Chậm trễ trong triển khai tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi ở Cao Bằng

Những năm gần đây, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, gây thiệt hại cho người chăn nuôi ở tỉnh Cao Bằng. Nhiều hộ chăn nuôi sợ thiệt hại, chưa dám tái đàn.
Người dân xóm Pác Háo, xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng mong muốn đàn lợn trong xóm sớm được triển khai tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi.
Người dân xóm Pác Háo, xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng mong muốn đàn lợn trong xóm sớm được triển khai tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi.

Trong bối cảnh đó, ngay sau khi vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi được cấp phép lưu hành, tỉnh Cao Bằng đã cấp kinh phí cho ngành nông nghiệp mua vaccine, cấp cho các huyện, thành phố thực hiện tiêm phòng. Nhưng tiến độ tiêm phòng đang chậm trễ, cần được đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Người chăn nuôi chờ mong

Pác Háo là xóm thuần nông ở xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế chính của người dân nơi đây. Hiện, trong xóm có đàn trâu, bò 82 con và đàn lợn khoảng 300 con.

Chia sẻ về ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi đến kinh tế người dân, Trưởng xóm Pác Háo, Hứa Thế Hữu cho biết, từ năm 2019 đến năm 2021, dịch tả lợn châu Phi xảy ra trong xóm. Hàng tấn lợn hơi phải chôn lấp, tiêu hủy.

Thiệt hại nặng có gia đình ông Đoàn Ngọc Trường, phải tiêu hủy, chôn lấp gần 20 con lợn; gia đình ông Đoàn Ngọc Anh, tiêu hủy, chôn lấp 4 con lợn nái và 6 con lợn thịt.

Cán bộ thú y tỉnh Cao Bằng lấy mẫu bệnh phẩm và chôn lấp lợn nghi mắc dịch tả lợn châu Phi.

Cán bộ thú y tỉnh Cao Bằng lấy mẫu bệnh phẩm và chôn lấp lợn nghi mắc dịch tả lợn châu Phi.

Từ năm 2019 đến năm 2021, dịch tả lợn châu Phi xảy ra trong xóm. Hàng tấn lợn hơi phải chôn lấp, tiêu hủy. Thiệt hại nặng có gia đình ông Đoàn Ngọc Trường, phải tiêu hủy, chôn lấp gần 20 con lợn; gia đình ông Đoàn Ngọc Anh, tiêu hủy, chôn lấp 4 con lợn nái và 6 con lợn thịt.

Ông Hứa Thế Hữu, Trưởng xóm Pác Háo, xã Lê Chung (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng)

Nỗ lực phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, từ năm 2022 đến nay, được huyện hỗ trợ thuốc phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, hằng quý, người dân xóm Pác Háo định kỳ phun thuốc, rắc vôi bột, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Nhờ đó, 2 năm nay, 2022 và 2023, đàn lợn trong xóm không bị dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại. Nhiều hộ đã tái đàn, phát triển chăn nuôi hiệu quả. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lo lắng dịch tả lợn châu Phi có thể gây thiệt hại kinh tế gia đình.

Do đó, người dân mong muốn đàn lợn của mình sớm được triển khai tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Xóm đã đăng ký với xã, nhưng đến nay, người dân vẫn chưa nhận được thông báo về nguồn cấp vaccine, thực hiện tiêm phòng cho đàn lợn, Trưởng xóm Hứa Thế Hữu cho biết.

Tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, nuôi lợn cũng là một “nghề” chính để phát triển kinh tế của nông dân nơi đây.

Đồng chí Nông Thị Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Kim chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nhiều gia đình vẫn chưa dám tái đàn vì sợ thiệt hại. Hiện, đàn lợn trong xã có gần 3.000 con.

Cuối năm 2023, được cấp 190 liều vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, xã đã triển khai tiêm phòng cho đàn lợn. Theo kế hoạch, sang năm 2024, số lượng vaccine được cấp sẽ nhiều hơn; khi được cấp vaccine, địa phương sẽ khẩn trương triển khai, phối hợp, tiêm phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn, đáp ứng chờ mong của người dân.

