Cơ hội cho bất động sản Đà Nẵng trước chu kỳ tăng trưởng mới

Sở hữu đồng thời các động lực tăng trưởng từ dân số, kinh tế, dòng vốn đầu tư và du lịch, cùng với không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang dần hội tụ đủ điều kiện để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với dư địa bứt phá rõ nét.

Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng là cơ hội để bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng. (Ảnh: PV)
Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng là cơ hội để bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng ghi nhận sự gia tăng ổn định về quy mô dân số - yếu tố nền tảng tạo lực cầu cho thị trường. Cụ thể, dân số thành phố tăng từ khoảng 1,169 triệu người năm 2020 lên khoảng 1,276 triệu người vào năm 2024, tương ứng mức tăng bình quân khoảng 26-27 nghìn người mỗi năm. Đáng chú ý, Đà Nẵng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ nhập cư cao, riêng năm 2024 đứng thứ 3 cả nước với tỷ suất nhập cư đạt 67,2%, cho thấy sức hút mạnh mẽ đối với lực lượng lao động và dân cư từ các địa phương khác.

Sự gia tăng dân số này gắn chặt với nền tảng tăng trưởng kinh tế ổn định của thành phố. Năm 2024, GRDP Đà Nẵng ước tăng 7,51%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 151.307 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần sau 10 năm, trong khi thu nhập bình quân đầu người cũng tăng hơn 2 lần. Đặc biệt, sự phát triển nhanh của các ngành mũi nhọn như du lịch, công nghệ thông tin và dịch vụ chất lượng cao không chỉ thúc đẩy tăng trưởng, mà còn kéo theo nhu cầu lao động, qua đó gia tăng dân số cơ học và hình thành lực cầu nhà ở bền vững.

Động lực này tiếp tục được củng cố nhờ khả năng thu hút đầu tư ngày càng cải thiện. Chỉ riêng năm 2024, thành phố đã thu hút 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 73.000 tỷ đồng và 71 dự án FDI mới với tổng vốn gần 250 triệu USD. Dòng vốn này không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao, đặc biệt trong bối cảnh các ngành công nghệ và dịch vụ tiếp tục mở rộng.

bdsdn2.jpg
Việc mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập với Quảng Nam là bước ngoặt lớn với thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Dư địa phát triển mới của thị trường

Hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá, bước ngoặt quan trọng mở ra dư địa phát triển mới cho thị trường là việc mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập với Quảng Nam từ năm 2025. Khi trở thành đô thị trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, Đà Nẵng không chỉ gia tăng quy mô, mà còn sở hữu thêm quỹ đất lớn với điều kiện sinh thái đa dạng, tạo điều kiện phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế và hệ sinh thái công nghiệp-dịch vụ. Hiệu ứng này được phản ánh rõ qua tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 9,18% - mức cao nhất giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, chỉ trong quý I/2026, thành phố đã thu hút hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng khoảng 55%.

Trên nền tảng đó, du lịch tiếp tục đóng vai trò là động lực đặc thù, tạo lực cầu lớn cho thị trường bất động sản. Sự gia tăng mạnh của dòng khách, nhất là khách quốc tế, không chỉ thúc đẩy nhu cầu lưu trú ngắn hạn, mà còn kéo theo nhu cầu sở hữu và thuê dài hạn các sản phẩm bất động sản chất lượng cao. Đồng thời, Đà Nẵng cũng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng làm việc từ xa và chuyên gia quốc tế, nhóm khách hàng có thu nhập cao, yêu cầu tiêu chuẩn sống cao và có xu hướng lưu trú dài ngày.

Thực tế cho thấy hiệu quả khai thác lưu trú tại Đà Nẵng đang ở mức tích cực. Trong dịp Tết Dương lịch 2026, công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 70%, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt khoảng 80%, thậm chí nhiều khách sạn ven biển đạt hơn 90%, chủ yếu phục vụ khách quốc tế. Điều này cũng lý giải vì sao lợi suất cho thuê căn hộ tại Đà Nẵng đang cao hơn so với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

bdsdn3.jpg
Phân khúc nghỉ dưỡng, văn phòng Đà Nẵng có nhiều cơ hội hút khách trong nước và quốc tế.

Theo dữ liệu nghiên cứu của VARS IRE, trong khoảng 3 năm trở lại đây, giá bất động sản Đà Nẵng tăng mạnh, nhất là ở phân khúc căn hộ khi chỉ số giá căn hộ chung cư đã tăng khoảng 68% so với quý I/2019, cao hơn mức tăng của Thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán sơ cấp các dự án mới hiện đạt khoảng 83 triệu đồng/m2, tăng 14% so với năm 2024. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn cung chưa thật sự cân đối. Năm 2025, toàn thị trường ghi nhận khoảng 13.700 sản phẩm nhà ở mở bán mới, tăng 80% so với năm trước, nhưng tới 76% là căn hộ chung cư, trong khi sản phẩm thấp tầng chỉ chiếm khoảng 4%. Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung cũng chủ yếu là sản phẩm cao tầng (khoảng 90%), cho thấy sự thiếu hụt rõ rệt các sản phẩm thấp tầng có khả năng khai thác đa công năng.

