Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc trọng thể tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các địa phương. Đặc biệt, Đại hội chào đón sự tham dự của 500 đại biểu đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội các cấp trong tỉnh Phú Thọ đã được tổ chức thành công, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao.

Trong quá trình chuẩn bị, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã tiếp thu đầy đủ quan điểm, chủ trương lớn trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời tiếp nhận hàng chục nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, nhân dân trong và ngoài tỉnh với sự kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng chung của toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có ý nghĩa trọng đại, là dấu mốc mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Với tinh thần Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển, Đại hội tập trung thảo luận và quyết định 2 nội dung quan trọng: Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, với tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, mang tính bền vững; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, góp phần hoàn thiện những định hướng chiến lược quan trọng của đất nước.

Đồng chí Đặng Xuân Phong đề nghị, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đất Tổ, mỗi đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đã đề ra.

z7064513449387-0e865ea96501bfb1dd3ef6fa23b38d9f.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Theo báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn có một số khó khăn, hạn chế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước hợp nhất và tỉnh Phú Thọ hiện nay đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu, luôn bám sát, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; xác định đúng và trúng các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế; chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ,... từ đó đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội đặt ra.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó Phú Thọ đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp thực tiễn. Tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, quyết sách của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật Nhà nước. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với tự phê bình, phê bình và tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện. Tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, chính quyền; bảo đảm khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Kinh tế tỉnh Phú Thọ có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng ước đạt 10,09%, đứng thứ 6 cả nước; thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2025 đã đạt 100% dự toán Trung ương giao. Tỉnh cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành tiêu chí bảo đảm Trung tâm Hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả và luôn duy trì trạng thái xanh bền vững.

Cùng với đó, các hoạt động, sản phẩm văn hóa của Phú Thọ ngày càng đa dạng, phong phú; di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa của các dân tộc được bảo tồn, phát huy, gắn kết với phát triển du lịch. Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng căn bản, toàn diện.

z7064513634257-e659db926aa2f74f2ba325d53bd506bd.jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Đáng chú ý, công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trên địa bàn Phú Thọ được quan tâm, nhất là công tác giảm nghèo được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện toàn diện, hiệu quả các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiềm lực, lực lượng quốc phòng được củng cố; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Sau hợp nhất 3 tỉnh, vị thế phát triển của Phú Thọ tiếp tục được nâng lên, dư địa và không gian phát triển còn nhiều đã mở ra cơ hội thuận lợi cho tỉnh phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu luôn là tập thể thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu. Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế; kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị….

Các chỉ tiêu phát triển đến năm 2030, Phú Thọ có quy mô tổng sản phẩm (GRDP) cao gấp hơn 2 lần so năm 2025; tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh của giai đoạn 2026-2030 khoảng 11-12%/năm; GRDP bình quân đầu người cao gấp hơn 2 lần so năm 2025, đạt khoảng 220-230 triệu đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 910.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35-40%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80-85%; tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia đạt trên 95%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo…

z7064512215378-d624312986ee241aacff075f98d0ee17.jpg
Các tầng lớp nhân dân Phú Thọ chúc mừng Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tỉnh Phú Thọ cũng xác định tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc…

Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cũng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ; thảo luận tại Đại hội…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".