Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày 29/9, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ do Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; đồng thời kính cáo trước anh linh các Vua Hùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình nay đã hội tụ thành tỉnh Phú Thọ mới, gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể địa lý, hành chính thống nhất; mở ra không gian phát triển mới, tích hợp nhiều động lực, đa dạng các tiềm năng, nguồn lực cho phát triển.

Cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cùng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, ổn định tổ chức bộ máy toàn hệ thống chính trị.

Giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; đưa hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào nền nếp; tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại; là Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên của tỉnh Phú Thọ mới. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên của 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; bước vào Phiên trù bị ngày 29/9; phiên chính thức ngày 30/9.

Đại hội có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với phương châm: "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển", Đại hội sẽ xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

40.jpg
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Trước anh linh Tổ Tiên, Đoàn đại biểu nguyện phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I; cùng chung sức đồng lòng, kỷ cương, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, sáng tạo để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực cuộc sống; phấn đấu không ngừng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất vì sự ổn định, tiến bộ, phát triển bền vững, giàu mạnh, bản sắc của tỉnh Phú Thọ; cùng nhau chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự Tổ Tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, Đoàn đại biểu đã thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".