Chính quyền 2 cấp ở Yên Bình: Từ tổ chức bộ máy đến quản trị mục tiêu

Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) đã nhanh chóng ổn định tổ chức. Từ việc kiện toàn hệ thống chính trị, sắp xếp nhân sự đến đổi mới tư duy quản lý, Yên Bình đang cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền tinh gọn, chuyên nghiệp và hướng tới quản trị mục tiêu.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Bình đi vào hoạt động với 13 cán bộ, công chức.
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Bình đi vào hoạt động với 13 cán bộ, công chức.

Bộ máy mới hình thành, tổ chức đồng bộ

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ ngày 1/7/2025, xã Yên Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị hành chính: Đại Đồng, Tân Hương, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình. Đây là đơn vị hành chính có quy mô lớn với diện tích tự nhiên 150,83 km², dân số gần 29.000 người, 7.581 hộ, gồm tám dân tộc cùng sinh sống (Kinh, Dao, Nùng, Cao Lan, Hà Nhì, H’Mông, Tày, Giáy).

Yên Bình có vị trí địa lý chiến lược, là đầu mối giao thương giữa vùng Trung du - miền núi phía bắc với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống giao thông thuận lợi gồm quốc lộ 37, quốc lộ 70 và đường thủy trên hồ Thác Bà. Quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật cơ bản cùng tiềm năng du lịch sinh thái là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp cũng là những thách thức không nhỏ với bộ máy mới.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy xã Yên Bình đã tập trung củng cố tổ chức và phương thức điều hành. Chỉ trong hơn hai tháng đầu, xã đã ban hành 329 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên phù hợp thực tế địa phương. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đại hội điểm của tỉnh Lào Cai được tổ chức thành công vào tháng 7/2025, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho mô hình chính quyền mới.

ndo_br_yenbinh2.jpg
Người dân xã Yên Bình đến đăng ký làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị nhanh chóng ổn định hoạt động. Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức 3 kỳ họp (một kỳ thường kỳ, hai kỳ chuyên đề), ban hành 12 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế, quy hoạch và giám sát hoạt động chính quyền mang tính khả thi cao. Ủy ban nhân dân xã cũng ban hành gần 1.000 văn bản điều hành, trong đó có Quyết định 446/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 14/8/2025 cho 6 tháng cuối năm.

Tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, rõ chức năng. Toàn xã có gần 500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trong đó 59 người làm việc trong khối chính quyền, 39 trong khối Đảng và đoàn thể, 28 tại Trung tâm Truyền thông-Văn hóa, còn lại là đội ngũ giáo viên các trường. Cán bộ chuyên môn được sắp xếp theo năng lực, trình độ đào tạo, phát huy sở trường trong từng lĩnh vực. Hai cán bộ cấp tỉnh được tăng cường về xã để hỗ trợ công tác văn hóa-xã hội.

Bộ máy mới không chỉ ổn định về nhân sự mà còn được trang bị hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ thông tin tương đối đồng bộ. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được bố trí lại hợp lý trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất huyện cũ. Mạng LAN, đường truyền dữ liệu chuyên dùng tốc độ cao, hệ thống tường lửa, phần mềm chống mã độc và giao ban điện tử được triển khai tại các phòng làm việc. 100% cán bộ được cấp chứng thư số, chữ ký số phục vụ điều hành văn bản điện tử.

1j8a5469m-4dtcnb.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình Nguyễn Duy Khiêm trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Bình đi vào hoạt động với 13 cán bộ, công chức. Đến ngày 12/9/2025, tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 1.762 hồ sơ, trong đó 95,9% thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 99%, chỉ còn năm hồ sơ trễ hạn. Kết quả này thể hiện bước thích ứng nhanh chóng của chính quyền cơ sở với mô hình quản trị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Hiệu quả từ thực tiễn khi chính quyền hai cấp đi vào thực chất

Từ thực tiễn điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình Nguyễn Duy Khiêm cho biết, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp đã mang lại thay đổi căn bản trong phương thức quản lý và quan hệ giữa chính quyền với người dân. Trước đây, người dân và doanh nghiệp thường phải qua nhiều tầng nấc hành chính; nay, nhờ tinh gọn đầu mối, quy trình xử lý trở nên nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn.

Ông Khiêm cho rằng, yếu tố quan trọng nhất giúp bộ máy vận hành hiệu quả chính là hệ thống thôn, tổ dân phố. “Thôn, bản không phải là cấp hành chính, nhưng lại là mắt xích không thể thiếu trong triển khai chính sách đến người dân,” ông nói. Với 35 thôn, tổ dân phố, đội ngũ bí thư chi bộ và trưởng thôn tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong công tác dân vận, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Trong các tình huống khẩn cấp như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hay triển khai chính sách an sinh, lực lượng ở thôn, bản luôn là tuyến đầu, giúp chính quyền xã thực hiện nhanh và hiệu quả. Chính quyền xã khi xuống cơ sở đều phải thông qua bí thư, trưởng thôn - những người “bám địa bàn, nắm dân tình và có tiếng nói uy tín”.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, mô hình mới được đánh giá là thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp trên địa bàn khi tham gia buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam đều cho rằng việc rút gọn đầu mối hành chính giúp họ tiết kiệm thời gian và chi phí. Chính quyền xã giờ là “địa chỉ duy nhất” để họ làm việc, góp phần tăng tính minh bạch và hiệu quả.

ndo_bl_yenbinh5.jpg
Tính đến ngày 12/9, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Bình đã tiếp nhận tổng số 1.762 hồ sơ, trong đó 95,9% thực hiện trực tuyến.

