Chuyển đổi số ở vùng cao Bát Xát

Với địa hình đồi núi chia cắt mạnh, nhiều thôn nằm xa trung tâm xã, việc đi lại để giải quyết thủ tục hành chính của người dân xã Bát Xát (Lào Cai) gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, xã Bát Xát đã triển khai mô hình “Thôn số” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân xã Bát Xát.
Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân xã Bát Xát.

“Thôn số” giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Thôn Suối Chải là một trong những thôn xa và khó khăn nhất của xã Bát Xát. Thôn có 86 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Dao, địa hình đồi núi dốc, đường giao thông phần lớn là đường đất men theo sườn núi. Để ra được trung tâm xã, người dân phải di chuyển hơn 10 cây số, mất nhiều giờ đồng hồ; vào mùa mưa, việc đi lại gặp khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí có thời điểm gần như không thể di chuyển do đường trơn trượt.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn này, xã đã lựa chọn Suối Chải là một trong các thôn để triển khai mô hình “Thôn số” đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân hơn. Thôn được trang bị máy tính kết nối internet, đồng thời, xã tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn để cán bộ thôn và bà con từng bước làm quen, sử dụng các dịch vụ số cơ bản.

Mô hình tập trung hỗ trợ cài đặt, sử dụng định danh điện tử, nộp hồ sơ hành chính công trực tuyến ở mức độ đơn giản, tiếp nhận thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Nhờ đó, nhiều thủ tục trước đây phải xuống trung tâm xã thì nay đã được giải quyết ngay tại thôn, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Chị Lý Tả Mẩy, người dân thôn Suối Chải cho biết: “Trước đây mỗi lần làm thủ tục cho con phải xuống tận trung tâm xã, vừa mất thời gian, vừa tốn kém chi phí đi lại. Giờ có mô hình “Thôn số” này, chúng tôi được hướng dẫn làm ngay tại nhà văn hóa thôn rất thuận lợi, đỡ vất vả hơn nhiều”.

Một điểm nổi bật trong triển khai “Thôn số” ở Suối Chải là sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục. Cô Hà Thị Bền, Hiệu trưởng Trường mầm non Phìn Ngan cho biết: Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với thôn để hỗ trợ chuyển đổi số. Mỗi điểm trường đều bố trí giáo viên trực tiếp hướng dẫn cán bộ thôn và bà con thao tác, sử dụng các nội dung liên quan đến công nghệ số.

Bên cạnh cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường như đường truyền internet, thiết bị trình chiếu, loa truyền thanh cũng được tận dụng để phục vụ sinh hoạt cộng đồng và vận hành mô hình “Thôn số”. Trong điều kiện thôn chưa có nhà văn hóa hoàn chỉnh, trường học cũng trở thành điểm kết nối thông tin, nơi tổ chức họp thôn, tuyên truyền chủ trương, chính sách và giúp người dân từng bước làm quen, tiếp cận công nghệ số”.

Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế

Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết thủ tục hành chính, mô hình “Thôn số” tại Suối Chải còn mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế, giúp người dân mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập. Theo đồng chí Chảo Củi Phú, Bí thư Chi bộ thôn Suối Chải, khi người dân từng bước làm quen với công nghệ số, việc quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thôn sẽ thuận lợi hơn.

Hiện nay, Suối Chải có các sản phẩm như cá tầm, gà đen, lợn cắp nách... Việc ứng dụng công nghệ số được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận thị trường nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào thương lái, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, chuyển đổi số cũng tạo điều kiện để cán bộ thôn cập nhật thông tin, triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân kịp thời, hiệu quả hơn.

Thực tế triển khai tại Suối Chải cho thấy, mô hình “Thôn số” không đòi hỏi trình độ công nghệ cao, mà được triển khai theo hướng dễ dùng, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện của người dân vùng cao. Chính quyền xã Bát Xát cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thành lập các “Tổ công nghệ số” cộng đồng để hướng dẫn nhân dân, đồng thời tạo sự lan tỏa. Mô hình “Thôn số” ở Bát Xát cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Vũ Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Xát cho biết: Việc triển khai mô hình thôn số được thực hiện với tinh thần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh những trang thiết bị sẵn có, xã cũng huy động thêm các nguồn xã hội hóa, đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ chuyển đổi số tại thôn, bản.

Mục tiêu ban đầu hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản, sau đó từng bước nâng cao mức độ, đưa chuyển đổi số đi vào đời sống. Đến nay, xã đã triển khai được bảy thôn là những địa bàn vùng cao, xa xôi, đường đi lại khó khăn; dự kiến trong năm 2026, mô hình “Thôn số” sẽ được phủ kín tất cả các thôn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính”.

Với cách làm phù hợp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mô hình “Thôn số” đang từng bước khẳng định hiệu quả tại xã Bát Xát. Đây được xem là hướng đi quan trọng để xã phấn đấu triển khai chuyển đổi số đồng bộ ở toàn bộ các thôn trên địa bàn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa vùng cao với trung tâm, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Xuân Vân thu hoạch bưởi Soi Hà.

Phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững

Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có không gian phát triển rộng lớn, đa dạng về khí hậu, thổ nhưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng cây ăn quả tập trung, quy mô lớn.

Bà Tòng Thị Thân chỉ dạy từng động tác đàn tính cho các học viên nhí.