Sự lệch pha này đang tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm gắn với đất, có thể vừa ở vừa khai thác kinh doanh ngày càng gia tăng. Dù vậy, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức tích cực với tỷ lệ hấp thụ trung bình khoảng 60%, trong đó phần lớn giao dịch đến từ nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn. Khoảng 70% người mua có xu hướng nắm giữ tài sản trong ít nhất 3 năm, tạo nền tảng cho thị trường tăng trưởng ổn định và phát triển theo hướng bền vững hơn. Thị trường thứ cấp cũng đã phục hồi đáng kể, nhiều sản phẩm tiệm cận lại mức giá đỉnh trước đây.

Nền tảng đủ đầy, dư địa rộng mở

Trong bối cảnh khu vực trung tâm Đà Nẵng cũ có tỷ lệ đô thị hóa lên tới khoảng 90%, quỹ đất ngày càng hạn chế và áp lực hạ tầng gia tăng, nhu cầu đang có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực mới. Đặc biệt sau sáp nhập, các vùng mở rộng không chỉ sở hữu quỹ đất lớn, mà còn được định hướng quy hoạch thành các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và trung tâm logistics quy mô lớn. Các khu vực như Khu công nghệ cao, các khu công nghệ Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Cầm và định hướng phát triển Khu thương mại tự do phía bắc đang tạo nền tảng thu hút việc làm, dân cư và thúc đẩy nhu cầu nhà ở trong dài hạn.

Xu hướng này cũng kéo theo sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các sản phẩm bất động sản tích hợp, đặc biệt ở phân khúc thấp tầng, có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và kinh doanh. Đáng chú ý, mức giá của các sản phẩm này tại các khu vực mới hiện chỉ tương đương căn hộ tại khu vực trung tâm các đô thị lớn, trong khi dư địa tăng trưởng còn lớn nhờ hạ tầng đang dần hoàn thiện. Cùng với các chính sách bán hàng linh hoạt như hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ xây dựng, những sản phẩm này đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các tài sản có giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác dài hạn.

Với nền tảng tăng trưởng từ dân số, kinh tế, đầu tư và du lịch, cùng với không gian phát triển được mở rộng, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng dàn trải, thị trường sẽ có xu hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực. Đây không chỉ là giai đoạn sàng lọc, mà còn là cơ hội để tái định hình thị trường theo hướng bền vững và hiệu quả hơn trong trung và dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Hải quân, phụ huynh và các cháu chuẩn bị Tết Thiếu nhi. (Ảnh: CTV)

Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết thiếu nhi 1/6

Gần đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, không khí tại đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa, trở nên rộn ràng, vui tươi, khi cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và các hộ gia đình trên các đảo tích cực chuẩn bị cho chương trình dành cho các cháu thiếu nhi sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Huế đang xây dựng giải pháp để thu hút khách du lịch Nga, hướng tới hình thành các sản phẩm chuyên biệt.

Huế nhắm tới thị trường khách Nga bằng du lịch di sản và nghỉ dưỡng

Tại hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga” ngày 30/5, ngành du lịch thành phố Huế cho biết địa phương đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Nga, hướng tới hình thành các sản phẩm chuyên biệt và mở rộng hợp tác lâu dài với các địa phương của Liên bang Nga.

Đại lễ Phật đản năm 2026 chính cử hành tại Tổ đình Từ Đàm.

Thành phố Huế: Trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại tổ đình Từ Đàm

Sáng 31/5 (tức 15/4 năm Bính Ngọ), tại Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570 trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Đây là lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo thành phố Huế trong mùa Phật đản năm nay.

Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026

Tối 30/5, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn khen thưởng trẻ khuyết tật hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Trao tặng hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Ngày 30/5, tại Lễ bế giảng năm học 2025-2026, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ tiền mặt và quà, với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần giúp Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ khuyết tật ngày càng tốt hơn.

Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Lan tỏa yêu thương tới trẻ mồ côi và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng; đồng thời trao quà cho 2 học sinh là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu trên địa bàn thành phố.

Tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai tại tỉnh Gia Lai.

Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng tại Gia Lai

Từ ngày 27 đến 30/5, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai tại tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó cho cộng đồng trước các tình huống thiên tai phức hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu bế mạc kỳ họp.

Quảng Ngãi: Cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, giải pháp thiết thực, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả

Sáng 30/5, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã thông qua; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp thiết thực, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Đoàn nghi lễ Công an nhân dân công diễn quân nhạc.

Quân nhạc đến với công chúng Thanh Hóa

Tối 29/5, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức biểu diễn quân nhạc phục vụ công chúng.

Festival Huế - thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế của thành phố Huế.

Động lực phát triển đô thị di sản

Trong dòng chảy hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước, phát triển văn hóa và con người trở thành yêu cầu cốt lõi để tạo nền tảng phát triển bền vững. Triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Huế đang đứng trước yêu cầu vừa phát triển mạnh mẽ, vừa giữ gìn chiều sâu bản sắc của một đô thị di sản đặc thù.

Nước sạch, tiêu chí quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tạo nguồn lực phát triển hạ tầng nước sạch

Thời gian qua, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhu cầu sử dụng nước sạch ở miền trung tăng nhanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung vẫn còn thấp, nhất là ở khu vực nông thôn.