Theo cơ quan Công an, nạn nhân trong tin báo bị bắt cóc là em T.D.H, sinh năm 2008, học sinh Trường trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Trước đó, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo của bà Hồ Cẩm Dồi, sinh năm 1961, ngụ khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh về việc con trai mình là T.D.H bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi 106 triệu đồng tiền chuộc.
Bà Hồ Cẩm Dồi cho biết, T.D.H buồn chuyện gia đình nên muốn tìm việc làm. Trưa 29/11, một chiếc xe ô-tô không rõ biển kiểm soát đến nhà chở T.D.H đi.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bà Hồ Cẩm Dồi nhận được thông tin T.D.H bị bắt cóc đưa sang Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng để chuộc H về.
Ngoài ra, bà Dồi cũng cung cấp một đoạn clip về việc H dùng tài khoản Zalo của mình gọi về thông báo gia đình sẽ ở Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập. Sau một năm, H trở về tiếp tục học.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp Bộ đội Biên phòng các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và liên lạc Văn phòng đại diện Bộ Công an tại Campuchia tiến hành xác minh, điều tra.
Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định chưa có cơ sở chứng minh việc em T.D.H “bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc” như thông tin của gia đình bà Dồi cung cấp, cũng như báo cáo vụ việc của Trường trung học phổ thông Thiên Hộ Dương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.
Hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp gia đình bà Hồ Cẩm Dồi xác định địa chỉ cụ thể của em T.D.H để phối hợp các lực lượng có liên quan tiến hành xác minh, giải cứu nạn nhân nếu có.
Cơ quan Công an cũng đề nghị các ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, phường tích cực thông tin tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội về vụ việc em T.D.H bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc cho đến khi có kết quả xác minh, điều tra chính thức của cơ quan chức năng, góp phần ổn định tình hình dư luận xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.