Chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Ngày 15/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cho 100 học sinh của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Ban Tổ chức đã trao tặng 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi tại thành phố Vũng Tàu.
Ban Tổ chức đã trao tặng 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi tại thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, các em học sinh tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; về Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển; các quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế về biển, đảo như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam và Luật Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chung kết 100 em học sinh thi trực tiếp theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng”.

Chung kết 100 em học sinh thi trực tiếp theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng”.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức được chia thành 2 vòng.

Vòng 1 đã diễn ra từ ngày 25/12/2023 đến ngày 10/1/2024 theo hình thức thi trực tuyến với hơn 25 nghìn học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tham gia.

Tại vòng 2 - vòng chung kết trực tiếp là màn tranh sức, đua tài của 100 em học sinh có thành tích tốt nhất sau vòng 1, bằng hình thức thi trực tiếp theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng”.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho em Vương Ngọc Anh, lớp 9.1 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh và 9 Giải: Nhì, Ba, Khuyến khích.

Ban tổ chức trao 80 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Ban tổ chức trao 80 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng 15 xe đạp và 80 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung, thành phố Vũng Tàu nói riêng. Qua đó, xây đắp lòng yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc, tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với nhân dân, thầy, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn đóng quân.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.