Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật về tình hình thiên tai

Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện và xử lý một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng công tác phòng, chống thiên tai của lực lượng chức năng tại địa phương.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình thiên tai tại địa phương.
Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình thiên tai tại địa phương.

Chiều 24/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã mời bà N.T.B.Đ (sinh năm 1973; trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng) làm việc để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, với nội dung “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt” vào ngày 20/11.

Bài đăng vào thời điểm xảy ra mưa lớn tại tỉnh Lâm Đồng khiến người dân hoang mang, hiểu sai và cho rằng “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt” là “nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng”.

Quá trình làm việc, bà N.T.B.Đ thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và trình bày, do nghe được tin đồn như trên, không kiểm chứng tính chính xác của thông tin mà vội vàng đăng tải để mọi người biết, tìm chỗ trú ẩn an toàn.

ndo_br_1.jpg
Mạng xã hội đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật liên quan tình hình mưa lũ tại Lâm Đồng.

Trong ngày 23/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã xác minh, mời 5 trường hợp làm việc, gồm: Ông N.Q.T (sinh năm 1993), bà M.P.T (sinh năm 2003), bà L.T.N.N (sinh năm 1993), đều trú phường Xuân Hương-Đà Lạt, cùng bà N.T.H.L (sinh năm 1995, trú phường Lâm Viên-Đà Lạt) (4 trường hợp này đồng quản trị Fanpage “Đ.L” có 627 nghìn lượt theo dõi) và ông T.V.T (sinh năm 1996; trú phường Xuân Hương-Đà Lạt), quản trị Fanpage “Đ.L.R.V.C.T” (có 18 nghìn lượt theo dõi), để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, với nội dung “dự kiến sẽ hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Đà Lạt vào 1 đến 2 ngày nữa” vào ngày 20/11.

Đáng chú ý, Fanpage “Đ.L.R.V.C.T” còn đăng tải kèm thông tin chưa kiểm chứng với nội dung “Các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không”.

Làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên trình bày, vì tiếp cận thông tin chưa đầy đủ, không kiểm chứng tính chính xác của thông tin, nên nghĩ rằng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, xe bồn chở xăng cũng bị cấm lưu thông qua các tuyến đường vào Đà Lạt để đề phòng sạt lở nên đã đăng tải các bài viết, thông báo cho mọi người biết tình hình.

ndo_br_2.jpg
Làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, những thông tin đăng tải đều sai sự thật, gây hoang mang dư luận, dẫn đến việc người dân tập trung đông người để mua, dự trữ xăng, dầu, xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ ở địa phương.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.