Chuyển đổi số báo chí Hải Phòng để phát triển bền vững

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), sáng 6/6, Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí Hải Phòng để phát triển bền vững”.

Sản xuất bản tin bằng công nghệ.
Sản xuất bản tin bằng công nghệ.

Toạ đàm thu hút đông đảo đại biểu đến từ 34 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, cùng 17 doanh nghiệp, đối tác công nghệ đồng hành.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng cho biết, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với báo chí trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số.

504083176-1292549566206319-3516829266312125019-n.jpg
Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Các cơ quan báo chí tại Hải Phòng đã chủ động triển khai nhiều nội dung chuyển đổi số, song vẫn đối diện không ít thách thức về hạ tầng công nghệ, nhân lực số, quản lý nội dung và nguồn lực tài chính. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp tổng thể từ nội tại mỗi cơ quan báo chí và sự hỗ trợ đồng bộ của thành phố để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng và bảo đảm tốt vai trò định hướng xã hội.

Tại tọa đàm, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong báo chí địa phương.

80fa482e2512914cc803.jpg
Ông Lê Phan Anh, Phó trưởng Ban Công nghệ, Báo Nhân Dân.

Ông Lê Phan Anh, Phó trưởng Ban Công nghệ, Báo Nhân Dân cho rằng, trọng tâm của chuyển đổi số báo chí là xây dựng đội ngũ nhà báo số - những người không chỉ giỏi nghiệp vụ truyền thống mà còn thành thạo công nghệ và linh hoạt trên các nền tảng số.

Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như đào tạo CMS, AI, dựng clip, phân tích dữ liệu; tăng cường hạ tầng công nghệ; ứng dụng phần mềm hiện đại; thành lập Ban Công nghệ làm đầu mối đào tạo và tổ chức các chương trình đổi mới sáng tạo hằng năm. Không chờ công nghệ hoàn thiện mới đổi mới, không tách rời công nghệ với nội dung và đào tạo phải gắn với thực tế công việc hàng ngày.

503841864-1016475783994559-7131249336141020968-n.jpg
34 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, cùng 17 doanh nghiệp, đối tác công nghệ đồng hành.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết: Nhà báo thời đại số cần không chỉ giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ mà còn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm xã hội. Dù là báo in, video clip, bản tin truyền hình hay podcast, tất cả đều phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, nhân văn và vì lợi ích cộng đồng.

Cùng với các tham luận của báo chí, đại diện nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn cũng chia sẻ những giải pháp công nghệ chuyển đổi số báo chí, tập trung vào các nền tảng báo chí đa phương tiện, hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng vào nghiệp vụ báo chí–truyền thông, phát thanh–truyền hình và báo điện tử.

504674163-1292549412873001-4858954428319874245-n.jpg
Quang cảnh Tọa đàm.

Tọa đàm là dịp để các cơ quan báo chí Hải Phòng đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ thách thức và tìm kiếm giải pháp đột phá, khả thi trong công tác chuyển đổi số báo chí địa phương, đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương và các đối tác công nghệ.

Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng cũng xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ quan báo chí trên địa bàn trong việc đào tạo kỹ năng số, triển khai nền tảng CMS đồng bộ, ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu tin bài và phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đa phương tiện.

503505282-1292544409540168-1251992072270686682-n.jpg
Đồng chí Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan báo chí, sự đồng hành của chính quyền thành phố và doanh nghiệp công nghệ, báo chí Hải Phòng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số toàn cầu, góp phần giữ vững vai trò định hướng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng và thực hiện hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

503567304-1292549466206329-1960566264808763297-n.jpg
Nhiều sản phẩm công nghệ, ứng dụng phục vụ chuyển đổi số báo chí được giới thiệu.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ, ứng dụng phục vụ chuyển đổi số báo chí, trình diễn các nền tảng phát thanh, truyền hình số, hệ thống CMS hiện đại, giải pháp quản trị nội dung số, ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu báo chí và các sản phẩm truyền thông tương tác trên nền tảng mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.