Chú trọng thu hút đầu tư từ châu Âu

Với sự cải thiện liên tục về môi trường kinh doanh, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU (EVFTA), có hiệu lực, cơ hội để các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh cũng như sự hợp tác giữa hai bên ngày càng rộng mở.

Thành phố Hồ Chí Minh cần thu hút nhiều nguồn lực FDI để cải thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Trong ảnh: Một góc khu Nam thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh cần thu hút nhiều nguồn lực FDI để cải thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Trong ảnh: Một góc khu Nam thành phố.

Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-châu Âu năm 2022, thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp đến từ châu Âu. Tại đây, thành phố đã giới thiệu nhiều cơ hội, dự án kêu gọi các doanh nghiệp châu Âu tham gia đầu tư, hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng phát triển.

Nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Đào Minh Chánh cho biết, tính đến hết năm 2021 đã có 25 trong số 27 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đầu tư vào Việt Nam với 2.263 dự án, tổng vốn đăng ký là 22,41 tỷ USD. Trong đó, tập trung đầu tư ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước… và kinh doanh bất động sản. Còn lại là các lĩnh vực thông tin và truyền thông, bán buôn, bán lẻ, khai khoáng, vận tải, logicstics…

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay có khoảng 1.044 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) của các nhà đầu tư EU với tổng số vốn đầu tư đăng ký 6,45 tỷ USD, chiếm 12,18% tổng vốn FDI tại thành phố. Trong đó, phần lớn tập trung đầu tư ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô-tô, mô-tô, xe máy; thông tin và truyền thông…

Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm sản xuất và dịch vụ công nghệ cao lớn nhất cả nước. Thành phố hiện có 17 khu công nghiệp và hai khu chế xuất đã đi vào hoạt động với tổng diện tích khoảng 4.000ha. Thành phố cũng sở hữu Khu Công nghệ cao thành công nhất Việt Nam với diện tích khoảng 913ha, đã thu hút tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD, riêng vốn FDI hơn 10 tỷ USD, với nhiều doanh nghiệp uy tín toàn cầu như Intel, Samsung, Nidec..

Thành phố và các địa phương lân cận đã và đang xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để kết nối tốt hơn trục hành lang trong khu vực và quốc tế. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai quy hoạch thành phố Thủ Đức thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố với nền tảng phát triển mũi nhọn là kinh tế tri thức, kinh tế số, sẽ trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của thành phố và khu vực. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị đa văn hóa, phù hợp với người nước ngoài khi tìm đến thành phố để làm việc, sinh sống và du lịch.

Theo ông Đào Minh Chánh, thời gian tới, định hướng thu hút vốn FDI của Thành phố Hồ Chí Minh là tiếp tục ưu tiên thu hút các tập đoàn công nghệ đứng đầu các chuỗi sản xuất, có sử dụng công nghệ cao, có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển; các nhà đầu tư mạnh về tài chính, có công nghệ mới với hàm lượng chất xám cao, thân thiện môi trường; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học-công nghệ cao; ngành kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ngành công nghệ thông tin; ngành công nghiệp tự động hóa, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Tạo thuận lợi và ưu đãi cho nhà đầu tư

Bên cạnh những giải pháp cải thiện về thủ tục hành chính, đầu tư, thành phố sẽ dành nhiều ưu đãi đối với nhà đầu tư. Trước hết, là ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với việc miễn, giảm thuế 10% trong thời hạn 15 năm hoặc không quá 30 năm, thậm chí có thể dành ưu đãi đặc biệt với thuế suất từ 5% đến 9% trong thời gian từ 30 năm đến 37 năm khi dự án đáp ứng các tiêu chí của thành phố.

Thứ hai, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để phục vụ sản xuất. Thứ ba, nhà đầu tư FDI có thể được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản trong vòng ba năm, đồng thời miễn sau thời gian xây dựng cơ bản từ 15 năm đến 19 năm tùy từng loại dự án. Đặc biệt, miễn toàn bộ tiền thuê đất, hoặc miễn từ 18 năm đến 22 năm; giảm tiền thuê đất từ 55% đến 75% tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án. Nhà đầu tư còn được giảm 50% mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (từ 1% đến 3% tổng vốn đầu tư). Thứ tư, ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Trong đó, thời gian trích khấu hao tài sản cố định từ 5 năm đến 20 năm với phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng.

Ông Philipp Rosler, Trưởng đoàn doanh nghiệp châu Âu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-châu Âu năm 2022, cho biết, nhu cầu tìm kiếm thông tin, cơ hội đầu tư, kết nối thương mại của doanh nghiệp EU tại Việt Nam, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, là rất lớn. Trong đó, các doanh nghiệp EU đặc biệt quan tâm đến định hướng và các dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới vì đây là lĩnh vực mà hai bên có lợi thế, tương hỗ nhau. Việc EU đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào thành phố không chỉ giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng được hiệu quả lợi thế từ EVFTA mà còn là cầu nối cho các doanh nghiệp EU tiếp cận các thị trường lớn khác trong khu vực và châu Á.

Cũng theo ông Philipp Rosler, các định hướng phát triển của thành phố phù hợp thế mạnh của các doanh nghiệp EU. Cộng đồng doanh nghiệp EU mong muốn được hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn với cộng đồng doanh nghiệp ở thành phố để cùng phát huy tinh thần khởi nghiệp, cùng phát triển lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, thành phố đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư; đã thành lập Tổ công tác về đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đứng đầu để giải quyết nhanh các vướng mắc về các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp. Thành phố đang nỗ lực nâng cao chất lượng các ngành sản xuất công nghiệp bằng cách thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, ứng dụng các công nghệ sản xuất mới và tiên tiến hơn; đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nói chung, nhất là giáo dục, y tế, giao thông..., trong đó, có nhiều cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản công nghiệp, logistics.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ có nhiều đoàn doanh nghiệp EU đến thành phố để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp ở thành phố để cùng nhau phát triển… ■

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊM

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.