Kỳ vọng vướng mắc tại khu đô thị sẽ sớm được tỉnh Thái Nguyên tháo gỡ

Là khu đô thị thuộc diện lớn nhất, nằm ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, nhưng nhiều năm nay, việc hoàn thiện khu đô thị hồ Xương Rồng bị ách tắc, dang dở, cảnh quan không được tu bổ, tôn tạo, ô nhiễm môi trường, làm người dân không hài lòng, nhà đầu tư chán nản. Nguyên nhân chủ yếu là do dự án có vướng mắc về pháp lý.

Một số khu vực tại khu đô thị hồ Xương Rồng chưa được giải phóng mặt bằng.
Một số khu vực tại khu đô thị hồ Xương Rồng chưa được giải phóng mặt bằng.

Thực hiện Nghị quyết số 170/2024/QH15, ngày 30/11/2024 và Nghị quyết số 265/2025/QH15, ngày 12/11/2025 của Quốc hội, nhà đầu tư và người dân kỳ vọng những vướng mắc tại khu đô thị này sẽ sớm được tháo gỡ để hoàn thiện dự án, bàn giao cho địa phương quản lý, cải thiện đời sống người dân.

Khu đô thị hồ Xương Rồng rộng hơn 45ha, được xây dựng từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 1.020 tỷ đồng, sau 15 năm triển khai, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, đã hết hạn thực hiện dự án từ ngày 31/12/2022 và lâm vào tình trạng dang dở.

Khi hết hạn thực hiện dự án, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc tại dự án khu đô thị hồ Xương Rồng. Cụ thể đã hoàn thiện hồ Xương Rồng ở giữa khu đô thị, chung quanh hồ là đường đi bộ, hạ tầng trong khu đô thị như đường giao thông, cống thoát nước ngầm, hạ tầng cấp điện, cấp nước, cảnh quan, cây xanh... đã cơ bản hoàn thành. Phần lớn diện tích đất thương mại trong khu đô thị đã được phân lô, bán nền cho khoảng 400 hộ xây dựng nhà và chuyển đến sinh sống từ nhiều năm qua.

Dự án khu đô thị hồ Xương Rồng đầu tư kéo dài, sau nhiều lần gia hạn mà vẫn không thể hoàn thiện, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do không thể hoàn thiện giải phóng mặt bằng dù là dự án Nhà nước thu hồi và giao đất cho nhà đầu tư. Cụ thể là, đến nay còn khoảng gần 1ha ở hai khu vực chưa giải phóng mặt bằng nên hạ tầng không được hoàn thiện, dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Như tại khu vực ngõ 68, cống thoát nước sinh hoạt chưa được kết nối với hệ thống cống thoát nước của khu đô thị nên chủ đầu tư phải đào rãnh để thoát thải nước sinh hoạt chảy vào hồ. Nước thải sinh hoạt hòa lẫn với nước thải bồn cầu màu đen ngòm chảy dưới rãnh thoát nước hở, ngày đêm bốc mùi hôi rất khó chịu, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, ô nhiễm môi trường mà còn làm cho khu đô thị nhếch nhác, mất an toàn giao thông.

Dự án bị ách tắc kéo dài làm cho nhà đầu tư bị bào mòn nguồn lực và dường như không còn khả năng để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng có biểu hiện hư hỏng, xuống cấp; cây xanh, cảnh quan không được chăm sóc, tôn tạo, vệ sinh môi trường không được quan tâm, ảnh hưởng đời sống người dân. Để có điện chiếu sáng, người dân một số tuyến phố phải tự trả tiền điện chiếu sáng hằng đêm.

rsz-xr1.jpg
Hạ tầng trong khu đô thị hồ Xương Rồng chưa hoàn thiện dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu đô thị hồ Xương Rồng Trần Minh Cường cho biết: Mặc dù hạ tầng khu đô thị hồ Xương Rồng chưa được hoàn thiện, còn khoảng 4.000m2 nhà đầu tư đã ứng vài chục tỷ đồng để giải phóng mặt bằng mà chưa được giao đất và 8.000m2 chưa giải phóng xong mặt bằng thì hết hạn thực hiện dự án từ ngày 31/12/2022”.

