Chăm lo, tái tạo sức lao động cho công nhân

Nhằm nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, năm 2022, thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2022-2025.
Công nhân lao động sử dụng phòng đọc sách tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở Công ty Cổ phần Nicotex, quận Long Biên. (Ảnh ĐỖ PHƯỢNG)
Công nhân lao động sử dụng phòng đọc sách tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở Công ty Cổ phần Nicotex, quận Long Biên. (Ảnh ĐỖ PHƯỢNG)

Từ chủ trương của thành phố, sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn, các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở, đã có thêm nhiều điểm sinh hoạt văn hóa được nâng cấp, xây mới đi vào hoạt động.

Tại Đề án Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2022-2025, thành phố đặt mục tiêu tới năm 2025, xây dựng mới 28 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trong đó, riêng năm 2023, sẽ xây dựng mới sáu điểm; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 39 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đã thành lập và đang hoạt động thường xuyên.

Theo Đề án, thành phố hỗ trợ ngân sách mỗi điểm sinh hoạt được xây mới là 90 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế hỗ trợ kinh phí xây dựng mới từ 30 đến 50 triệu đồng một điểm; hỗ trợ bổ sung cơ sở vật chất hằng năm không quá 30 triệu đồng.

Đến thời điểm này, mục tiêu xây mới sáu điểm sinh hoạt văn hóa mới trong năm 2023 của thành phố đã cơ bản hoàn thành. Tháng 6 vừa qua, có thêm hai điểm sinh hoạt mới được khánh thành và đưa vào sử dụng. Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân do công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội phối hợp với Công đoàn Công ty cổ phần Dệt 10/10 khánh thành tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm đã mang lại niềm vui cho gần 700 công nhân đang làm việc tại đây.

Trong khuôn viên xanh mát, điểm sinh hoạt được thiết kế khoa học, tiện dụng với khu văn phòng hai tầng có một hội trường chung để phục vụ các hoạt động hành chính, hội họp, cùng với hệ thống phòng đọc, sân chơi bóng bàn, cầu lông... Ngoài kinh phí 90 triệu đồng do Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ, điểm sinh hoạt đã nhận được thêm 70 triệu đồng từ ban lãnh đạo công ty để sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục cơ sở vật chất và mua sắm thêm bàn ghế tại phòng sinh hoạt chung cho công nhân.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Dệt 10/10 Nguyễn Mạnh Tuân, việc xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa là tiền đề quan trọng để người lao động công ty nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trong công nhân.

Trước đó, công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội cũng đã khánh thành, đưa Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vào hoạt động. Cùng với kinh phí 90 triệu đồng do Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ, công ty đầu tư 150 triệu đồng để xây dựng trồng toàn bộ cây xanh chung quanh khuôn viên, xây dựng sân bóng đá mi-ni, bàn bóng bàn...

Với đặc thù của ngành khi có tới 70% công nhân lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên di chuyển, việc công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội khánh thành điểm sinh hoạt đã góp phần tăng sự kết nối của người lao động với doanh nghiệp, tạo ra sân chơi bổ ích để người lao động rèn luyện nâng cao thể chất, thư giãn sau ca làm việc.

Từ việc thí điểm xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân năm 2011, đến nay Hà Nội đã có gần 60 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đi vào hoạt động. Công đoàn các cấp cũng luôn chú trọng tới các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ để thu hút ngày một nhiều hơn người lao động tham gia.

Riêng trong Tháng Công nhân năm 2023, Liên đoàn lao động thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành lập mới, củng cố và duy trì hoạt động 35 cụm văn hóa thể thao, 58 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, thành lập mới ba điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Tổ chức giải Bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ 8 với sự góp mặt của 20 đội bóng thuộc liên đoàn lao động các quận, huyện, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở. Ngoài ra, các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức 5.088 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, thu hút hơn 431 nghìn lượt công nhân, lao động tham gia.

Thực tế cho thấy, các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoạt động tốt và phát huy hiệu quả. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, mở thêm điểm mới để người lao động có thêm lựa chọn thư giãn, luyện tập tái tạo sức lao động trong giờ nghỉ hoặc sau giờ làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.