Chăm lo cho người lao động bằng những việc làm thiết thực

Với hơn 1,7 triệu công nhân, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lực lượng lao động đông đảo nhất nước. Thời gian qua, công tác chăm lo cho người lao động luôn được các cấp công đoàn triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trong tháng 5 - Tháng Công nhân. Từ đó, giúp người lao động có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển doanh nghiệp.
Công nhân vui mừng mua sắm tại “Điểm phúc lợi công đoàn” khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công nhân vui mừng mua sắm tại “Điểm phúc lợi công đoàn” khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động thiết thực

Chiều 6/5, chị Quản Thị Thanh Thủy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Freetrend hồ hởi bước ra từ “Điểm phúc lợi công đoàn” tại khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) sau giờ tan ca với một túi đồ trên tay gồm bột nêm, đường, mì gói và chục cái bút. Chị vui mừng chia sẻ, giờ có “Điểm phúc lợi công đoàn” ngay tại nơi làm việc giúp anh chị em công nhân mua sắm lương thực, thực phẩm rất thuận lợi không mất thời gian như trước đây, chưa kể giá lại thấp hơn ở siêu thị và bên ngoài.

Không chỉ có chị Thủy mà rất nhiều người làm việc tại các doanh nghiệp trong khu chế xuất này đều rất phấn khởi, vì từ nay các mặt hàng nhu yếu phẩm có thể mua ngay tại chỗ làm.

Đây là “Điểm phúc lợi công đoàn” thứ hai tại khu chế xuất được Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiện Pháp tổ chức để chăm lo cho người lao động, với giá ưu đãi giảm từ 5-30% so với thị trường, góp phần thực hiện công tác bình ổn giá.

Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố cho biết, khu chế xuất Linh Trung 1 hiện có khoảng gần 30.000 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Việc ra mắt “Điểm phúc lợi công đoàn” là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ trương của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và càng thêm ý nghĩa trong Tháng Công nhân. Mô hình này sẽ góp phần tạo dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết người lao động và tổ chức công đoàn tại cơ sở.

Doanh nghiệp đồng hành cùng người lao động

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chí Tâm chia sẻ, Tháng Công nhân năm nay, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố tập trung tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với những chương trình nổi bật, như: “Triệu phần quà - Cảm ơn người lao động”, tổ chức nghỉ dưỡng cho đoàn viên; chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động…

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn còn tập trung cập nhật, trang bị kiến thức và kỹ năng số cho người lao động. Dự kiến, trong đợt này, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ dành khoảng 46,5 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, lao động khó khăn. Toàn hệ thống công đoàn thành phố dành kinh phí chăm lo cho người lao động là 145,6 tỷ đồng.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã cho người lao động nghỉ từ 4-5 ngày, đồng thời hỗ trợ thưởng từ 5 trăm nghìn đồng đến 2 triệu đồng/ người. Tại Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie (thành phố Thủ Đức), hơn 350 công nhân được nghỉ trọn vẹn kỳ lễ, kèm mức thưởng 1 triệu đồng/người.

Tại Khu công nghiệp Tân Tạo, một số doanh nghiệp trong ngành may mặc, da giày còn tổ chức liên hoan nội bộ, tặng quà bánh và phát phiếu siêu thị để công nhân mua sắm tiện lợi trong dịp nghỉ… Không chỉ lo ngắn hạn trong kỳ lễ, nhiều doanh nghiệp còn kết hợp dịp này để công bố chính sách phúc lợi dài hơi, như: tăng mức hỗ trợ nhà trọ, nâng suất ăn giữa ca, hỗ trợ học bổng cho con em công nhân vào đầu năm học.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) cho biết, những năm qua, công tác chăm lo cho người lao động luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu bằng những việc làm thiết thực, đáp ứng đúng nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Trong Tháng Công nhân năm nay, tập đoàn tổ chức hội nghị đối thoại với người sử dụng lao động về việc nâng cao chính sách phúc lợi cho lao động nữ. Theo đó, doanh nghiệp hỗ trợ tiền gửi trẻ cho lao động nữ có con nhỏ dưới 6 tuổi; trong thời gian mang thai được nghỉ việc đi khám thai 7 lần và được hưởng nguyên lương (tăng thêm hai lần so với luật), được nghỉ đi ăn trưa trước 10 phút; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi trong 1 tháng được nghỉ hai ngày thứ bảy.

Đặc biệt, doanh nghiệp bố trí phòng vắt trữ sữa cho phụ nữ nuôi con nhỏ và được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Vừa qua, công đoàn của tập đoàn còn phối hợp người sử dụng lao động tổ chức chương trình cảm ơn người lao động và tặng quà trị giá 1 triệu đồng/ người cho khoảng 100 người có hoàn cảnh khó khăn, gắn bó với doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.