Chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu gắn với du lịch sinh thái

Hạn hán, thiếu nước khiến ngành chăn nuôi khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đối mặt nhiều khó khăn. Vì vậy, nông dân các địa phương đang chuyển đổi sang chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu gắn với du lịch sinh thái nhằm bảo đảm sinh kế, nâng cao thu nhập.

Mô hình chăn nuôi dê sinh sản tạo vùng nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: ĐỖ TUẤN)
Mô hình chăn nuôi dê sinh sản tạo vùng nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: ĐỖ TUẤN)

Theo Cục Chăn nuôi và Thú ý (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với yếu tố địa hình, khí hậu và sinh thái đa dạng, tiềm năng đồng cỏ tự nhiên…, các địa phương vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều lợi thế phát triển ngành chăn nuôi.

Thời gian qua, chăn nuôi ở các khu vực này đã mở rộng quy mô, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, liên kết nhằm nâng cao giá trị, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Hết năm 2024, toàn khu vực có hơn 2,46 triệu con trâu, bò; gần 6 triệu con lợn; hơn 75,3 triệu con gia cầm; 554.270 con dê… Hiện nhiều nơi đang chuyển hướng sang chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y (Trung tâm Khuyến nông quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng cho biết: “Đến nay, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã và đang thực hiện sáu dự án chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu gắn với du lịch sinh thái tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, tại tỉnh Khánh Hòa, mô hình chăn nuôi dê sinh sản tạo vùng nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái thực hiện từ năm 2023-2025 với sáu hộ dân được hưởng lợi. Khảo sát cho thấy, mô hình có hiệu quả kinh tế tăng khoảng 23% so với đại trà. Các hộ tham gia không chỉ làm trại nuôi dê mà còn trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả, trồng cỏ, cải tạo vườn đồi, tạo môi trường sinh thái thu hút khách du lịch. Qua thống kê, bình quân các hộ trong mô hình bước đầu đã thu hút từ 30-50 khách du lịch trải nghiệm/năm, chủ yếu là du khách nước ngoài”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đến đầu tháng 7/2025, trên địa bàn có tổng đàn gia súc là 822.406 con, khoảng 5,4 triệu con gia cầm. Để hỗ trợ ngành chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích đầu tư vào chăn nuôi an toàn sinh học, giảm phát thải, tiết kiệm nước, năng lượng, trong đó ưu tiên ứng dụng công nghệ cao.

Đáng chú ý, tỉnh đã lồng ghép phát triển các mô hình du lịch gắn với chăn nuôi cừu, dê, đà điểu... tại khu vực nông thôn, miền núi; tạo sinh kế cho người dân, thu hút du khách và nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với đó, các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật mới, làm du lịch cộng đồng cũng được triển khai đến các hộ. Đến nay, trên địa bàn có nhiều trang trại thực hiện theo mô hình này hiệu quả.

Tham gia mô hình, gia đình ông Y Khen (Khánh Hòa) đã được tập huấn về chăm sóc dê, chế biến thức ăn, biện pháp phòng, trị bệnh giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện gia đình ông Y Khen đang nuôi 63 con dê, trồng 2 ha cây ăn quả, ao nuôi cá. Ngoài thu nhập từ bán dê, trái cây, cá, mỗi năm gia đình ông còn thu hút 80 du khách đến trải nghiệm, tăng nguồn thu.

Đến nay, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã và đang thực hiện sáu dự án chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu gắn với du lịch sinh thái tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, tại tỉnh Khánh Hòa, mô hình chăn nuôi dê sinh sản tạo vùng nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái thực hiện từ năm 2023-2025 với sáu hộ dân được hưởng lợi. Khảo sát cho thấy, mô hình có hiệu quả kinh tế tăng khoảng 23% so với đại trà.

ÔNg Nguyễn Văn Hưởng - Phó Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y (Trung tâm Khuyến nông quốc gia)

Mặc dù vậy, chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu gắn với du lịch sinh thái ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn do tình trạng thiếu nước, hạn hán, xói mòn đất ảnh hưởng đến năng suất, sức khỏe vật nuôi và phát sinh dịch bệnh.

Chăn nuôi ở các khu vực này còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa gắn với quy hoạch không gian du lịch sinh thái; thiếu đầu tư bài bản và kỹ năng quản lý, tiếp cận thị trường. Nhiều địa phương có tài nguyên tự nhiên, văn hóa đặc sắc nhưng thiếu sản phẩm du lịch đặc thù gắn với chăn nuôi; thiếu chính sách đồng bộ hỗ trợ mô hình chăn nuôi kết hợp du lịch…

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh cho rằng, hiện nay biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nền nông nghiệp ngày càng rõ rệt. Vì vậy, lựa chọn mô hình chăn nuôi thích ứng biến đổi khí hậu gắn với du lịch sinh thái đang mở ra hướng đi mới, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và thu hút du khách, các mô hình cần bảo đảm vệ sinh môi trường, sản phẩm an toàn chất lượng. Mặt khác, các địa phương cần tận dụng lợi thế về cảnh quan, văn hóa, từ đó xây dựng mô hình độc đáo nhằm hấp dẫn du khách, tạo ra giá trị hơn nữa cho người chăn nuôi.

Về lâu dài, cần áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn giảm phát thải và bảo vệ môi trường; tuyên truyền quảng bá giới thiệu các mô hình chăn nuôi gắn du lịch sinh thái; đồng thời, phát triển mô hình nông trại chăn nuôi trải nghiệm (farmstay, homestay chăn nuôi) gắn với giáo dục nông nghiệp và sinh thái.

Các địa phương cũng có thể tổ chức tour du lịch tham quan chuỗi sản xuất sạch từ chăm sóc vật nuôi đến chế biến và thưởng thức đặc sản; thiết kế không gian du lịch xanh, sạch, thân thiện, tương tác với du khách; áp dụng công nghệ xử lý chất thải hiệu quả để tránh ô nhiễm môi trường, bảo đảm phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, cần tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân với các đơn vị lữ hành; hỗ trợ sản xuất gắn kết du lịch sinh thái tại các vùng quy hoạch phát triển nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn…

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.