Công an Đà Nẵng khởi tố 4 bị can liên quan vụ đấu giá mỏ cát tăng hơn 306 lần giá khởi điểm

Chiều 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” trong quá trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bốn bị can này liên quan đến việc thông đồng nâng giá với kết quả phiên đấu giá, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất với giá đã trả là R = 1.534,6%, tăng hơn 306 lần giá khởi điểm, cao bất thường.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ về tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng trước sáp nhập đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế tăng cường công tác nắm tình hình, để chủ động tham mưu các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh nhằm bảo đảm tình tình an ninh trật tự để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ngay sau khi được sáp nhập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tích cực khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” trong quá trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 23/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (sinh năm 1974; trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) là chủ quản lý của Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (sinh năm 1989; trú xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng) là kế toán của Công ty về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984; trú xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (sinh năm 2000; trú xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng), Lê Nguyễn Đông Quân (sinh năm 1991; trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), Trần Văn Bảy (sinh năm 1975; trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.

4b474bb6b4693e376778-7618.jpg
Bốn bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng,

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy, Lê Nguyễn Đông Quân.

Cơ quan điều tra xác định: Theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, 4 bị can trên khi tham gia đấu giá cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá từ ngày 18/10/2024 đến ngày 19/10/2024.

Kết quả phiên đấu giá, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất với giá đã trả là R = 1.534,6%, tăng hơn 306 lần giá khởi điểm, cao bất thường.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.