Quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Từ cuối tháng 10/2023 đến nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát nhanh tại tỉnh Quảng Trị, nặng nhất ở huyện Triệu Phong. Theo nhận định của cơ quan chức năng, dịch bệnh đang lây lan bằng nhiều đường khác nhau, tỷ lệ lợn mắc bệnh và chết cao, vi-rút gây bệnh tồn tại lâu trong môi trường... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều biện pháp để khống chế, hạn chế lây lan trên diện rộng.
Đưa lợn bị chết do dịch bệnh đi tiêu hủy.
Đưa lợn bị chết do dịch bệnh đi tiêu hủy.

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Quảng Trị có 57 thôn, ở 22 xã, thị trấn, thuộc 5 huyện, thị xã có lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Các địa phương và cơ quan chức năng đã tiêu hủy gần 880 con lợn, trọng lượng hơn 41 tấn. Riêng huyện Triệu Phong có 140 hộ ở 16/18 xã có lợn bị dịch, với hơn 700 con bị tiêu hủy. Xã Triệu Trạch là địa phương có lợn bị dịch nhiều thứ 2 trong toàn huyện. Hiện toàn xã có 24 hộ nuôi, với gần 60 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Chị Lê Thị Thiên Lý, ở thôn Linh An (xã Triệu Trạch) cho biết: Đàn lợn nhà chị có 4 con được tiêm phòng đầy đủ. Nghe thông báo có dịch tả lợn châu Phi, chị cho phun thuốc, rắc vôi bột trong chuồng để khử trùng nhưng lợn vẫn bị bệnh và chết. Lúc đầu lợn có triệu chứng bỏ ăn, toàn thân phát đỏ đến khi chết mới tím tái… “Đàn lợn dự kiến bán vào dịp Tết Nguyên đán năm nay để mua sắm đồ Tết, áo quần, sách vở cho các con, nhưng đã mất sạch”, chị Lý chia sẻ…

Ông Nguyễn Hữu Chiến, ở xã Triệu Long (huyện Triệu Phong) đầu tư xây dựng trại thả nuôi 120 con lợn, trong đó có 100 con lợn thịt. Từ nửa tháng nay, đàn lợn của ông mắc bệnh, chết dần. Ông Chiến lo lắng, nếu số lợn còn lại tiếp tục bị bệnh chết, gia đình sẽ trắng tay. Ông Chiến mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng có các biện pháp dập dịch để tránh lây qua số lợn còn lại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Triệu Trạch Trần Đông cho biết: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn rà soát lại các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã, thống kê số lợn có biểu hiện bị dịch bệnh để cách ly tránh lây lan trên diện rộng; phối hợp với cán bộ thú y tiến hành dập dịch, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiêu hủy số lợn bị bệnh chết đúng theo quy trình.

Phó Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị Đào Văn An cho biết: Hầu hết các ổ dịch bùng phát tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình, không bảo đảm an toàn sinh học. Người dân tập trung nuôi lợn chuẩn bị bán trong dịp Tết nên số lượng lợn bị bệnh chết đưa đi tiêu hủy nhiều. Khó khăn hiện nay trong phòng chống dịch là chưa có vắc-xin tiêm phòng.

Nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan nhanh trước hết là do người chăn nuôi có tâm lý chủ quan, chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; còn tình trạng giấu dịch, đưa lợn bệnh ra chợ bán, phát hiện lợn bị bệnh nhưng không báo với cơ quan chức năng. Đợt mưa lũ trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua xuất hiện tình trạng người dân vứt xác lợn chết ra môi trường khiến mầm bệnh phát tán, lây lan nhanh.

Nỗ lực khống chế, dập dịch

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Bên cạnh đó, vi-rút dịch lây truyền rất phức tạp, hiện chưa có thuốc điều trị. Đàn lợn trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm vắc-xin nên tiềm ẩn lây lan và bùng phát dịch rất cao. Sở yêu cầu các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị triển khai các biện pháp khống chế, dập dịch, không để lây lan, với phương châm “huyện giữ huyện, xã giữ xã, thôn giữ thôn, hộ giữ hộ”...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Quốc đề nghị, các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn; chuẩn bị đủ hóa chất, vật tư để phục vụ phòng chống bệnh dịch. Theo đó, Sở sẽ kiểm tra, giám sát chặt công tác kiểm dịch, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn cũng như kiểm soát việc giết, mổ; phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bao vây, nhanh chóng khống chế các ổ dịch, không để lây lan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân không giấu dịch, không vứt xác lợn chết ra môi trường. Tăng cường kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc. Sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật tại vùng biên giới.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị bệnh, tiêu hủy. Chính quyền các địa phương hoàn thành thủ tục, hồ sơ hỗ trợ; niêm yết công khai danh sách hộ chăn nuôi được hưởng chính sách hỗ trợ...

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời tiết nắng, mưa thất thường nên nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng rất cao. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, người dân cần nâng cao ý thức cũng như có phương án xử lý, đặc biệt là vấn đề chăn nuôi theo hướng an toàn, khép kín từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.