Cải cách công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền hai cấp

Sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Cà Mau đã tạo dựng được hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thành công này không chỉ đến từ quyết tâm cải cách mà còn thể hiện qua bước tiến vững chắc trong công tác cán bộ - yếu tố “then chốt của then chốt” quyết định sự vận hành trơn tru của bộ máy hành chính mới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo sơ mi xanh) kiểm tra thực tế việc khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo sơ mi xanh) kiểm tra thực tế việc khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Dấu ấn từ cuộc tái cấu trúc lịch sử

Cà Mau đã thực hiện cuộc tái cấu trúc hệ thống chính trị với quy mô chưa từng có. Kết quả để lại là những con số “biết nói”: Giảm 7 cơ quan đảng chuyên trách cấp tỉnh; giảm 26 sở, ban, ngành và tương đương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giảm 6 cơ quan và 59 tổ chức bên trong; giảm 101 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong việc tinh giản đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian, hướng tới nền hành chính phục vụ.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trần Hữu Phước, đi đôi với sắp xếp tổ chức là một cuộc tinh giản biên chế mạnh mẽ. So với năm 2017, toàn tỉnh đã giảm 8.399 biên chế, tương đương 17,5%. Tỉnh đã dành hơn 2.700 tỷ đồng để bảo đảm an sinh cho gần 3.000 cán bộ, công chức nghỉ công tác theo chế độ. Đây là quyết định thể hiện trách nhiệm, nhân văn, đồng thời mở đường cho việc cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Hệ thống chính trị ở cơ sở cũng được củng cố vững chắc.

Đến nay, 100% khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đều có tổ chức đảng; tỷ lệ trưởng khóm, ấp là đảng viên đạt 93,4%, tạo nền tảng chính trị bền vững ngay từ cơ sở, nơi trực tiếp gắn bó với đời sống người dân. Đáng chú ý, mô hình chính quyền hai cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 nhanh chóng chứng minh tính ưu việt. Báo cáo sơ kết hai tháng đầu cho thấy: Bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt; khâu trung gian được xóa bỏ, thời gian xử lý công việc được rút ngắn, tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại đánh giá: “Đội ngũ cán bộ, công chức đã nhanh chóng thích ứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm công việc không bị ách tắc, gián đoạn. Quan trọng hơn, mô hình nhận được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân, yếu tố quyết định thành công của cải cách bộ máy”. Thành công ấy được phản ánh rõ nét qua các chỉ số cải cách hành chính. Chỉ trong hai tháng đầu triển khai, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 88.000 hồ sơ; tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 76,05%; thanh toán trực tuyến đạt 85,94%; mức độ hài lòng của người dân duy trì trên 95%.

Vượt qua thách thức, khẳng định bản lĩnh

Tuy đạt nhiều kết quả nổi bật, Cà Mau vẫn đang đối diện những áp lực không nhỏ về nhân sự sau khi tinh gọn bộ máy. Việc không còn cấp huyện khiến khối lượng công việc dồn về cấp xã tăng mạnh trong khi biên chế không tăng, dẫn đến tình trạng cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm nhiều đầu việc.

Tại Hội nghị sơ kết hai tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp mới đây, lãnh đạo tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: Một bộ phận cán bộ cơ sở còn chậm thích ứng, một số vị trí công tác đặc thù thiếu nhân sự chuyên môn sâu, nhất là trong các lĩnh vực như quản lý đất đai, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số. Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phương Bắc, mặc dù tỉnh đã có chủ trương điều động 194 vị trí từ các sở, ngành về hỗ trợ cấp xã, nhưng đến nay mới có 27 công chức tự nguyện đăng ký, cho thấy thách thức trong bố trí, luân chuyển và tạo động lực làm việc.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại một số địa phương còn hạn chế, trang thiết bị công nghệ chưa đồng bộ, hạ tầng phục vụ cải cách hành chính còn thiếu. Đây là những “nút thắt” cần được tháo gỡ để bộ máy hai cấp hoạt động trơn tru, hiệu quả. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau xác định, yếu tố con người là “trọng tâm của trọng tâm” trong giai đoạn tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: “Thành bại là do con người. Cán bộ phải có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà là yêu cầu mang tính bắt buộc trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, khi quyền hạn và trách nhiệm được phân cấp sâu rộng hơn. Theo Bí thư Tỉnh ủy, người cán bộ ở cơ sở hiện nay không thể chỉ “chờ chỉ đạo” mà phải chủ động đề xuất, sáng tạo và linh hoạt trong xử lý công việc. Cà Mau xác định rõ phương châm: “Không tăng biên chế, tăng hiệu quả”. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, Cà Mau đang tập trung mạnh cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Tỉnh tích cực khuyến khích cán bộ trẻ có năng lực, khát vọng cống hiến; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Các chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, xử lý hồ sơ trực tuyến, tiếp công dân… được tổ chức thường xuyên, giúp đội ngũ công chức cơ sở nhanh chóng làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân trong môi trường hành chính hiện đại.

Tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng gắn chặt với hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, đưa công tác cán bộ từ “quản lý theo chức danh” sang “đánh giá theo năng lực và kết quả thực thi nhiệm vụ”. Với những kết quả đã đạt được và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, tin rằng đội ngũ cán bộ Cà Mau hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần đưa bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn; khẳng định vị thế của một địa phương năng động, tiên phong trong cải cách hành chính của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.