Thành phố Hồ Chí Minh:

Chia sẻ và hỗ trợ phát triển chuyên khoa cho y tế các tỉnh vùng Đông Nam Bộ

Hôm nay, 25/1, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tiếp nối Hội nghị Ký kết thỏa thuận hợp tác và phát triển giữa ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và ngành y tế các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, chiều ngày 24/1, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 
Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)
Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Tham gia buổi làm việc có sự tham dự gồm: PGS, TS, BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, PGS, TS, BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh các bệnh viện trực thuộc Bộ y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố Hồ Chí Minh như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Viện Tim đã hỗ trợ chuyên môn rất nhiều cho ngành y tế tỉnh Bình Phước.

Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên khoa của người dân tỉnh Bình Phước vẫn còn rất lớn mà ngành y tế Bình Phước chưa đủ năng lực chuyên môn để đáp ứng, vẫn còn nhiều trường hợp người dân phải tự đi hoặc do các bệnh viện của tỉnh chuyển về các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố Hồ Chí Minh

BS CKII Đỗ Thị Nguyên, Phó Giám đốc điều hành Sở Y tế Bình Phước, cho biết: Ngành y tế Bình Phước luôn mong muốn được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ đào tạo phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bệnh viện: Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi đồng thành phố, Bình Dân, Nhân Dân 115 đã lắng nghe các ý kiến từ đại diện Ban Giám đốc của các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Trung tâm Y tế huyện Bình Long, huyện Phước Long, thành phố Đồng Xoài báo cáo thực trạng và nhu cầu phát triển của từng đơn vị.

Tỉnh Bình Phước mong ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ việc thành lập một bệnh viện chuyên khoa đầu tiên của tỉnh Bình Phước, cụ thể là bệnh viện Sản-Nhi, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực để hai trung tâm y tế huyện Bình Long và Phước Long sớm thành lập trở lại bệnh viện hạng 2.

Tất cả đề nghị của tỉnh Bình Phước đều được lãnh đạo các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa của Thành phố Hồ Chí MInh nhận lời và sẽ sớm khảo sát thực tế để xác định lộ trình chuyển giao kỹ thuật.

PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, chỉ đạo ngành y tế thành phố triển khai mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động chuyên môn trong phạm vi vùng, và trong nhiều năm qua ngành y tế thành phố luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho hệ thống y tế các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía nam.

PGS, TS Tăng Chí Thượng hoan nghênh lãnh đạo các bệnh viện: Nhân Dân 115, Bình Dân, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng thành phố, Viện Tim và nhiều bệnh viện khác nữa đã và tiếp tục nhận lời hỗ trợ cho ngành y tế tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước sớm thiết lập hệ thống Telemedicine để kết nối với các bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh trong hội chẩn, tư vấn từ xa.

Trong năm 2024, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước thống nhất định kỳ mỗi quý sẽ sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm sớm có những sản phẩm thiết thực thông qua sự hợp tác, chia sẻ lẫn nhau để cùng nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khỏe người dân trong phạm vi vùng ngày một tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.