Chủ động nguồn cung xăng E10 cho thị trường

Sau hơn một tháng bán thí điểm xăng sinh học E10 Ron 95 (xăng E10) trên thị trường, lượng khách hàng quan tâm, sử dụng ngày một tăng. Điều đó cho thấy, ngoài sự cạnh tranh về giá, xăng E10 cũng đang thể hiện tính ưu việt thông qua chất lượng sản phẩm, độ thân thiện với môi trường.

Khách hàng mua xăng tại cửa hàng xăng dầu trên phố Thái Thịnh (Hà Nội).
Khách hàng mua xăng tại cửa hàng xăng dầu trên phố Thái Thịnh (Hà Nội).

Nhằm chủ động cung cấp nguồn xăng ổn định trên thị trường, các doanh nghiệp đã đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng pha chế, sắp xếp lại các bồn bể cũng như cập nhật công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của loại xăng mới này.

Tín hiệu tích cực

Tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 194 phố Thái Thịnh (Hà Nội), lượng khách mua hàng ra vào tấp nập, trong đó, nhiều người lựa chọn sử dụng xăng E10. Chị Nguyễn Thanh Hà, trú tại ngõ 35, phố Thái Thịnh cho biết, chị và các thành viên trong gia đình thường xuyên sử dụng xăng E5 nên khi được giới thiệu xăng E10 có chất lượng cao hơn, thân thiện với môi trường, chị hoàn toàn yên tâm sử dụng.

“Mặt hàng này không chỉ cạnh tranh về giá, khi có giá bán thấp hơn xăng khoáng cùng loại là Ron 95 gần 400 đồng/lít mà còn góp phần làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Hà Nội đang rất ô nhiễm, nếu đông đảo người dân sử dụng mặt hàng này sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong thời gian tới”, chị Hà nhấn mạnh.

Tương tự, anh Trần Tuấn Anh, trú tại khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) thông tin, nói tới xăng sinh học, trước đây nhiều người hồ nghi về chất lượng sản phẩm, thậm chí, xăng sinh học còn bị quy kết là nguyên nhân của một số vụ cháy ô-tô, xe máy. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng cho thấy mặt hàng này bảo đảm chất lượng, không gây hại tới phương tiện, thiết bị sử dụng.

“Với ưu việt về giá bán thấp so với mặt hàng cùng chủng loại, có nhiều lợi ích như giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và triệt để hơn, từ đó giảm ô nhiễm môi trường. Vì vậy, mặt hàng này cần được đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và sử dụng”, anh Tuấn Anh khẳng định.

Theo Trưởng cửa hàng xăng dầu 194 Thái Thịnh Đỗ Quốc Thái, ngày đầu tiên bán thí điểm (1/8), tỷ trọng xăng E10 chiếm khoảng 5% tổng sản lượng bán ra của cửa hàng thì con số này đến nay đã tăng lên 15-20%. Điều đó cho thấy, xăng E10 đang được người dân ngày càng quan tâm, tin dùng. Thời gian tới, cửa hàng sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu mặt hàng này đến đông đảo người dân, khách hàng, qua đó thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) Lê Trung Hưng cho biết, sau thời gian bán thí điểm xăng E10 tại Hà Nội, Hải Phòng, đơn vị đã ghi nhận nhiều thông tin tích cực; công tác nguồn hàng, pha chế, vận chuyển và bán lẻ cho khách hàng bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, mọi quy trình đều nằm trong sự kiểm soát của công ty và các đơn vị trực thuộc. Lượng khách mua mặt hàng này vẫn duy trì ở mức ổn định như khi mua xăng E5.

“Từ ngày 1/8 đến nay, sản lượng bán xăng E10 tại các cửa hàng đều đạt tỷ lệ hơn 15% so với tổng sản lượng xăng bán ra (riêng bốn cửa hàng tại Hà Nội đạt sản lượng trung bình 10m3/ngày); các cửa hàng cũng chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào về chất lượng sản phẩm cũng như các vấn đề có liên quan. Điều đó phản ánh sự tin dùng và hài lòng của khách hàng về sản phẩm xăng E10 do đơn vị sản xuất và cung ứng ra thị trường”, ông Hưng khẳng định.

Ổn định nguồn cung

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Ngọc Năm, sau hơn một tháng bán thí điểm xăng E10 tại 36 cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, đến nay đã nhận được tín hiệu tích cực khi sản lượng xuất bán ngày một tăng, đạt sản lượng trung bình 40m3/ngày.

Với mục tiêu đến năm 2035, trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường,… Petrolimex xác định kinh doanh xăng E10 là một phần trọng yếu trong định hướng chuyển đổi năng lượng, do đó, đơn vị đang thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng bán lẻ và mở rộng mạng lưới phối trộn ethanol nhiên liệu.

Đồng thời, tăng cường phối hợp các đơn vị sản xuất ethanol trong nước và nước ngoài nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ hoạt động kinh doanh nhiên liệu sinh học một cách bền vững, đúng lộ trình mà Bộ Công thương, Chính phủ đề ra.

Cùng với đó, đơn vị cũng đang nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới như hydrogen và một số loại nhiên liệu tái tạo, phù hợp xu hướng chuyển dịch năng lượng, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải.

“Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học, cụ thể là xăng E10, không chỉ là bước đi tất yếu trong bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế xanh, thực hiện giảm phát thải theo cam kết của Chính phủ mà còn là giải pháp chiến lược để bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy tiêu dùng xanh”, ông Năm nhấn mạnh.

Ông Hưng cho biết, ngày 28/8 vừa qua, đơn vị đã hoàn thiện thủ tục để pha chế xăng E10 tại kho xăng dầu Dung Quất (PVOil Quảng Ngãi), với công suất pha chế đạt hơn 15.000 m3/tháng. Sau đó, xăng E10 sẽ được phân phối đến khách hàng và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu bán lẻ tại khu vực miền trung. Khi nhu cầu tiêu thụ xăng E10 tăng cao, doanh nghiệp còn có kho xăng dầu thực hiện pha chế xăng E10 tại Liên Chiểu-Đà Nẵng, Chân Mây-Huế và Vũng Rô-Đắk Lắk, qua đó sẽ bảo đảm cung ứng đủ nguồn xăng E10 phục vụ khách hàng trong khu vực và các tỉnh, thành lân cận.

Cũng theo ông Hưng, việc thí điểm bán xăng E10 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi thể hiện quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cũng như khẳng định năng lực của đơn vị với vai trò là doanh nghiệp đầu mối, sẵn sàng cho lộ trình triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/1/2026. Với năng lực về nguồn nguyên liệu, kho cảng và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện tại, đơn vị không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại cho hệ thống gần 900 cửa hàng xăng dầu trong cả nước mà còn sẵn sàng thực hiện gia công, pha chế cho các đầu mối khác, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định cho thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.