Đời sống-kinh tế

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Nhằm công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định và tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch tỉnh, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh trước mắt và lâu dài; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Một góc tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)
Một góc tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Việc Tiền Giang công bố Quy hoạch tỉnh kết hợp xúc tiến đầu tư bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển, kinh tế nông nghiệp năng động, hiệu quả; là vùng đô thị lớn tầm khu vực và là một trong những địa phương đầu tàu về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng.

Xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp hợp lý, tối ưu hóa các nguồn lực, hình thành các vùng động lực, các trung tâm quốc tế, đô thị chiến lược, kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra các đột phá tập trung vào giải quyết các điểm nghẽn như: Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với không gian phát triển kinh tế quốc gia, vùng, liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp và đô thị xanh, thông minh, dịch vụ du lịch, thương mại, logistics, thị trường bất động sản theo hướng tích hợp thay vì chỉ chú trọng từng ngành biệt lập; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế chủ lực, nhất là nguồn nhân lực đáp ứng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp hợp lý, tối ưu hóa các nguồn lực, hình thành các vùng động lực, các trung tâm quốc tế, đô thị chiến lược, kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía nam (IPCS); Tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc với CLB Doanh nhân Tiền Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh (TGB); tổ chức tiếp đoàn công tác của Thương vụ-Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (KOTRA) nhằm gặp gỡ tăng cường mối quan hệ phối hợp toàn diện, hỗ trợ nhau trong chia sẻ thông tin, kết nối doanh nghiệp trong nước, ngoài nước thuộc các tổ chức kinh tế, các tập đoàn lớn của Việt Nam và trong khu vực đầu tư vào tỉnh Tiền Giang thông qua Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Với quyết tâm đưa Tiền Giang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, địa phương sẽ ban hành Danh mục dự án mời gọi đầu tư và tăng cường công tác rà soát tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh; tập trung xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào lấp đầy Khu công nghiệp Long Giang; hỗ trợ hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bình Đông để sớm mời gọi nhà đầu tư thứ cấp; hỗ trợ mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy cụm công nghiệp Gia Thuận 1, cụm công nghiệp Gia Thuận 2; tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết để bảo đảm đủ điều kiện tổ chức mời gọi đầu tư đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư…

Đồng thời, để đạt mục tiêu thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 đã được đề ra, Tiền Giang sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phân tích đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và các đơn vị cấp huyện nhằm đẩy mạnh cải cách toàn diện và quyết liệt về môi trường đầu tư, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư một cách đồng bộ và hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023…

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí và truyền thông (Báo Nhân Dân, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Đầu tư, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm thực hiện công tác truyền thông hiệu quả trước, trong và sau hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.