Phú Thọ đổi mới toàn diện, tranh thủ thời cơ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong thời điểm lịch sử đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Một góc trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập.
Một góc trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, một bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng trung du và miền núi phía bắc.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương, định hướng của trung ương

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 152 đảng bộ trực thuộc, 2.121 tổ chức cơ sở đảng với hơn 257 nghìn đảng viên, đây là lực lượng hùng hậu, tiên phong thực hiện sứ mệnh cách mạng của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển. Đến năm 2030, Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc của vùng và cả nước; là trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 220 - 230 triệu đồng, kinh tế số đóng góp hơn 30% GRDP, thu ngân sách đạt hơn 85 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa từ 35 - 40%; cơ bản không còn hộ nghèo. Đến năm 2045, Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hiện đại, phồn vinh, thịnh vượng, là nơi đáng sống, có nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, môi trường sinh thái trong lành, quốc phòng, an ninh vững chắc.

Những nhiệm vụ chiến lược và trọng tâm

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ phấn đấu là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Trong đó, kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị. Xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc. Giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và kết nối vùng.

Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược cùng hệ thống giải pháp đồng bộ. Trước hết là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng bảo đảm cho mọi thắng lợi. Các tổ chức đảng đều phải tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Công tác cán bộ được đặt ở vị trí trung tâm, với yêu cầu lựa chọn đội ngũ có tâm, có tầm, có bản lĩnh, tư duy chiến lược và năng lực hành động. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cần khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, vì mục tiêu chung, vì sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Phú Thọ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là một quá trình vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, phương pháp thực hiện công khai, minh bạch, quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhất định phải giữ vững đoàn kết nội bộ. Tỉnh sẽ từng bước áp dụng quản trị hiện đại, phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với kiểm soát quyền lực, phát huy sáng kiến và trách nhiệm từ cơ sở.

Một nhiệm vụ chiến lược khác của tỉnh là hoàn thiện quy hoạch phát triển không gian kinh tế - xã hội đồng bộ, tầm nhìn dài hạn, gắn kết chặt chẽ với chiến lược liên kết vùng. Các hoạt động được tiến hành phù hợp với đặc điểm đa trung tâm, trong đó, khu vực Vĩnh Phúc (cũ) phát triển công nghiệp, logistics, đô thị hiện đại; Phú Thọ (cũ) đi đầu trong dịch vụ, thương mại, đào tạo, du lịch văn hóa - tâm linh; Hòa Bình (cũ) xây dựng vùng sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo. Sự phân tầng này giúp khai thác tối đa lợi thế từng vùng, bổ sung lẫn nhau, hình thành chuỗi giá trị và sự kết nối ở phạm vi toàn quốc.

Tỉnh Phú Thọ xác định khâu đột phá quan trọng là nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển mọi thành phần kinh tế, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; phát triển lực lượng sản xuất mới, phương thức sản xuất, kinh doanh mới. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đều phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.

Tỉnh định hướng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình, gắn kết viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp số, mục tiêu là đưa kinh tế số chiếm hơn 30% GRDP vào năm 2030. Kinh tế tư nhân được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển trở thành động lực quan trọng, với môi trường cạnh tranh bình đẳng, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã kiểu mới tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tỉnh Phú Thọ sẽ ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng chiến lược: Hạ tầng số, logistics, giao thông liên vùng, đô thị đa trung tâm. Các trục quốc gia như đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 32, Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, cùng mạng lưới đường sắt liên vận quốc tế phải được kết nối đồng bộ. Hình thành trung tâm logistics thông minh, cảng ICD hiện đại, bảo đảm khả năng hội nhập.

Phát triển hạ tầng đồng bộ được xem là giải pháp then chốt. Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng chiến lược: Hạ tầng số, logistics, giao thông liên vùng, đô thị đa trung tâm. Các trục quốc gia như đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 32, Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, cùng mạng lưới đường sắt liên vận quốc tế phải được kết nối đồng bộ. Hình thành trung tâm logistics thông minh, cảng ICD hiện đại, bảo đảm khả năng hội nhập.

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh sẽ tập trung đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistics, quản trị hiện đại; chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, khởi nghiệp, sáng tạo. Đồng thời, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với kinh tế; biến sự đa dạng văn hóa thành lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch di sản, xây dựng thương hiệu văn hóa độc đáo. Nhất quán với quan điểm không đánh đổi sinh thái lấy tăng trưởng ngắn hạn; ra sức bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững và dành sự quan tâm xứng đáng cho giáo dục, y tế và môi trường.

Với vị trí cửa ngõ phía tây, một phần phía bắc và phía nam Thủ đô Hà Nội, tỉnh Phú Thọ xác định giữ vững quốc phòng, an ninh là nền tảng, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chỉ khi có sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, mọi giải pháp phát triển mới có thể triển khai thành công.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.