Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chiều 26/6, thí sinh cả nước bước vào buổi thi môn Toán

Sau bài thi môn Ngữ văn, chiều 26/6, 14 giờ 30 phút, các thí sinh làm bài thi môn Toán. Đây là môn thi bắt buộc thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Học sinh chuẩn bị vào làm bài môn thi Toán chiều ngày 26/6.
Học sinh chuẩn bị vào làm bài môn thi Toán chiều ngày 26/6.

Tại điểm trường Trung học phổ thông (THPT) Trương Định có 486 thí sinh dự thi với 20 phòng thi. Lúc 13 giờ 30 phút, đã có khá đông phụ huynh đưa học sinh đến trường. Hầu hết các thí sinh có tâm lý thoải mái, sẵn sàng khi bước vào môn thi thứ hai.

Em Nguyễn Minh Tuấn, trường THPT Trương Định, phấn chấn: “Sáng nay em đã làm khá tốt môn Ngữ văn, hy vọng môn Toán em sẽ làm tốt hơn nữa. Đây là môn học em yêu thích, em đã luyện nhiều đề và học kỹ các dạng bài thường gặp”.

Trong bộ đồng phục trường Việt Nam-Ba Lan, em Bảo Châu bước vào điểm thi với nụ cười tươi tắn “Các thầy cô đã hướng dẫn, ôn tập cho chúng em theo cấu trúc đề thi môn Toán năm nay, và dặn dò chúng em kỹ năng khi làm bài thi trắc nghiệm. Hy vọng em sẽ làm bài tốt”.

528621e0053eb260eb2f8.jpg
Các thí sinh có mặt tại điểm thi.

Đề thi môn Toán sẽ có sự phân hóa rõ nét, nhiều em học sinh đặt mục tiêu giành điểm cao môn này.

“Em nghĩ đề thi năm nay sẽ có độ phân hóa nhưng câu hỏi khó chỉ chiếm từ 1 đến 2 điểm. Em sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các câu hỏi của đề thi để đủ điều kiện xét tuyển vào ngành Kinh tế”, em Tuấn Minh hào hứng nói.

Trò chuyện với em Hải Đăng trường Việt Nam-Ba Lan, em bày tỏ “Em dự thi tốt nghiệp và lấy điểm ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ để xét vào Đại học. Các thầy cô nhận xét em có thế mạnh phần hình học, các phần còn lại em đã luyện tập nghiêm túc. Em đặt mục tiêu làm được ít nhất là 70% đề thi”.

6a6df208d6d6618838c77.jpg
Nhiều học sinh bước vào môn thi Toán với tâm lý thoải mái, vững vàng.

Môn Toán là môn thi có nhiều đồ dùng kèm theo như bút viết, bút chì, tẩy chì, eke, thước kẻ, máy tính cầm tay (không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ). Đây cũng là những vật dụng được phép mang vào phòng thi, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vui vẻ bước vào điểm thi, em Minh Trang kể: Em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho môn Toán, và chuẩn bị thêm để phòng bị. Về kiến thức, em đã tập trung ôn luyện nhưng em không thức khuya để bảo đảm sức khỏe cho kỳ thi.

Trước các điểm thi, các tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2025” đem tới không khí sôi nổi, sự hỗ trợ chu đáo, đã tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh, giúp các em bước vào phòng thi với tâm thế phấn chấn, tự tin.

16da40bc6462d33c8a736.jpg
Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào điểm thi.

Đúng 14 giờ, cán bộ coi thi sẽ gọi thí sinh vào phòng thi. Cán bộ coi thi sẽ kiểm tra, đối chiếu ảnh trên danh sách ảnh và ảnh trên Thẻ dự thi của thí sinh.

Lúc 14 giờ 20 phút, thí sinh được phát đề thi và 14 giờ 30 phút bắt đầu tính thời gian làm bài. Thí sinh làm bài thi trong 90 phút.

Trước đó, các điểm thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, phối hợp với các cơ quan chức năng, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn trong và ngoài khu vực thi đối với môn thi chiều 26/6.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.