Chú trọng quản lý, bảo đảm trật tự, kỷ cương

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, xã Đa Phúc (Hà Nội) đã chú trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn. Việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật của xã cũng chính là thước đo vai trò của cấp ủy, chính quyền và năng lực đội ngũ cán bộ.

Một khu vực trung tâm xã trước đây vốn là "chợ cóc", nay đã được xử lý triệt để. (Ảnh Việt Hoàng)
Một khu vực trung tâm xã trước đây vốn là "chợ cóc", nay đã được xử lý triệt để. (Ảnh Việt Hoàng)

Mới đây, Ban Chỉ đạo 197 xã Đa Phúc, gồm lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, cán bộ chuyên môn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể đã tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tại khu vực chợ cóc, chợ tạm thôn Kim Thượng.

Trước đó, công tác tuyên truyền, vận động đã được đẩy mạnh để người dân thực hiện. Với các trường hợp không nghiêm túc chấp hành như các điểm họp chợ trái phép, lực lượng chức năng đã kiên quyết giải tỏa, thu dọn vật dụng lấn chiếm, tháo dỡ các công trình vi phạm, sắp xếp lại trật tự khu vực để hành lang giao thông thông thoáng, an toàn, từng bước lập lại kỷ cương đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Thị Hà cho biết, trên địa bàn có tám chợ cóc nằm trong danh sách cần giải tỏa ngay tại các thôn Đức Hậu, Kim Thượng, Tiên Tảo; sân đình thôn Xuân Dương, khu ngã tư Thá thôn Ba Hàng; các điểm gần Đình trục đê thôn Tăng Long, cầu phao trục đê thôn Lương Phúc và ngã ba Trạm Y tế Bắc Phú thôn Yên Tàng.

Công tác triển khai được thực hiện đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, bảo đảm tính răn đe và hiệu quả bền vững. Nhờ đó đến nay, xã đã hoàn thành việc giải tỏa các chợ cóc nêu trên.

“Chúng tôi xác định không chỉ ra quân theo phong trào, kế hoạch, mà xã đặt trọng tâm vào cơ chế duy trì sau giải tỏa, chống tái lấn chiếm bằng việc tổ chức chốt trực, tuần tra kiểm soát ở khu vực trọng điểm và chế độ báo cáo định kỳ”, bà Hoàng Thị Hà nói.

Bên cạnh đó, xã cũng đang rà soát lại quy hoạch để đề xuất xây dựng thêm một điểm chợ bởi hiện nay xã mới có ba chợ hạng 3 trong khi địa bàn rộng, để đáp ứng sinh kế cũng như nhu cầu của người dân ngày càng cao.

Cùng với lập lại trật tự đô thị, Đa Phúc đang tập trung tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Ngay từ khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần thực hiện.

Lãnh đạo xã yêu cầu với những vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025 phải xử lý triệt để, không nể nang, né tránh, không có ngoại lệ. Năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra, tháo dỡ hàng chục trường hợp làm nhà, lều lán trên đất nông nghiệp.

Ngay từ ngày đầu năm 2026, xã ra quân kiên quyết giải tỏa, phá dỡ các trường hợp xây dựng bờ ngoài ruộng trái phép tại thôn Cẩm Hà. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu các hộ dân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu ra khỏi khu vực vi phạm.

Tổ công tác của xã phối hợp với thôn Cẩm Hà trực tiếp xuống từng hộ tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định liên quan, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng.

Kết quả, 13 trường hợp vi phạm xây dựng bờ ngoài ruộng đã được phá dỡ toàn bộ, xử lý dứt điểm, bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bà Hoàng Thị Hà cho biết, số điện thoại của đồng chí Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã được công khai để khi phát hiện vi phạm, người dân có thể gọi điện phản ánh và xã cử người xuống xử lý ngay.

Với những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng, lấn chiếm đất công… xảy ra trước thời điểm này, xã đang lên kế hoạch giải quyết từng bước, bảo đảm đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức trong xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng có dấu hiệu tiêu cực qua thông tin của dư luận.

Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh nêu rõ: Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã thật sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực; siết chặt trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Trong đó, trọng tâm là: Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải thật sự chuyển từ “trách nhiệm chung” sang “trách nhiệm cá nhân”, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm có kiểm tra, giám sát và đánh giá...

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.