Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh viết thư gửi các bác sĩ trẻ

Ngày 11/8, PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có thư gửi các bác sĩ vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế.
PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) theo dõi quy trình bác sĩ tình nguyện khám bệnh tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) theo dõi quy trình bác sĩ tình nguyện khám bệnh tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở đầu thư, Giám đốc sở viết: "Thân gửi các bác sĩ – những đồng nghiệp đang chuẩn bị bước vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân"

Ông cho biết bản thân rất xúc động, cách đây đúng 18 tháng, những thầy thuốc trẻ vừa hân hoan nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa sau 6 năm vất vả, miệt mài học tập trong trường Đại học Y khoa, nhưng lại vừa phải suy nghĩ có nên tham gia chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế để được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Và rồi, các bác sĩ trẻ đã quyết định tham gia, thấm thoát 18 tháng thử thách đã trôi qua " và hôm nay các bạn hãy tự hào về sự dấn thân đầy ý nghĩa này, và chắc rằng cả ngành Y tế Thành phố cũng tự hào về các bạn!"

PGS, TS Tăng Chí Thượng

PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế (thứ 4 từ trái qua) bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện trong Chương trình nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế (thứ 4 từ trái qua) bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện trong Chương trình nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Cuối thư, ông nhắn nhủ, sắp tới “Ngày hội việc làm” dành cho các bác sĩ vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế, các bác sĩ chính thức chọn nơi làm việc lâu dài cho mình.

Lãnh đạo ngành y tế tin rằng các bác sĩ trẻ đã và đang nghiên cứu thật kỹ nhu cầu tuyển dụng bác sĩ của 63 bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế.

"Các bạn xứng đáng là những người được quyền chọn lựa nơi mình sẽ công tác sao cho phù hợp với ý muốn, sở trường cá nhân mình. Hãy mạnh dạn giới thiệu về kết quả 6 năm học tập tại trường đại học, kết quả học thực hành 18 tháng của mình với lãnh đạo các đơn vị mà các bạn chọn đăng ký, kể cả giới thiệu thêm những năng khiếu, sở trường của các bạn. Các bạn hãy nghiên cứu thật kỹ khoa, phòng và chuyên ngành, lĩnh vực mà mình sẽ đảm trách khi bệnh viện hoặc trung tâm y tế tiếp nhận bạn trước khi đặt bút ký bản ghi nhớ", PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế động viên.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm chính thức diễn ra “Ngày hội việc làm” là 7 giờ sáng 15/8/2023 tại khuôn viên của Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp. Tại đây, mỗi bệnh viện và trung tâm có nhu cầu tuyển dụng (tổng cộng có 61 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng) sẽ được bố trí một quầy để các bác sĩ trẻ đến đăng ký việc làm, đây cũng là nơi để lãnh đạo các đơn vị có thể phỏng vấn nhanh nhằm phát hiện năng khiếu phụ cần có theo các vị trí việc làm, đồng thời cũng là nơi để các ứng cử viên có thể hỏi thêm thông tin về đơn vị trước khi đặt bút đăng ký.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.