“Chợ Tết yêu thương” tiếp thêm nghị lực người bệnh nghèo

Những ngày giáp Tết, tại các bệnh viện, điều người bệnh cần không chỉ là thuốc men, kỹ thuật hay trang thiết bị hiện đại, mà còn là sự sẻ chia, là cảm giác được quan tâm, được đồng hành, được tiếp thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật.

Khai mạc phiên chợ giàu ý nghĩa nhân văn.
Khai mạc phiên chợ giàu ý nghĩa nhân văn.

Ngày 3/2, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình "Chợ Tết yêu thương". Đây là một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống nhân ái của ngành y tế Việt Nam.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, với hầu hết mọi người, đó là thời khắc sum họp, đoàn viên, là lúc trở về bên gia đình, bên những người thân yêu sau một năm nhiều lo toan, vất vả. Thế nhưng, tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn còn nhiều người bệnh đang phải ở lại điều trị trong những ngày Tết. Với họ, Tết không chỉ là nỗi nhớ nhà, mà còn là nỗi lo về sức khỏe, về chi phí điều trị và về tương lai phía trước.

Chính trong những khoảnh khắc ấy, những người làm công tác y tế thấu hiểu rất rõ rằng điều người bệnh cần không chỉ là thuốc men, kỹ thuật hay trang thiết bị hiện đại, mà còn là sự sẻ chia, là cảm giác được quan tâm, được đồng hành, được tiếp thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật.

gen-h-cho5-4695.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Xuất phát từ tinh thần đó và từ triết lý xuyên suốt của Bệnh viện Bạch Mai là lấy người bệnh làm trung tâm, chương trình "Chợ Tết yêu thương" đã ra đời và được duy trì liên tục từ năm 2023 đến nay, từng bước trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa.

“Chợ Tết yêu thương" không đơn thuần là việc trao tặng những phần quà vật chất, mà còn là sự trao gửi tình cảm, sự động viên tinh thần, là cầu nối gắn kết giữa thầy thuốc với người bệnh, giữa bệnh viện với cộng đồng xã hội trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Năm 2026, Chợ Tết yêu thương tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như các gian hàng 0 đồng, các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú, nhằm mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn về vật chất và trọn vẹn hơn về tinh thần.

gen-h-cho3.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện đầy ý nghĩa này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sứ mệnh nhân văn cao cả của ngành y tế. Bên cạnh công tác điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người bệnh, nhất là người bệnh nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn luôn là yêu cầu xuyên suốt trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Y tế.

Trong bối cảnh đó, Chương trình "Chợ Tết yêu thương" do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức đã trở thành một mô hình ý nghĩa, thiết thực, góp phần mang đến cho người bệnh đang điều trị nội trú trong những ngày Tết một cái Tết ấm áp hơn, trọn vẹn hơn; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần "lương y phải như từ mẫu" trong toàn xã hội.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, việc Bệnh viện Bạch Mai luôn song hành giữa nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội như “Chợ Tết yêu thương” thể hiện rõ nét trách nhiệm của một bệnh viện đầu ngành đối với cộng đồng. Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở y tế trên cả nước nhân rộng những mô hình nhân văn, hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu y đức, tận tâm, trách nhiệm với người bệnh.

cho1-6986.jpg
Nhiều gian hàng là những mặt hàng cần thiết được bán cho người bệnh với giá 0 đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá: Bệnh viện Bạch Mai là một trong những trụ cột y tế tuyến đầu của cả nước, nơi kết tinh bản lĩnh chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức của nhiều thế hệ cán bộ, thầy thuốc. Mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp và chăm sóc số lượng lớn người bệnh nặng, ca bệnh phức tạp, đến từ mọi vùng miền với niềm tin và hy vọng được cứu chữa. Trong số đó, không ít bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: kinh tế chật vật, quãng đường đi lại xa xôi, điều trị kéo dài, vừa gánh nặng chi phí vừa nỗi lo tinh thần. Những khó khăn đó càng nhân lên khi Tết đến, Xuân về...

Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương và trách nhiệm cộng đồng, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã có sáng kiến khởi xướng chương trình "Chợ Tết yêu thương". Đây là hoạt động hết sức thiết thực, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo của bệnh viện trong tổ chức các hoạt động khi gắn nhiệm vụ chính trị với hoạt động an sinh xã hội, gắn chăm lo đoàn viên với trách nhiệm xã hội.