Từ đó đến nay dự án không được gia hạn, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về pháp lý, cụ thể là giao chủ đầu tư dự án khu đô thị hồ Xương Rồng không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Từ năm 2023 đến nay, dự án “nằm” bất động, lâm vào ách tắc, dở dang, lãng phí đất đai với giá trị rất lớn, nguồn vốn đã đầu tư vào dự án chậm được thu hồi trong khi vốn vay ngân hàng không trả được và vẫn phải trả lãi hằng tháng.

"Chúng tôi kỳ vọng, thực hiện Nghị quyết số 170/2024/QH15, ngày 30/11/2024 và Nghị quyết số 265/2025/QH15, ngày 12/11/2025 của Quốc hội, là chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có khu đô thị hồ Xương Rồng để khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính nhằm hoàn thiện dự án”, ông Cường cho biết thêm.

Dự án khu đô thị hồ Xương Rồng đã được thanh tra và được Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị, được Bộ Tài chính đưa vào danh mục Hệ thống cơ sở dữ liệu các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc (Hệ thống 571) để đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Kiều Quang Khánh chia sẻ: Khi Chính phủ ban hành Nghị quyết áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, chúng tôi sẽ phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các bước tiếp theo. “Cụ thể là, sẽ ban hành quyết định gia hạn thực hiện dự án khu đô thị hồ Xương Rồng, quyết định giao đất đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng; chính quyền địa phương và nhà đầu tư tiếp tục giải phóng mặt bằng diện tích còn lại. Đồng thời rà soát lại quy trình, thủ tục đối với những lần giao đất cho nhà đầu tư trong những năm trước, thậm chí mới tư vấn xác định tính lại giá đất. Những công việc này sẽ được giải quyết nhanh trong thời gian tới để tiếp tục triển khai dự án khu đô thị hồ Xương Rồng”, ông Kiều Quang Khánh cho biết.

Nhà đầu tư và người dân sinh sống trong khu đô thị hồ Xương Rồng kỳ vọng, những khó khăn, vướng mắc tại dự án sẽ sớm được tháo gỡ để hoàn thiện khu đô thị theo quy hoạch, góp phần chỉnh trang môi trường, cải thiện đời sống người dân, tránh lãng phí nguồn lực về đất đai, tài chính, thiệt hại cho nhà đầu tư và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Ngô Hoàng Ngân kiểm tra hiện trường sản xuất tại Lò chợ giá xích M6-6A VM do Phân xưởng Khai thác 7 (Công ty Than Mông Dương) quản lý.

Ngày mới ở Than Mông Dương

Theo một số nghiên cứu của ngành than, thời thực dân Pháp đô hộ, sau hòa ước, triều đình nhà Nguyễn bán vùng Đông Triều, Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả cho Pháp. Từ năm 1888, người Pháp đã cho tiến hành thăm dò ở khu vực này, tuy nhiên chủ yếu khai thác than lộ vỉa ở những nơi cao hơn so với mực nước biển.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Làm rõ tầm vóc lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941)

Chiều 18/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiều sản phẩm du lịch mới đang được tạo ra tại hồ Núi Cốc, Thái Nguyên.

Đặc sắc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, non xanh nước biếc, người dân thân thiện, mến khách. Với mùa du lịch năm 2026, Thái Nguyên không chỉ giới thiệu với bạn bè về tiềm năng du lịch, thu hút du khách và nhà đầu tư mà còn thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng.

Xử lý cắt nước đỉnh mái taluy tại khu vực vị trí 305 Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

EVNPMB1 thông tin về hiện tượng xói lở tại cột 305 đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Trước thông tin phản ánh về hiện tượng xói lở tại vị trí cột 305 của đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1) cho biết là đất thừa trong quá trình thi công chưa kịp thu dọn, không ảnh hưởng đến kết cấu và vận hành công trình, các hạng mục chính của công trình vẫn vận hành an toàn, ổn định.

Thành viên các đội tham gia thi hái mận.

Sôi nổi ngày hội mận xã Phiêng Khoài

Từ ngày 15-17/5, Ủy ban nhân dân xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đã tổ chức ngày hội mận xã Phiêng Khoài lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc. Ngày hội mận đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền cho người dân bản Lao Khô nhận biết về những thủ đoạn, cách thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo mạo danh cán bộ biên phòng lừa đảo khu vực biên giới Sơn La

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng, Mường Lạn, Cò Nòi của tỉnh Sơn La liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là cán bộ phụ trách hậu cần-kỹ thuật của các đồn biên phòng để đặt mua hàng hóa, thuê dịch vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.