Thí sinh trong phòng thi, chờ phát đề môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Thí sinh trong phòng thi, chờ phát đề môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

[Ảnh] Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp buổi đầu tiên với đề Ngữ văn mới

Sáng nay 26/6, hơn 1,15 triệu thí sinh cả nước thực hiện buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với môn Ngữ văn. Năm nay, Kỳ thi đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới, và môn Ngữ văn cũng thay đổi cách ra đề.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dành cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các em thực hiện bài thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng với 2 bài thi môn tự chọn, là các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Ngữ văn tiếp tục thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Nhưng từ năm nay, đề thi sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, có thay đổi trong phân bố điểm của các phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Ở các năm trước, điểm cho các phần thi này là Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm).

e81841cd111da643ff0c14.jpg
Thí sinh tới Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
7ae7c43e94ee23b07aff12.jpg
12ec0a0b5adbed85b4ca11.jpg
c3c28a751fa5a8fbf1b48.jpg
Thí sinh vào phòng thi.
85568d901840af1ef6516.jpg
Thí sinh vào phòng thi buổi thi Ngữ văn sáng 26/6, tại Điểm thi Trường THCS Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Hà, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12, nhưng cũng có thể có phần kiến thức thuộc lớp 11 và lớp 10.

“Đề thi không nằm ngoài chương trình, phân bố tỷ lệ câu hỏi theo các cấp độ tư duy biết, hiểu, vận dụng là 4 : 3 : 3. Ngoài ra, đề thi cũng tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng với thực tiễn, đặc biệt với những nội dung phân hóa nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh”, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hà cho biết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đó đã công bố các đề tham khảo giúp thí sinh làm quen với cấu trúc định dạng đề thi mới, để thông qua ôn tập, thí sinh có thể nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu và cải thiện hiệu quả trong làm bài.

Thí sinh sẵn sàng trong buổi thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thí sinh sẵn sàng trong buổi thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.