Đó cũng là minh chứng cho một công đoàn cơ sở "gần người lao động - sát người bệnh - vì lợi ích cộng đồng", biết biến những chủ trương lớn thành hành động thiết thực, mang lại nguồn động viên to lớn không chỉ với đoàn viên, đội ngũ y bác sĩ mà đặc biệt với mỗi người bệnh đang từng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

gen-h-cho6.jpg
Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao tặng Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào Công nhân viên chức-lao động và hoạt động công đoàn năm 2025.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong rằng sẽ ngày càng nhiều các mô hình hoạt động thiết thực, ý nghĩa được ươm mầm, phát triển và lan tỏa, để qua đó vai trò của Công đoàn được thể hiện, không chỉ qua chủ trương mà bằng hành động thực tế, không chỉ hướng tới chăm lo cho đoàn viên, người lao động mà còn hướng tới các giá trị nhân văn cao đẹp, để công đoàn thật sự là chỗ dựa, là điểm tựa, góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, kỷ cương, chuyên nghiệp; khuyến khích đội ngũ y bác sĩ giữ vững y đức, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành với người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị và mong muốn Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chăm lo tốt hơn đời sống và điều kiện làm việc của đội ngũ y, bác sĩ, để mỗi cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, giữ lửa nghề, giữ trọn y đức, phục vụ, đồng hành người bệnh để họ thêm niềm tin, chiến thắng bệnh tật.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 19/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Nội; Khởi công nhiều dự án vốn đầu tư nghìn tỷ đồng.

Tin nổi bật ngày 19/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Nội; Khởi công nhiều dự án vốn đầu tư nghìn tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Nội, Đà Nẵng; Khởi công nhiều dự án vốn đầu tư nghìn tỷ đồng; Bảo đảm mọi người đều có chỗ ở; Công an Hà Nội bắt giữ đường dây buôn lậu 8 nghìn cây vàng… là một số tin tức nổi bật trong ngày 19/5/2026.

Từ ngày 11 đến ngày 19/5, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện, tạm giữ 652 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đà Nẵng: Phát hiện, tạm giữ 652 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Từ 11 đến 19/5, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường, tăng cường nắm tình hình, tổ chức kiểm tra đột xuất đối với 5 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tăng cường chuỗi hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân giai đoạn 2026-2028

Trong 3 năm tới đây, các chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân", "Tỏa sáng nghị lực Việt" hay Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" sẽ được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả với nhiều giải pháp mới nhằm thiết thực đồng hành với thanh niên công nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng cán bộ phường Hồng Hà thăm hỏi, lắng nghe tâm tư các hộ dân thuộc diện thu hồi đất và vận động người dân đồng thuận di dời. (Ảnh: PHẠM CÔNG)

Hà Nội gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư, ổn định sinh kế cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng

Thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, trong đó có 27 dự án trọng điểm. Thành phố áp dụng các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng các dự án lớn; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

[Video] Phòng tránh đuối nước cho trẻ em

[Video] Phòng tránh đuối nước cho trẻ em

Trong những ngày qua, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Những tai nạn dồn dập gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp thiết về việc quản lý trẻ em trong dịp hè, đặc biệt tại các khu vực sông, hồ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thực hiện nghi thức khởi động dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi.

Đầu tư hơn 1.093 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi

Sáng 19/5, Công ty cổ phần địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức Lễ khởi động dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi nằm trên địa bàn xã Thọ Phong. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến dự và thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Diện mạo cao cấp của dòng sản phẩm Mộc Châu Creamery nổi bật tại các điểm bán.

Đón hè rực rỡ, tham gia trào lưu "săn" xe máy điện cùng Mộc Châu Creamery

Mùa hè này, Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu mang đến chương trình ưu đãi với cơ hội trúng xe máy điện Honda cùng 70.000 quà tặng dành cho người tiêu dùng, đồng thời tiếp tục giới thiệu các sản phẩm nổi bật mới với hương vị “sữa ngon truyền đời” - dấu ấn đã làm nên tên tuổi thương hiệu suốt gần 7 thập kỷ qua

Nhờ được sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chưng trình, dự án nên nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đã được thay áo mới, với sự phát triển mạnh mẽ.

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng có 49 dân tộc cùng sinh sống, cùng với triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã có nhiều chính sách, chương trình phù hợp điều kiện thực tiễn, ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.