Lai Châu đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 14/10, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh uỷ Lai Châu đánh giá lại tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 3 tháng hoạt động.
Tỉnh uỷ Lai Châu đánh giá lại tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 3 tháng hoạt động.

Theo đánh giá, trong thời gian triển khai chính quyền 2 cấp, toàn tỉnh có 11 sở, ngành ban hành quyết định thành lập tổ công tác tăng cường giúp các xã; 7 sở, ngành và 2 xã, phường cử biệt phái 17 công chức, viên chức đến các vị trí còn thiếu, gồm 5 công chức và 12 viên chức.

Các cơ quan đã thực hiện điều động, bố trí, sắp xếp 29 công chức thuộc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường có biên chế thừa so với định mức; điều động 3 công chức cấp tỉnh về công tác tại phòng chuyên môn cấp xã; 14 cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn cấp xã được điều động sang cơ quan khối Đảng, đoàn thể; 10 người từ cơ quan khối Đảng, đoàn thể về làm việc tại phòng chuyên môn cấp xã; 5 người chuyển công tác giữa các phòng chuyên môn cấp xã.

z7114481369340-3005f8ab269a97ef59ba2d363b98c019-1972.jpg
Chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn đạt 98,8%.

Hiện Lai Châu có 17.418 cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân tỉnh này đã phê duyệt cho 1.003 người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo các Nghị định 177, 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP, với tổng kinh phí chi trả hơn 897 tỷ đồng. Ngoài ra, 7 trường hợp nghỉ tinh giản biên chế và 547 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc cũng đã được phê duyệt.

Lai Châu hiện có 2.037 trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó giữ lại sử dụng 1.945 cơ sở, điều hòa 86 cơ sở và 6 cơ sở dôi dư đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác.

Đến ngày 16/9/2025, có 29/38 xã, phường và 7/8 cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề xuất giao tài sản; trong đó 15 xã và 4 đơn vị đã có quyết định giao tài sản sử dụng. Toàn tỉnh hiện có 1.958 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu nhà ở công vụ, trong đó 607 người đã được bố trí chỗ ở.

z7114481363035-100f368eb172db79e413cd9abdf99906-5474.jpg
Tuy nhiên vẫn còn khó khăn như phân cấp, phân quyền chưa rõ; trụ sở, trang thiết bị chưa bảo đảm...

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn đạt 98,8%. Tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; 17 sở, ngành và 38 xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình.

Từ 1/7 đến nay, tỉnh đã ban hành 26 văn bản phân cấp, phân quyền và tổ chức 12 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm bộ máy mới hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu đánh giá vẫn còn khó khăn như phân cấp, phân quyền chưa rõ; trụ sở, trang thiết bị chưa bảo đảm; khối lượng công việc cấp xã tăng, một số cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên hiệu quả chưa cao.

z7114481071167-4642d82c74f620f139987773aea7338a-6235.jpg
Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai do bão số 10.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp phù hợp thực tiễn; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp.

Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động hành chính công, quan tâm động viên cán bộ cơ sở, đánh giá thực tiễn vận hành mô hình 2 cấp, rút kinh nghiệm, phục vụ tốt chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai do bão số 10 tại điểm cầu Tỉnh ủy và các xã, phường.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".