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái

Bà Tòng Thị Thân, dân tộc Thái, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ đàn tính - hát then xã Than Uyên (Lai Châu) đã dành trọn tâm huyết để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Từ lời then ngân nga, tiếng đàn tính tẩu mộc mạc đến những vòng xòe mềm mại.

Anh Giàng Văn Tiến chăm sóc đàn bò.

Làm giàu từ nuôi trâu, bò vỗ béo

Ở thôn Phja Đeng, xã Nghiên Loan (Thái Nguyên), anh Giàng Văn Tiến, dân tộc Nùng là điển hình về cách làm kinh tế bằng mô hình nuôi nhốt, vỗ béo trâu, bò.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa lắp cột đèn năng lượng tại thôn Bản Hang, xã Kiên Mộc.

Điểm tựa vững chắc nơi biên cương

Là một trong những đồn biên phòng xa và khó khăn nhất của tỉnh Lạng Sơn, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, mùa khô thiếu nước, mùa mưa đường trơn, song với quyết tâm xây dựng đồn biên phòng “mẫu mực, tiêu biểu”, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trở thành điểm tựa bình yên, cột mốc vững chắc nơi biên cương xứ Lạng.

Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Minh Sơn, xã Minh Sơn được tiếp cận nhiều loại sách thông qua mô hình thư viện thân thiện.

Tinh gọn mạng lưới giáo dục từ sắp xếp điểm trường

Tuyên Quang có địa hình nhiều đồi núi, sông suối, dân cư thưa thớt; nhiều thôn, bản nằm cách xa trung tâm xã. Trong những năm qua, để bảo đảm mọi trẻ em đều được đến lớp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã duy trì hàng nghìn điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa.

Với chính sách hỗ trợ, vận tải hành khách công cộng, xe buýt sử dụng năng lượng xanh sẽ phát triển ở Thái Nguyên.

Chính sách mới mở đường cho xe buýt xanh ở Thái Nguyên

Nhằm thúc đẩy vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, nhất là xe buýt sử dụng năng lượng xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn.

Lãnh đạo thôn Phiêng Phung trao đổi kinh nghiệm phát triển cây chè Shan tuyết với các thôn lân cận.

Vườn chè trên mây

Trên độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, hơn 700 cây chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên nằm lẫn trong mây, sừng sững đón gió sương. Từ những cây cổ thụ này, hàng trăm ha chè Shan tuyết được mở rộng đã mang lại ấm no cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Sùng Mạnh Hùng, người truyền tải hình ảnh du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn đến du khách.

Người giữ lửa cho đêm phố cổ Đồng Văn

Đêm phố cổ Đồng Văn hấp dẫn hơn đối với du khách khi được “cháy” hết mình trong không gian văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Người đứng ra tổ chức những đêm lửa trại sôi động ấy là Sùng Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Du khách tàu biển quốc tế đến "xông đất" Hạ Long trong ngày 1/1/2026.

Quảng Ninh đón 380.000 lượt khách trong ngày đầu năm mới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh ngày 2/1 cho biết, trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 380.000 lượt; trong đó khách quốc tế đạt 32.000 lượt, khách nội địa 348.000 lượt. Khách lưu trú ước đạt 103.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 8.722 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng phối hợp dân quân tự vệ tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Những nhịp cầu quân dân nơi địa đầu Tổ quốc

Không chỉ kiên cường bám trụ nơi “phên giậu” thiêng liêng của Tổ quốc, bằng trái tim ấm nóng cùng những việc làm thiết thực, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn trở thành những cây cầu nối vững chắc, thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên tuyến biên giới Việt-Trung.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Thái Nguyên. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Thái Nguyên thu ngân sách tăng mạnh

Năm 2025, tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách đạt 29 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2024. Đây là dấu mốc tăng trưởng mạnh mẽ của tỉnh, là nền tảng vững chắc cho công tác thu ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Lào Cai chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên trong năm mới.

Lào Cai đón đoàn khách du lịch đầu tiên trong năm mới

Sáng 1/1/2026, tại ga Lào Cai, Ủy ban nhân dân phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” bằng tàu hỏa. Sự kiện nhằm xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, văn minh và tạo khí thế khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Ngày 1/7/2025 đánh dấu sự kiện quan trọng khi Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ Chính trị thành lập tỉnh Phú Thọ mới trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

10 kết quả nổi bật của tỉnh Phú Thọ trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của tỉnh Phú Thọ trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhất là sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra không gian phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ.

Du khách quốc tế thích thú tham gia chương trình countdown chào năm mới tại Sa Pa.

Du khách rộn ràng chào đón năm mới 2026 tại Sa Pa

Tối 31/12, hàng nghìn người dân và du khách đã lựa chọn Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) để chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Trong tiết trời rét lạnh và sương mù đặc trưng, không khí đón năm mới ở Sa Pa diễn ra sôi động, náo nhiệt với chương trình countdown và màn pháo hoa rực rỡ.

Khung cảnh đầy mê hoặc của biển mây Y Tý những ngày này.

[Ảnh] Huyền ảo biển mây Y Tý

Nằm ở độ cao hơn 2 nghìn mét so với mực nước biển, xã Y Tý (tỉnh Lào Cai) luôn là một trong những điểm đến đứng đầu danh sách của du khách thập phương. Dù không hề dễ dàng, nhưng hành trình đến với Y Tý luôn mang lại những "món quà" xứng đáng cho các "phượt thủ" bền bỉ, nhẫn nại.