Bất động sản đô thị hướng biển Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới

Theo các chuyên gia, Đà Nẵng đang chuẩn bị một cách bài bản để thu hút các nhà đầu tư cao cấp, nhân lực chất lượng cao thông qua nỗ lực hiện thực hóa các quy hoạch mang tính đột phá, cải thiện hạ tầng giao thông và môi trường sống, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và “siêu đô thị” tầm khu vực.

Nhiều dự án quy mô, hiện đại tại thành phố Đà Nẵng hứa hẹn góp phần khẳng định đô thị hướng biển tầm khu vực của địa phương sau sáp nhập. (Ảnh: DỰ ÁN NEWTOWN DIAMOND)
Nhiều dự án quy mô, hiện đại tại thành phố Đà Nẵng hứa hẹn góp phần khẳng định đô thị hướng biển tầm khu vực của địa phương sau sáp nhập. (Ảnh: DỰ ÁN NEWTOWN DIAMOND)

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức tọa đàm và giao lưu trực tuyến về chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng-Hội An.

Dịp này, Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam đã công bố báo cáo nghiên cứu “Bất động sản đô thị ven biển Đà Nẵng, thực trạng và khả năng đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa”. Báo cáo này nhận định, bất động sản đô thị ven biển Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, đón đầu làn sóng dân cư chất lượng cao bao gồm: giới tri thức, doanh nhân, chuyên gia và lao động quốc tế… đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Bất động sản Việt Nam nhận định, trục ven biển đông nam Đà Nẵng kéo dài từ Sơn Trà, Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội An và khu kinh tế mở Chu Lai được đánh giá là trục di sản, trục thịnh vượng, nơi hội tụ ba lớp giá trị: thiên nhiên, văn hóa, kết nối toàn diện. Đây không chỉ là nơi để đầu tư bất động sản, mà còn là nơi để gửi gắm tầm nhìn sống, định vị phong cách sống và khát vọng sống.

ndo_br_toadam.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

“Khát vọng phát triển các đô thị Việt Nam có tầm vóc quốc tế đang ngày một rõ ràng và quyết liệt hơn. Và Đà Nẵng nếu được hoạch định đúng, đầu tư đúng và định vị đúng hoàn toàn có thể trở thành “Singapore thứ hai của châu Á” và thậm chí là hơn thế nữa. Muốn vậy, chúng ta cần đồng hành cùng nhau ngay từ hôm nay, với tư duy đúng, chiến lược đúng, cộng đồng đúng và tầm nhìn đúng” - nhà báo Phạm Nguyễn Toan kêu gọi.

Tại tọa đàm và giao lưu trực tuyến, các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về cách tiếp cận mới với bất động sản đô thị hướng biển Đà Nẵng, không chỉ về quy hoạch hay đầu tư, mà là tầm nhìn, tư duy phát triển đô thị biển trong một kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.

ndo_br_danang.jpg
Vẻ đẹp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2025. (Ảnh: PV)

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự phục hồi mạnh

Động lực đến từ tăng trưởng kinh tế, quy hoạch, hạ tầng, đặc biệt là định hướng phát triển trung tâm tài chính, khu thương mại tự do và chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Đà Nẵng mới sau sáp nhập với Quảng Nam sẽ là thành phố rộng nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương (gần 12.000km2), có đường bờ biển dài nhất (200km), có 2 sân bay và trở thành trung tâm kinh tế của miền trung.

Hạ tầng đô thị Đà Nẵng đồng bộ, hiện đại kết hợp với quỹ đất rộng của Quảng Nam sẽ mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển một cách toàn diện, tạo ra thế và lực mới, định hình tầm vóc của một thành phố trực thuộc Trung ương với nhiều cơ hội vươn mình vượt trội. Đây là cú hích quan trọng tạo nên bước xoay chuyển cho thị trường bất động sản Đà Nẵng theo hướng hiệu quả và bền vững hơn với những xu hướng đầu tư mới.

