Phiên chợ Tết đầy ý nghĩa của thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết và động viên tinh thần người bệnh, người nhà người bệnh, sáng 23/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”.

Phiên chợ 0 đồng tại chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”.
Phiên chợ 0 đồng tại chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”.

Khuôn viên bệnh viện sáng mùa đông thật rộn ràng, đậm không khí phiên chợ cuối năm. Nhưng phiên chợ ấy thật đặc biệt, chỉ được tổ chức 1 lần trong năm và tất cả các mặt hàng đều có giá 0 đồng. Hơn chục gian hàng gồm nhiều những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại Bệnh viện dịp Tết Nguyên đán như: sữa, bỉm, đồ ăn, đồ dùng cá nhân, áo ấm... tấp nập khách vào,ra.

Dù những lo toan về bệnh tật vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt, nhưng khi tới chợ nụ cười hạnh phúc và những lời cảm ơn đã làm cho cái lạnh mùa đông như tan biến.

Với truyền thống tương thân, tương ái, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn chú trọng tổ chức các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các hoạt động chăm lo Tết diễn ra sôi nổi để mọi người bệnh đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ.

ban-sao-cua-img-1538.jpg
Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tặng quà cho đại diện gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Là cơ sở y tế hạng đặc biệt, mỗi ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp đón hàng nghìn lượt người bệnh đến thăm khám, phẫu thuật và cấp cứu. Đội ngũ y bác sĩ luôn nỗ lực hết mình trong chuyên môn, tận tâm chăm sóc để người bệnh sớm hồi phục, được trở về sum họp cùng gia đình. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe chưa cho phép, vẫn còn nhiều người bệnh buộc phải ở lại bệnh viện trong những ngày Tết, mang theo nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và cả những trăn trở vì bệnh tật.

Thấu cảm với những đau đớn và thiệt thòi của người bệnh, với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết và động viên tinh thần người bệnh, người nhà người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” mỗi dịp Tết đến, Xuân về thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Chương trình đã hỗ trợ hơn 600 suất quà cho mỗi bệnh nhân với tổng giá trị lên tới hơn 2,2 tỷ đồng.

ban-sao-cua-img-1867.jpg
Người nhà người bệnh nhận quà từ các nhà tài trợ.

Chăm lo Tết cho người bệnh khó khăn là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua. Những hoạt động mà các bệnh viện đang triển khai nhằm chia sẻ những thiệt thòi của người bệnh, với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết và động viên tinh thần cho người bệnh và người nhà của họ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” là hoạt động có ý nghĩa được những người thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện hằng năm. Nhằm lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những người bệnh khó khăn đồng thời góp phần xây dựng văn hóa bệnh viện.

Những năm qua, những người thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn khẳng định không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn sẵn sàng sẻ chia tình thương và hỗ trợ người bệnh qua cơn trọng bệnh, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Hoạt động hỗ trợ người bệnh được thể hiện qua các bữa ăn hằng ngày, chuyến xe từ thiện đưa người bệnh về tận gia đình đến trực tiếp gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị.

img-7060.jpg
Nghi lễ thả bóng bay kèm theo các ước nguyện dịp năm mới của người bệnh và thầy thuốc.

Năm 2025, các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc. Thông qua công tác kêu gọi, kết nối và đồng hành cùng các tổ chức, nhà hảo tâm, tổng giá trị hỗ trợ dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn lên tới gần 40 tỷ đồng, góp phần giúp hàng nghìn người bệnh vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị. Cùng với đó, những chuyến xe miễn phí lặng lẽ lăn bánh mỗi ngày, bền bỉ vượt hơn 51.000km trong suốt năm qua đã kịp thời đưa người bệnh về quê an toàn, đoàn tụ gia đình, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và nghĩa tình của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các tổ chức, nhà hảo tâm, đồng thời khẳng định vai trò của bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là điểm tựa nhân ái cho người bệnh trên hành trình điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.