Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.
Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Đẩy mạnh liên kết sản xuất

Thời gian qua, xã Dục Nông tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, vận động người dân và doanh nghiệp tham gia thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm liên kết sản xuất nông nghiệp. Hiện tại xã có 3 hợp tác xã đang hoạt động, chủ yếu là sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp.

Để hình thành vùng nguyên liệu tập trung, Hợp tác xã nông nghiệp Đăk Ang đã triển khai mô hình liên kết trồng sả Java (sả tía) phục vụ chưng cất tinh dầu. Hơn 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia với tổng diện tích gần 10 ha. Được hỗ trợ cây giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nên nhiều hộ dân mạnh dạn tham gia với mong muốn thu nhập được cải thiện hơn. Do phù hợp với điều kiện đất đồi dốc, bạc màu của vùng cao, cây sả Java bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng truyền thống. Chị Y Biên, một hộ dân tham gia mô hình, chia sẻ: “Phương pháp trồng sả đơn giản, lại có đơn vị thu mua ổn định cho nên tôi và bà con trong xã yên tâm hơn. Gia đình tôi trồng hơn một sào đất vườn, nếu hiệu quả sẽ tiếp tục mở rộng”.

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đăk Ang A Quốc cho biết, đơn vị cung ứng giống đạt chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và ứng vốn cho các hộ dân trả dần. Sau thu hoạch, hợp tác xã ký hợp đồng thu mua với giá ổn định 2.000 đồng/kg lá sả. Bên cạnh mở rộng vùng nguyên liệu, hợp tác xã đầu tư lò chưng cất tinh dầu với công suất khoảng 300 kg lá sả/ngày; mỗi năm cung ứng gần 100 lít tinh dầu sả đạt chuẩn OCOP 3 sao ra thị trường. Với mức giá khoảng 700.000 đồng/lít, doanh thu trong giai đoạn đầu của đơn vị đạt gần 700 triệu đồng và được kỳ vọng tăng dần trong những năm sau.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 720 hợp tác xã, trong đó 627 đơn vị đang hoạt động. Lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với gần 530 hợp tác xã và hơn 190 hợp tác xã phi nông nghiệp. Các đơn vị thu hút hơn 300.000 thành viên tham gia và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 6.000 lao động. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt hơn 1,7 tỷ đồng/năm; thu nhập của thành viên đạt hơn 57 triệu đồng/người/năm và của người lao động khoảng 55 triệu đồng/người/năm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có 50 xã, phường với khoảng 270 hợp tác xã hoạt động, thu hút hơn 7.000 thành viên tham gia. Từ các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã được hỗ trợ về đất đai, nguồn vốn, tạo điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị, Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp như thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm trên nền tảng số. Đồng thời, ngành chức năng hỗ trợ hợp tác xã và hộ dân thực hiện truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã số vùng trồng, bảo hộ nhãn hiệu, chứng nhận VietGAP cho sản phẩm.

Thông qua sự liên kết chặt chẽ, người dân từng bước tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Nhiều sản phẩm đặc trưng như cà-phê, sâm Ngọc Linh, dược liệu... đang được các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ thể sản xuất, từng bước mở rộng quy mô và nâng cao giá trị. Nông sản do thành viên hợp tác xã sản xuất dần đáp ứng thị trường và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. Gần hai năm qua, Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thương mại Đức Hân liên kết hơn 100 hộ dân xã Sa Loong phát triển vùng trồng cà-phê, sầu riêng, mắc-ca chất lượng cao. Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã Nguyễn Thị Bình cho biết: “Các hợp tác xã đều hướng đến ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, đồng thời xây dựng thương hiệu sản phẩm ngay từ đầu để tạo uy tín trên thị trường”.

Cùng hợp tác với người dân, các hợp tác xã liên kết doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hình thành và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm ra thị trường. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 198 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao, phần lớn sản phẩm do hợp tác xã làm chủ thể, tập trung ở các nhóm thực phẩm chế biến, thảo dược, thủ công mỹ nghệ... Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Nguyễn Lâm Cảnh cho biết, năm 2026, địa phương phấn đấu thành lập mới 30 hợp tác xã. Cùng với mở rộng quy mô, các hợp tác xã, tổ hợp tác chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhằm hoạt động hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu nâng thu nhập của thành viên và người lao động lên mức từ 56 đến 60 triệu đồng mỗi năm.

Ở những địa bàn cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hơn 200 km, giao thông còn khó khăn, khả năng tiếp cận thị trường hạn chế, các hợp tác xã, tổ hợp tác đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ nông sản. Các hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động với mục tiêu trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.