Thực tế, các đô thị biển của Việt Nam đã và đang phát huy vai trò là đầu tàu phát triển kinh tế của địa phương, gắn với du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp ven biển và cảng biển. Các dải đô thị biển nổi bật có thể kể đến là: Hạ Long, Vân Đồn (Quảng Ninh); Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng); Sầm Sơn (Thanh Hóa); Vinh (Nghệ An), Huế; Đà Nẵng; Hội An (Quảng Nam); Quy Nhơn (Bình Định); Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa); Ninh Thuận, Vũng Tàu…

ndo_br_diengiatd.jpg
Các chuyên gia, đại biểu trao đổi ý kiến. (Ảnh: HNV)

Trong các địa phương tiếp giáp biển của Việt Nam, Đà Nẵng được cho là hội tụ nhiều yếu tố để phát triển một đô thị biển phong phú, tạo thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, hữu cơ và mang tính bền vững. Không chỉ nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, đô thị biển Đà Nẵng còn chiếm ưu thế vượt trội về quy hoạch, hạ tầng, kinh tế đa ngành và chất lượng môi trường sống.

Mở rộng không gian hướng biển – động lực thúc đẩy phát triển Đà Nẵng

Chiến lược “quay ra biển”, lấy biển làm mặt tiền đã được Đà Nẵng xây dựng, thực hiện từ rất sớm. Việc mở rộng không gian về phía biển đã trở thành động lực thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ, hình thành một đô thị biển năng động, hiện đại, dựa trên kinh tế biển, du lịch biển, thu hút các nhà đầu tư lớn với hàng loạt dự án đô thị, nghỉ dưỡng mặt biển được triển khai.

Nghị quyết số 43-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định Đà Nẵng sẽ được xây dựng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị biển quốc tế, đô thị du lịch lớn gắn với kinh tế biển.

ndo_br_ktschinh.jpg
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: TÙNG DƯƠNG)

Các chuyên gia đồng tình rằng, việc mở rộng không gian đô thị khi sáp nhập với Quảng Nam giúp Đà Nẵng nhân đôi lợi thế về biển, tạo dư địa phát triển bền vững, quy mô dân số và kinh tế tăng mạnh, trở thành "siêu đô thị biển" của miền trung.

Theo chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đà Nẵng cần được quy hoạch và phát triển để trở thành nơi “đáng sống” không chỉ với người dân nói chung mà còn cho giới đầu tư, người tài và tầng lớp tinh hoa. Chỉ đạo này không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là kim chỉ nam cho định hướng phát triển toàn diện của thành phố trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tái cấu trúc theo hướng chất lượng cao, tri thức và công nghệ, việc thu hút tầng lớp có năng lực tài chính và trí tuệ, sức sáng tạo là chìa khóa để tạo đòn bẩy phát triển bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, sáp nhập Đà Nẵng-Quảng Nam chính là góp phần mở không gian cơ chế, mở tầm nhìn-cơ hội, theo đó, có không gian cơ chế-chính sách rộng mở, thuận lợi để bứt lên, mở cơ hội phát triển mới cho vùng duyên hải miền trung, tạo thể liên kết vùng.

Trên nền tảng đà-thế-thực lực đã được xác lập, thế vươn của Đà Nẵng càng mạnh, triển vọng càng sáng. Cùng với thế vươn của cả nước, Đà Nẵng sẽ ngày càng cải thiện vị thế của mình trong khu vực. Đồng thời, không gian đô thị Đà Nẵng mở rộng, cũng chính là tăng chức năng, mở rộng cơ hội.

