Chi bồi dưỡng tối đa 3,3 triệu đồng/tháng cho người trực tiếp phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2025/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó quy định cụ thể mức chi bồi dưỡng và hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

(Ảnh minh họa: TTXVN)
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo quy định, mức bồi dưỡng khoán theo tháng được áp dụng với từng nhóm đối tượng: 3,3 triệu đồng/người/tháng đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Trưởng các Tiểu ban; 3 triệu đồng/người/tháng đối với thành viên Hội đồng, Phó Trưởng và thành viên các Tiểu ban, Chánh và Phó Chánh Văn phòng Hội đồng, Thường trực Văn phòng; và 2,7 triệu đồng/người/tháng đối với thành viên Văn phòng Hội đồng và các Tổ giúp việc.

Thời gian hưởng được tính từ khi có nghị quyết hoặc quyết định cử người đến khi Hội đồng bầu cử quốc gia hoàn thành nhiệm vụ; trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng mức cao nhất, danh sách hưởng chế độ phải do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với lực lượng được huy động trực tiếp phục vụ bầu cử nhưng không thuộc các tiểu ban hoặc tổ giúp việc, mức bồi dưỡng là 200 nghìn đồng/người/ngày, tối đa không quá 15 ngày, không tính các ngày kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết khiếu nại và ngày bầu cử. Nếu tham gia phục vụ quá 15 ngày, mức bồi dưỡng sẽ chuyển sang hình thức khoán tối đa 3 triệu đồng/người/tháng, căn cứ theo văn bản huy động được phê duyệt.

Đặc biệt, trong hai ngày cao điểm (ngày trước và ngày bầu cử), tất cả lực lượng trực tiếp phục vụ công tác bầu cử được hưởng mức chi 300 nghìn đồng/người/ngày.

Ngoài bồi dưỡng, Thông tư 87/2025/TT-BTC còn quy định mức hỗ trợ cước điện thoại di động cho những người trực tiếp phục vụ bầu cử.

Cụ thể, 500 nghìn đồng/người/tháng áp dụng cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng các Tiểu ban, thành viên Hội đồng, Văn phòng Hội đồng, thường trực tổ giúp việc cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ. Trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan liên quan có thể quyết định danh sách cán bộ được hỗ trợ, nhưng mức tối đa không quá 300 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo thời gian thực tế phục vụ từ khi có nghị quyết hoặc quyết định cử người.

Đáng chú ý, ngoài chế độ công tác phí hiện hành, Thông tư cũng quy định chế độ chi riêng cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, trưởng đoàn giám sát được chi 300 nghìn đồng/người/buổi, thành viên chính thức 200 nghìn đồng/người/buổi; cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trực tiếp 150 nghìn đồng/người/buổi; phục vụ gián tiếp như lái xe, bảo vệ lãnh đạo 100 nghìn đồng/người/buổi.

Đối với công tác xây dựng báo cáo kết quả giám sát, báo cáo tổng hợp của từng đoàn hoặc từng đợt kiểm tra, giám sát được chi 5 triệu đồng/báo cáo; báo cáo tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Hội đồng bầu cử quốc gia được chi 7 triệu đồng/báo cáo; việc chỉnh lý, hoàn chỉnh báo cáo được hỗ trợ 1 triệu đồng/báo cáo. Trường hợp cần xin ý kiến chuyên gia bằng văn bản, mức chi dao động 100-300 nghìn đồng/người/lần, tổng mức không quá 1 triệu đồng/người/văn bản.

Thông tư cũng nhấn mạnh, kinh phí bầu cử do ngân sách nhà nước bảo đảm, các địa phương có thể bổ sung từ ngân sách của mình để cùng với phần trung ương hỗ trợ có mục tiêu, bảo đảm chi tiêu đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử. Kinh phí được phân bổ cho nhiều nội dung như xây dựng văn bản, in ấn phiếu bầu, thẻ cử tri, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, tổ chức hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo, trang trí điểm bỏ phiếu, làm hòm phiếu và khắc dấu.

Sau khi bầu cử kết thúc, trong vòng 90 ngày, các bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo tình hình phân bổ, sử dụng kinh phí về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Việc quy định cụ thể, chi tiết và minh bạch các khoản chi trong Thông tư 87/2025/TT-BTC không chỉ bảo đảm chế độ cho các lực lượng trực tiếp phục vụ, mà còn tạo điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.