Chuyển biến mới trong hoạt động giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Từ đầu năm 2024 đến hết tháng 10, hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra rất sôi động, lưu lượng hàng hóa trao đổi hằng ngày rất lớn, trung bình đạt hơn 1.300 xe/ngày, tương đương khoảng 25.000-30.000 tấn hàng hóa/ ngày, trong đó xuất khẩu khoảng 350-400 xe/ngày.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt khoảng 52,9 tỷ USD, tăng 20% so cùng kỳ năm 2023.
Trong đó riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đạt 4.477 triệu USD, tăng 12,7% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ năm 2023.

Nhộp nhịp ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là cửa khẩu giao thương đường bộ lớn nhất của tỉnh. Thời gian qua, các hoạt động biên mậu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thúc đẩy mạnh mẽ, trung bình mỗi ngày cửa khẩu thực hiện giải quyết thông quan từ 700-800 phương tiện, trong đó khoảng 200 xe chở hàng xuất khẩu; hàng nhập khẩu khoảng 600 xe.

Tính đến cuối tháng 10/2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đạt hơn 2,5 tỷ USD (tăng 13% so cùng kỳ năm 2023); trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,2 tỷ USD. Các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu là: máy móc, thiết bị công nghiệp, linh kiện điện tử, hàng gia dụng, ô-tô các loại, rau quả nông sản, sản phẩm hóa chất, kim loại thường…

Công chức hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tiếp nhận thủ tục thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp.

Công chức hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tiếp nhận thủ tục thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị Phùng Văn Ba cho biết, để có được kết quả trên, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc liên quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, điều tiết phương tiện, cũng như bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý thủ tục thông quan. Chi cục thường xuyên, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khai trên hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa quốc gia ASEAN…

Nhờ đó đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử VNACCS/VCIS là hơn 3.200 doanh nghiệp; 100% doanh nghiệp khai hải quan điện tử đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu, qua đó góp phần giữ vững và ổn định các hoạt động biên mậu qua cửa khẩu này.

Chuyển biến mới cho hoạt động biên mậu

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp cuối năm, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để thúc đẩy giao thương hàng hóa tại các cửa khẩu.

Công chức hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn), kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Công chức hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn), kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Phó Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) Hoàng Khánh Duy chia sẻ, có được kết quả trên là trong năm nay, tỉnh đã phối hợp Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đồng tổ chức lễ công bố mở chính thức các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) từ ngày 27/5/2024.

Cùng với đó, tỉnh thường xuyên tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc để thống nhất các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu của hai Bên, theo đó đã thống nhất 23 lần kéo dài thời gian thông quan thêm 2 giờ/ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương của doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện điều tiết các xe chở hàng hóa vào khu vực cửa khẩu.

Cán bộ, chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện điều tiết các xe chở hàng hóa vào khu vực cửa khẩu.

Tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện quản lý phương tiện vận tải giao nhận hàng hóa qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo quy định tại Hiệp định, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 1/8/2024.

Bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh Lạng Sơn là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi để cùng chung tay xây dựng, phát triển thương mại biên giới, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân hai nước Việt-Trung thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

Khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh,: Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu nhất là trong thời gian cao điểm cuối năm sắp tới, bảo đảm hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, thông suốt.

Các xe chở hàng hóa chờ làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Các xe chở hàng hóa chờ làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các quy hoạch thuộc khu kinh tế cửa khẩu; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các Khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu như: Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan,...

Tỉnh đang khẩn trương triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây sẽ là cơ sở, tiền đề để tiếp tục thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.