“Một thành phố mới ra đời, hội tụ chuỗi đô thị-cảng biển-công nghiệp hiện đại-du lịch đẳng cấp, với các nội hàm xanh-số-thông minh-sáng tạo sẽ là một “thế lực cạnh tranh” tầm cỡ khu vực và thế giới. Không có lý do hoài nghi triển vọng bùng nổ phát triển của Đà Nẵng, khi cả lịch sử lẫn khát vọng, tầm nhìn và trí tuệ Đà Nẵng, trong sự hội tụ quốc gia, đã và đang tạo thành động lực phát triển mạnh mẽ khác thường” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Một thành phố mới ra đời, hội tụ chuỗi đô thị-cảng biển-công nghiệp hiện đại-du lịch đẳng cấp, với các nội hàm xanh-số-thông minh-sáng tạo sẽ là một “thế lực cạnh tranh” tầm cỡ khu vực và thế giới. Không có lý do hoài nghi triển vọng bùng nổ phát triển của Đà Nẵng, khi cả lịch sử lẫn khát vọng, tầm nhìn và trí tuệ Đà Nẵng, trong sự hội tụ quốc gia, đã và đang tạo thành động lực phát triển mạnh mẽ khác thường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Đồng quan điểm trên, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Xây dựng củng cố lại nhận định về tiềm năng đặc biệt của Đà Nẵng, lý giải băn khoăn thành phố hướng sông hay hướng biển. Theo ông Trần Ngọc Chính, tâm điểm của Đà Nẵng vẫn là hướng biển, điều này cũng trùng với chính định hướng chung “quốc gia hướng biển”.

Củng cố thêm nhận định về tiềm năng biển của Đà Nẵng, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam khẳng định, Đà Nẵng sẽ là trung tâm biển của nước ta và không gian phát triển sau sáp nhập sẽ ngày càng mở rộng, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phân tích thêm về thể chế, chính sách, pháp lý, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Trưởng khoa pháp luật kinh tế, Trường đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tháo gỡ "điểm nghẽn" về quy định pháp lý, nhất là với các phân khúc bất động sản du lịch cũng như quy định sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại địa bàn...

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Cửa Việt luôn hấp dẫn, được đánh thức trong con mắt các nhà đầu tư và du khách.

Quảng Trị phát triển 3 hành lang kinh tế, 7 cực tăng trưởng

Điểm đáng chú ý trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là việc tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp liên vùng và mở rộng kết nối quốc tế. Quy hoạch xác định rõ vị thế của tỉnh trong cấu trúc phát triển mới là bổ trợ, kết nối, nâng cấp chuỗi giá trị vùng.

Cảng cá Lạch Quèn, một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Minh bạch dữ liệu nghề cá

Tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong đó, việc triển khai quyết liệt hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT VN) đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ Huy” trên đường 20 Quyết thắng.

Những con đường “tọa độ lửa” ở Quảng Trị

Ít có nơi nào trên đất nước ta như Quảng Trị, miền đất gió Lào cát trắng, nơi từng là cửa ngõ chiến trường miền nam vừa là tuyến đầu của hậu phương miền bắc. Mảnh đất này có những con đường mang đầy những chứng tích lịch sử, để mỗi lần đặt chân đến lại cho ta những hoài niệm và đong đầy sự tri ân...

Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh được xây dựng trên trận địa pháo năm xưa ở Bãi Dừa (Cổ Đạm).

Địa chỉ đỏ Bãi Dừa

Bãi Dừa (Cổ Đạm - Hà Tĩnh) nơi từng là trận địa chiến đấu của Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh, ghi dấu những chiến công oanh liệt, sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ vùng biển quê hương. Ngày nay, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại.

Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới

Trên tuyến biên giới Việt-Lào, đặc biệt tại khu vực xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tình trạng buôn lậu có dấu hiệu gia tăng trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lực lượng chức năng địa phương đã và đang tăng cường kiểm soát, quyết liệt đấu tranh nhằm ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Các hạng mục chính của dự án cải tạo, nâng cấp hồ Kẻ Gỗ đã hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công.

Nhanh chóng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ năm 2025.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ An nóng nhất cả nước hôm nay, gần 40 độ C

Hôm nay (28/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Bộ tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt. Xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.

Công an Thanh Hóa trao quà, chia sẻ khó khăn với gia đình đồng đội.

Thanh Hóa chia khó với đồng đội, vun đắp tổ ấm gia đình

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Đoàn công tác của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Vinh, cán bộ Tổ An ninh Công an xã Thiệu Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng.

Thanh Hóa chung sức phòng chống ma túy

Sáng 27/6, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, phát động chạy bộ phong trào.