Với đội ngũ cán bộ, công chức, khối lượng công việc sau sáp nhập tăng lên đáng kể, nhưng nhìn chung, đa số đã nhanh chóng thích nghi. Ông Khiêm nhận xét: “Cán bộ bây giờ đều được đào tạo bài bản, không còn là thời phải cầm tay chỉ việc. Trong bối cảnh mới, mỗi cán bộ cần chủ động học hỏi trau dồi và nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu và thích ứng với công việc”. Cách tiếp cận này đang giúp bộ máy mới vận hành theo hướng chuyên nghiệp, kỷ luật và trách nhiệm cao hơn.

Tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ở nhiều bộ phận đã xuống cấp, thiếu đồng bộ; một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn sâu trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin. Khối lượng báo cáo, giấy tờ, thống kê từ cấp trên vẫn nhiều, tạo áp lực lớn cho cơ sở.

Ông Khiêm thẳng thắn chia sẻ, chỉ một yêu cầu báo cáo đơn giản từ cấp trên cũng có thể khiến “99 con người ở cấp xã phải làm việc cùng một lúc” để phục vụ cho báo cáo đó một cách thủ công, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Vì vậy, ông cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu cấp thiết để “giải phóng năng lượng cho cơ sở, giúp chính quyền có thời gian tập trung cho những vấn đề chiến lược”.

Tư duy quản trị mới

Sau giai đoạn ổn định tổ chức, Yên Bình đang chuyển mạnh từ mô hình hành chính quản lý sang tư duy “quản trị mục tiêu”. Đây cũng là nội dung trọng tâm được ông Nguyễn Duy Khiêm nhiều lần nhấn mạnh: Chính quyền cơ sở không thể chỉ dừng ở việc thực thi mệnh lệnh hành chính, mà phải biết xác định và theo đuổi các mục tiêu phát triển cụ thể.

Đại hội Đảng bộ xã Yên Bình lần thứ I đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 550 tỷ đồng vào năm 2030. Để hiện thực hóa, xã đang tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý, khuyến khích phát triển sản xuất, dịch vụ, du lịch và khai thác lợi thế địa phương. Theo ông Khiêm, “chính quyền kiến tạo không chỉ nói bằng khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng hành động, bằng những nghị quyết, chương trình cụ thể gắn với từng mục tiêu”.

Chúng tôi không chỉ quản lý nhà nước, mà phải học cách quản trị mục tiêu, làm sao để mỗi chính sách khi ban hành đều hướng đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

Tư duy “quản trị mục tiêu” đang lan tỏa trong đội ngũ cán bộ. Mỗi công chức được giao rõ việc, chịu trách nhiệm với kết quả đầu ra thay vì chỉ hoàn thành quy trình. Chính điều này tạo nên tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, giảm tính hành chính thuần túy.

Cùng với đó, chuyển đổi số được coi là “chìa khóa” mở đường cho quản trị hiện đại. Yên Bình đã hoàn thành cấp chữ ký số, chứng thư số cho toàn bộ cán bộ, triển khai hệ thống văn bản điện tử, giao ban trực tuyến, kết nối đường truyền dữ liệu chuyên dùng tốc độ cao. Hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt gần 96% là minh chứng rõ nét cho bước tiến của chính quyền điện tử cấp xã.

Để duy trì đà đổi mới, xã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, trang thiết bị tại Trung tâm phục vụ hành chính công; đề nghị Sở Nội vụ bổ sung công chức chuyên sâu về công nghệ thông tin, đất đai, quy hoạch; đồng thời đề nghị Tỉnh ủy sớm ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát trong mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm tính thống nhất giữa các cấp.

Nhìn lại chặng đường hơn ba tháng, có thể thấy Yên Bình đã bước đầu tạo nền tảng cho mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả. Bộ máy tổ chức gọn nhẹ, nhân sự được sắp xếp hợp lý, hạ tầng công nghệ được đầu tư, và quan trọng hơn, tư duy lãnh đạo, quản lý đang chuyển biến rõ nét.

ndo_br_yenbinh6.jpg
Đại hội Đảng bộ xã Yên Bình lần thứ I đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 550 tỷ đồng vào năm 2030.

“Chúng tôi không chỉ quản lý nhà nước, mà phải học cách quản trị mục tiêu, làm sao để mỗi chính sách khi ban hành đều hướng đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương”, Chủ tịch xã Yên Bình Nguyễn Duy Khiêm khẳng định.

Từ thực tiễn Yên Bình có thể khẳng định, mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà còn là bước chuyển về tư duy quản trị ở cơ sở - nơi mỗi cán bộ, công chức đang được đặt trong một cơ chế làm việc mới, minh bạch và hiệu quả hơn. Bộ máy tinh gọn, công nghệ số và quản trị mục tiêu đang mở ra hướng đi mới cho chính quyền cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ và kiến tạo phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.