Chậm trễ trong triển khai tiêm vaccine

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, những năm gần đây, dịch tả lợn châu Phi đã gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi tại địa phương.

Cụ thể, năm 2021, có hơn 10 nghìn con lợn phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 514 tấn. Năm 2022, có 3.682 con phải tiêu hủy, tổng trọng lượng gần 150 tấn. Trong năm 2023, đã có 1.419 con lợn phải tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 70 tấn.

Để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp địa phương đã triển khai, phối hợp thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, có giải pháp hỗ trợ các hộ chăn nuôi phun thuốc, rắc vôi bột, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Người dân thành phố Cao Bằng phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau khi đàn lợn bị dịch tả lợn châu Phi.

Người dân thành phố Cao Bằng phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau khi đàn lợn bị dịch tả lợn châu Phi.

Đến cuối năm 2023, khi vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi được cấp phép lưu hành, tỉnh Cao Bằng đã bố trí ngân sách, mua vaccine, hỗ trợ người chăn nuôi tiêm phòng cho đàn lợn.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng cho biết, đến nay, ngân sách tỉnh đã chi hơn 2 tỷ đồng mua 31 nghìn liều vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Công ty phân phối sản phẩm hỗ trợ địa phương thêm 5.000 liều vaccine. Tổng cộng địa phương có 36 nghìn liều vaccine.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng cho biết, từ ngày 20/11 đến ngày 8/12/2023, ngành nông nghiệp đã chuyển 23.180 liều vaccine cho các huyện, thành phố để triển khai tiêm phòng cho đàn lợn.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ triển khai tiêm phòng chậm. Theo tổng hợp số liệu báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, đến ngày 15/12, các địa phương mới thực hiện tiêm được 3.308 liều, bằng hơn 14% tổng số vaccine đã được cấp.

Trong đó, chỉ có 5/10 huyện, thành phố đã thực hiện tiêm phòng. Huyện Nguyên Bình tổ chức tiêm được 1.838/3.000 liều vaccine đã được cấp, đạt tỷ lệ cao nhất trong các huyện, thành phố. Còn có 5 huyện và thành phố Cao Bằng chưa thực hiện tiêm phòng.

Trước thực tế đó, ngày 15/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn số 3380/SNN-TT&CN, do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Ngọc Truân ký, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tập trung triển khai tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đề nghị các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng thú y cơ sở, triển khai tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn.

Chia sẻ về khó khăn triển khai tiêm phòng vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, đồng chí Hoàng Thị Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyên Bình cho biết, lực lượng cán bộ thú y mỏng. Hiện, trong huyện có 9 cán bộ khuyến nông-thú y viên, ở 9/17 xã, thị trấn, cho nên tiến độ thực hiện tiêm phòng dịch tả lợn châu Phi chưa được như mong muốn.

Trước thực tế tiến độ triển khai, thực hiện tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi chậm, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh Cao Bằng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức lực lượng, sớm thực hiện tiêm phòng hết số vaccine được cấp.

Lực lượng cán bộ thú y mỏng. Hiện, trong huyện có 9 cán bộ khuyến nông-thú y viên, ở 9/17 xã, thị trấn, cho nên tiến độ thực hiện tiêm phòng dịch tả lợn châu Phi chưa được như mong muốn.

Đồng chí Hoàng Thị Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyên Bình

Bởi, nếu không có giải pháp quyết liệt hơn, và sự quan tâm tâm chỉ đạo, việc chậm trễ trong tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi sẽ ảnh hưởng hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại địa phương.

Dự kiến, trong năm 2024, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục cấp kinh phí, mua 107 nghìn liều vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi để tiêm phòng dịch cho đàn lợn.

Nếu không có sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thì chính sách này sẽ chậm đi vào thực tiễn và chậm phát huy hiệu quả bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, gây thiệt hại kinh tế của người chăn nuôi.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.