quy trình canh tác thuộc Đề án 1 triệu ha không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn tối ưu chi phí sản xuất và giảm đáng kể phát thải khí nhà kính.

Cụ thể, cơ giới hóa sạ hàng kết hợp vùi phân có thể giúp giảm hơn 50% lượng giống sử dụng và giảm trên 30% lượng phân đạm so với phương thức canh tác truyền thống.

Bên cạnh đó, phương pháp quản lý nước theo nguyên lý tưới “ướt-khô xen kẽ” giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước tưới, đồng thời hạn chế phát thải khí mê-tan từ ruộng lúa.

Việc quản lý dinh dưỡng và bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” kết hợp với các thực hành canh tác bền vững cũng giúp tối ưu hiệu quả sử dụng phân bón, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

z7613112727336-2bd46a11b5946c0d338e125d6ca75d4e.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm trao đổi với Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Đặc biệt, việc không đốt rơm rạ sau thu hoạch, tăng cường thu gom hoặc xới vùi rơm rạ tại chỗ đã góp phần cải thiện sức khỏe đất, nâng cao hiệu quả quản lý dinh dưỡng và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất lúa. Song song với đó, mô hình còn áp dụng thử nghiệm hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải (MRV), tạo cơ sở khoa học cho việc đánh giá hiệu quả giảm phát thải trong sản xuất lúa gạo.

Tại phiên trao đổi kinh nghiệm, đại diện các địa phương tham gia Đề án 1 triệu ha như Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Đồng Tháp cho biết, việc áp dụng các quy trình canh tác mới không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

z7614437424042-78377add7021fcfe520d240775f5d081-1.jpg
Tập đoàn Con Cò Vàng và Công ty Tư Sang ký kết bàn giao máy sạ hàng kết hợp vùi phân cho 4 hợp tác xã của tỉnh Tây Ninh.

Ông Trương Hữu Trí, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Gò Gòn cho biết, từ hiệu quả của mô hình, nhiều nông dân và hợp tác xã trong khu vực mong muốn tham gia trong thời gian tới. Việc nhân rộng các mô hình canh tác tiên tiến sẽ giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Tây Ninh đăng ký thực hiện 114.000ha, với sự tham gia của hơn 47.000 hộ nông dân tại 25 xã, phường. Đến nay, địa phương đã xây dựng được 13 mô hình với tổng diện tích 268ha.

z7614445324948-d87c8fd5db85e70ee28a21d5fc115207.jpg
Tập đoàn Con Cò Vàng hỗ trợ phân bón cho 50ha lúa trong Đề án 1 triệu ha lúa và 8 máy gặt đập liên hợp, cuộn rơm và vùi rạ cho 4 Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Riêng vụ Đông Xuân 2025-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp IRRI triển khai mô hình tại Hợp tác xã Nông nghiệp Gò Gòn với diện tích 53ha, có 11 hộ nông dân tham gia áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình mang lại hiệu quả tích cực cả về năng suất, chi phí sản xuất lẫn môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho rằng, mô hình tại Hợp tác xã Nông nghiệp Gò Gòn là minh chứng rõ nét cho tính khả thi và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương nghiên cứu, khuyến cáo và nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện thành công Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp trong thời gian tới.

z7613112763180-263e3fb01ae75ef8147bd1119deeae0b.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu trao đổi kinh nghiệm

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam nhấn mạnh: Các mô hình thí điểm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn là nền tảng để xây dựng và phát triển nhãn hiệu “Gạo Việt xanh-Phát thải thấp”.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác trong các mô hình sẽ góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, gắn với các tiêu chí chất lượng, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Tăng sức mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới bằng dữ liệu số

Thông tư số 06/2026/TT-BTC đang tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Bên cạnh cắt giảm thủ tục hành chính còn thúc đẩy cơ chế quản lý dựa trên dữ liệu và quản trị rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong xuất nhập khẩu.

Đồ họa: HỒNG ANH

Phân luồng vốn cho bất động sản

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cấu trúc lại mạnh mẽ khi dòng vốn tín dụng không còn chảy theo hướng dàn trải như trước. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ huy động vốn, áp lực thanh khoản gia tăng, cơ quan quản lý buộc phải điều tiết dòng tiền theo hướng chọn lọc hơn.

Từ 1/6/2026, xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Tăng tốc triển khai xăng E10: Bộ Công thương nghiên cứu mô hình nhiên liệu sinh học quốc tế

Để có thêm cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế nhằm tham mưu, xây dựng chính sách, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công đề nghị các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài phối hợp cung cấp thông tin về tình hình sử dụng nhiên liệu sinh học tại quốc gia, địa bàn phụ trách.

Quang cảnh hội thảo.

Gợi mở cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực bứt phá cho Lâm Đồng

Chiều 30/5, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và phát biểu ý kiến.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Sao Khuê 2026.

LPBank Plus được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc của ngành công nghệ số” tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Ứng dụng LPBank Plus của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc ngành công nghệ số” tại Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức góp mặt trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, khẳng định năng lực công nghệ và chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của LPBank trong kỷ nguyên mới.

Anh Giang bày tỏ sự ấn tượng khi tham quan gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa 2026. (Ảnh: Duy Cường)

Gian hàng Vinamilk thu hút đông đảo khách tham quan tại triển lãm sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa-kem-trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.

Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. (Ảnh: HNV)

Sàng lọc để nhận diện giá trị thực và năng lực phát triển dài hạn của bất động sản

Tối 2/6 tới đây, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II sẽ chính thức diễn ra. Sau hơn 9 tháng phát động với quy trình xét chọn nhiều vòng chặt chẽ, giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín và danh giá hàng đầu của lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học-Công nghệ (Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore) Tan See Leng. (Ảnh: BTC)

Mở rộng hợp tác chiến lược Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi làm việc với Bộ trưởng Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học-Công nghệ (Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore) Tan See Leng.

Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh với Hệ thống siêu thị GO! của tập đoàn.

Kinh tế tập thể - “bà đỡ” cho người nông dân trong thời kỳ mới

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là mô hình liên kết sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo đảm công bằng xã hội, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Bảo đảm nguồn cung, hạ tầng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ 1/6

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1/6.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư.

Phú Thọ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 6.600 tỷ đồng

Chiều 29/5, tại Trung tâm hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Chung tay kiến tạo - Cùng nhau phát triển”. Hội nghị có sự tham dự của hơn 180 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việc số hóa chứng từ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ hải quan.

Hải quan triển khai số hóa hồ sơ, giảm yêu cầu nộp chứng từ giấy

Cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III triển khai số hóa bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ ngày 1/6/2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho việc thí điểm mô hình thông quan tập trung, góp phần giảm chứng từ giấy, đơn giản hóa thủ tục, tăng hiệu quả xử lý hồ sơ điện tử.

[Infographic] Chứng khoán tuần 25-29/5: Thị trường kết thúc tháng 5 ở mức 1.863,49 điểm, tăng nhẹ 0,51% so với tháng 4

[Infographic] Chứng khoán tuần 25-29/5: Thị trường kết thúc tháng 5 ở mức 1.863,49 điểm, tăng nhẹ 0,51% so với tháng 4

Sau 8 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm, thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh. Trong tuần, VN-Index có 1 phiên tăng điểm nhẹ và 4 phiên giảm điểm nhẹ. Kết tuần 25-29/5, VN-Index giảm 0,73% về mức 1.863,49 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.