Công đoàn với nhiệm vụ tham gia quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Trong lĩnh vực lao động, công đoàn, quan hệ lao động ngày càng phức tạp, xuất hiện các hình thức việc làm phi truyền thống; hoạt động công đoàn chuyển trọng tâm sang khu vực ngoài Nhà nước, khu vực phi chính thức đang đặt ra yêu cầu làm rõ về lý luận, thực tiễn về chức năng, nhiệm vụ của công đoàn tham gia quản lý Nhà nước.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học “Công đoàn với nhiệm vụ tham gia quản lý Nhà nước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Chủ trì hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội thảo hướng đến mục tiêu phân tích và làm sâu sắc hơn về mặt lý luận vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đánh giá khách quan những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này của Công đoàn trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp toàn diện, cụ thể và khả thi nhằm tăng cường tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn của Công đoàn trong tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

gen-h-z6931994216445-49ee7f8f241d720b2f4b06f06ac64cb2-100.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của các chủ thể, trong đó có Công đoàn Việt Nam, trong tham gia quản lý Nhà nước. Hiến pháp năm 1959 đã quy định: "Nhà nước dựa vào các cơ quan Nhà nước, tổ chức công đoàn, hợp tác xã và các tổ chức khác của Nhân dân lao động để xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh tế".

Tổ chức Công đoàn Việt Nam không chỉ là tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động, mà còn là một thành tố quan trọng trong hệ thống chính trị, tham gia sâu rộng vào quá trình quản lý Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, việc Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là hoạt động vừa độc lập, vừa thống nhất biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhận định: Tham gia quản lý Nhà nước đòi hỏi Công đoàn phải tham gia vào việc xây dựng các chính sách, pháp luật; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng và thực hiện quy chế thực hiện dân chủ; thúc đẩy đối thoại xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; kiến nghị, đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động; tổ chức, phối hợp tổ chức phong trào thi đua; tham gia kiểm soát quyền lực Nhà nước và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

"Việc tham gia quản lý Nhà nước của Công đoàn là nền tảng, là điều kiện tiên quyết để công đoàn có thể tham gia hiệu quả vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi hoạt động của nhà nước đều tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và vì lợi ích của nhân dân", đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

gen-h-z6931994221454-b884cda6909fd5502b9ac928d782cf36-9706.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng điều hành phiên thứ 1 của hội thảo.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm qua, Công đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Nổi bật như: Công đoàn chủ động tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, bảo vệ thành công quyền lợi của người lao động, là cơ quan chủ trì trình Quốc hội thông qua Luật Công đoàn năm 2024. Tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát và thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, tổ chức các phong trào thi đua...

Các mô hình dân chủ như: Hội nghị người lao động, đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động, người đứng đầu chính quyền các cấp, đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, “Diễn đàn Người lao động” tại Quốc hội... được triển khai rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là những kênh quan trọng để Công đoàn đại diện cho người lao động, đưa tiếng nói của người lao động đến với Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, trước những biến đổi nhanh chóng của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ “tham gia quản lý Nhà nước”, tích cực tham gia hiệu quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Công đoàn Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

Đảng, Nhà nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đẩy mạnh thực hiện “4 trụ cột” quan trọng để đưa đất nước vươn mình, bước vào kỷ nguyên mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn thống nhất, phối hợp hành động trong mô hình tổ chức, bộ máy mới gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số.

Trong lĩnh vực lao động và công đoàn, quan hệ lao động ngày càng phức tạp, sự xuất hiện của các hình thức việc làm phi truyền thống; yêu cầu chuyển trọng tâm hoạt động công đoàn sang khu vực ngoài Nhà nước, khu vực phi chính thức… đang đặt ra yêu cầu làm rõ cả về lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp công đoàn tham gia quản lý Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Để hội thảo đạt được hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, pháp lý về Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, tập trung phân tích, đánh giá về quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật về Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

gen-h-z6931994255369-929efc8000182688c353890a22284cb8-1378-157.jpg
Các ý kiến tham luận tại hội thảo.

Đánh giá quá trình xây dựng, phát triển và những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ đó, khuyến nghị nhiệm vụ Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền trong tình hình mới; phân tích, đánh giá về vai trò của Công đoàn trong tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước; Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa để bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động...

Cùng với đó, tập trung phân tích, đánh giá các hoạt động thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn như: tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ tại nơi làm việc; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công đoàn với các cơ chế lắng nghe ý kiến người lao động, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền; theo dõi, rà soát kết quả việc thực hiện Công ước để bảo đảm quyền lợi người lao động...

Qua đó, đề xuất các giải pháp, định hướng đổi mới phương thức hoạt động để tổ chức Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Hội thảo gồm 2 phiên:

Phiên 1: Cơ sở lý luận, pháp lý về Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

Phiên 2: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.