Cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Từ ngày 21-24/5, tại thành phố Gwangju, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) phối hợp chính quyền thành phố Gwangju và Cục Du lịch thành phố Gwangju tổ chức sự kiện “Gwangju Global Food Fair 2026” - một trong những hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế quy mô lớn và uy tín nhất khu vực Tây Nam Hàn Quốc.

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Cục Du lịch thành phố Gwangju đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh do VKBIA cung cấp)
Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Cục Du lịch thành phố Gwangju đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh do VKBIA cung cấp)

Dự lễ khai mạc sự kiện có ông Kang Gijung, Thị trưởng thành phố Gwangju; ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc; ông Jeong Jae Young, Tổng Giám đốc Cục Du lịch thành phố Gwangju; ông An Yu Seong, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ nhân hàng đầu Hàn Quốc, Đại sứ và đại diện tùy viên thương mại một số quốc gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức về thực phẩm, văn hóa và du lịch của Hàn Quốc.

Gwangju là thành phố trực thuộc Trung ương lớn của Hàn Quốc, nổi tiếng với nền văn hóa đặc sắc, công nghiệp sáng tạo phát triển và được xem là một trong những trung tâm ẩm thực tiêu biểu của khu vực Honam.

Hội chợ “Gwangju Food Fair 2026” được tổ chức thường niên và được đánh giá là triển lãm chuyên ngành thực phẩm và đồ uống lớn nhất khu vực Honam, tập trung vào các lĩnh vực như thực phẩm, nông-thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, dessert, thực phẩm chức năng, công nghệ thực phẩm, máy móc thiết bị ngành thực phẩm và mô hình nông nghiệp thông minh.

khai-mac.jpg
Các đại biểu cắt băng khai trương sự kiện “Gwangju Global Food Fair 2026”.
(Ảnh do VKBIA cung cấp)

Gwangju Global Food Fair 2026 quy tụ khoảng hơn 300 doanh nghiệp tham gia các chương trình B2B và B2C. Hội chợ cũng tổ chức với hơn 450 gian hàng triển lãm. Ngay vào ngày khai mạc đầu tiên, đã có hàng chục nghìn lượt khách tham quan, đối tác, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối trong nước và quốc tế tham dự.

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế thông qua chuỗi hoạt động kết nối giao thương B2B, B2C, xúc tiến xuất nhập khẩu và giao lưu văn hóa ẩm thực tại sự kiện.

Tại Hội chợ lần này, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đã hỗ trợ cho khoảng 50 đại biểu đến từ một số địa phương của Việt Nam, đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các nhóm ngành thực phẩm, nông sản đặc thù như trà, cà-phê, các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm đồ uống Việt Nam, chuỗi nhà hàng - siêu thị, xuất nhập khẩu…

Thông qua việc đồng phối hợp tổ chức “Gwangju Global Food Fair 2026”, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế tại Hàn Quốc; đồng thời thúc đẩy quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, cà-phê, trà truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam đến người tiêu dùng Hàn Quốc và quốc tế. Cùng với đó, thúc đẩy sự hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam để nhập khẩu, phân phối các mặt hàng của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam và các quốc gia khác.

h.jpg
Gian hàng giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan Hội chợ. (Ảnh do VKBIA cung cấp)

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại như: đã và sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: kết nối giao thương doanh nghiệp (Business Matching B2B); Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc; Không gian quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam; Gặp gỡ các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và chuỗi bán lẻ quốc tế; Trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm và trình diễn ẩm thực.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, ông Kang Gijung - Thị trưởng thành phố Gwangju nhấn mạnh: Hội chợ triển lãm năm nay sẽ đặc biệt chú trọng các xu hướng thực phẩm xanh, thực phẩm chức năng, công nghệ thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp thông minh và phát triển hệ sinh thái thực phẩm và nông sản bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tin tưởng, Hội chợ “Gwangju Global Food Fair 2026” sẽ trở thành diễn đàn giao thương quốc tế quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình quốc tế hóa các sản phẩm và thương hiệu Việt Nam và Hàn Quốc, từ đó góp phần cùng tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Cục Du lịch thành phố Gwangju (Hàn Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm tăng cường hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, du lịch, văn hóa, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn tới.

gian-hang-trien-lam-ca-phe-viet-nam-tai-gwangju-global-food-fair-2026.jpg
Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc thăm gian hàng giới thiệu mặt hàng cà-phê của Việt Nam tại Hội chợ. (Ảnh do VKBIA cung cấp)

Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình quảng bá du lịch song phương; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa; đồng thời tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, chuyên gia và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

“Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ tạo nền tảng cho việc xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với thành phố Gwangju - trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp quan trọng của Hàn Quốc; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới”, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc Trần Hải Linh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.