Chính sách đặc thù bồi thường, di dời nhà trên và ven kênh, rạch

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố vừa có Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thu hồi đất, di dời nhà trên và ven kênh, rạch. Trong đó, Sở đề xuất hỗ trợ tối đa 70% giá đất ở đối với người sử dụng đất có nguồn gốc sông, ngòi, kênh, rạch, mặt nước đã lấn, chiếm và tự chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, kỳ vọng sẽ giúp địa phương thực hiện công tác bồi thường thuận lợi hơn, được người dân đồng thuận.
Hàng nghìn hộ dân có nhà ở khu vực hai bên bờ kênh Đôi, Quận 8 cần được di dời. (Ảnh THẾ ANH)
Hàng nghìn hộ dân có nhà ở khu vực hai bên bờ kênh Đôi, Quận 8 cần được di dời. (Ảnh THẾ ANH)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hỗ trợ tối đa 70% giá đất ở đối với người có nhà, đất trên kênh, rạch khi bị thu hồi; đồng thời, đề xuất thành phố thực hiện một số chính sách tái định cư theo hướng “mở” đối với các trường hợp bị thu hồi đất. Đó là, trường hợp thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì được giải quyết tái định cư bằng nền đất hoặc nhà ở xã hội. Trường hợp thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, sẽ có hai cách hỗ trợ: Nếu diện tích đất ở thu hồi lớn hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương thì giải quyết tái định cư bằng nền đất hoặc nhà ở xã hội; nếu diện tích đất ở thu hồi nhỏ hơn hạn mức giao đất ở tại địa phương thì giải quyết tái định cư nhà ở xã hội. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất, cần có chính sách trả góp căn hộ chung cư cho các trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để thanh toán một lần tiền mua căn hộ chung cư. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, căn cứ Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/8/2024) và Nghị định số 88 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính sách bồi thường đối với nhà ở trên và ven kênh, rạch. Trong đó, Sở đề xuất mức hỗ trợ về đất cao nhất là 70% (hiện nay hơn 32%) và mức hỗ trợ thấp nhất khoảng 42% tùy theo thời điểm sử dụng đất. Thời gian xem xét hỗ trợ được mở rộng, với mốc thời điểm để tính hỗ trợ được kéo dài đến ngày 1/7/2014, thay vì ngày 1/7/2004 như trước đây (kéo dài thêm 10 năm). Nếu được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, trước mắt thành phố sẽ áp dụng chính sách này đối với hai dự án trọng điểm về di dời nhà trên và ven kênh rạch, là: Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đi qua hai quận Gò Vấp và Bình Thạnh (2.200 hộ ảnh hưởng) và dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi, Quận 8 (1.633 hộ ảnh hưởng).

Một trong hai dự án trọng điểm được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai là dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi, Quận 8 có hơn 1.600 hộ ảnh hưởng với nguồn vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng (trong đó kinh phí bồi thường khoảng 3.000 tỷ đồng). Ông Nguyễn Văn Mạnh, ngụ 579A Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8 cùng với tám thành viên trong gia đình sinh sống trong căn nhà chỉ khoảng 30 m2, che chắn bằng tôn nằm ngay trên dòng kênh Đôi. Ông Mạnh cho hay: Căn nhà trước đây vốn là bến đò cũ, sau đó che tôn làm nhà ở rồi dần dần cơi nới thêm căn gác bằng gỗ ván bên trên cho có chỗ che nắng, che mưa. Biết chủ trương di dời nhà trên kênh, rạch của thành phố, ông Mạnh kỳ vọng: “Nếu thực hiện dự án, người dân phải di dời thì chính quyền ưu tiên xem xét có chính sách bồi hoàn và chỗ tái định cư hợp lý, vừa túi tiền để người dân an tâm giao nhà đất cho địa phương”. Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 Nguyễn Hồng Thuận cho biết: Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi có 1.633 hộ ảnh hưởng. Trong đó, có khoảng 833/1.633 trường hợp có nhà đất trên kênh, rạch, chiếm 51% tổng số trường hợp bị ảnh hưởng. Nếu áp dụng các quy định, chính sách hỗ trợ cho các trường hợp này theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố có giá trị rất thấp, nhiều trường hợp không đủ điều kiện tái định cư, nhiều trường hợp có thể rơi vào trường hợp không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ. Do đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn, khó đạt sự đồng thuận của người có đất thu hồi, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân, cũng như thi công dự án. Hiện Quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường đo đạc, kiểm đếm cũng như xác minh nguồn gốc tạo lập. Dự kiến cuối tháng 10, quận sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường để chi trả bồi thường cho người dân thuộc dự án bờ bắc kênh Đôi. Theo ông Thuận, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm hơn so với dự kiến, cùng với nhiều chính sách bồi thường thoáng hơn, mở hơn, nhất là chính sách mà Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố xây dựng, đề xuất thành phố xem xét, nếu sớm thông qua sẽ rất thuận lợi cho công tác giải tỏa, di dời, nhất là được nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh thông tin: Đối với dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm tại địa bàn quận Bình Thạnh, quận đã hoàn thành xác minh, kiểm đếm 1.923/2.085 trường hợp; đồng thời, đã ban hành thông báo thu hồi đất gần 2.000 trường hợp. Quận đang chờ thành phố triển khai thực hiện Luật Đất đai 2024, với những cơ chế đặc thù về chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà trên và ven kênh, rạch như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường để địa phương có cơ sở pháp lý triển khai công tác bồi thường một cách đồng bộ ■

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, đã có 43/138 hộ dân ở quận Gò Vấp thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đồng thuận và đã có quyết định chi trả bồi thường theo Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp khẩn trương hoàn chỉnh chính sách, thủ tục hồ sơ bồi thường của các trường hợp còn lại bị ảnh hưởng của dự án (95 trường hợp) theo Luật Đất đai năm 2024; cập nhật, bổ sung chính sách hỗ trợ cho nhóm trường hợp đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo khoản 2, Điều 67, Luật Đất đai năm 2013 để bảo đảm tính đồng bộ trong chính sách và công bằng cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng trong cùng dự án.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.