Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Tây Nguyên

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu... 

Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi.
Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi.

Sáng 7/5, tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Tây Nguyên.

Cuộc thi là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt tại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện thực hóa mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khởi nghiệp của khu vực.

ndo_tl_img-8079-5681.jpg
Các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ về mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hướng đến Net Zero.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Định hướng của Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là định hướng chiến lược, mà đang trở thành yêu cầu thực tiễn đối với quá trình phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn cách làm chủ động hơn, tạo cơ chế để công nghệ, tri thức, tài chính và thị trường được kết nối và lan tỏa đến các vùng sản xuất, trong đó có Tây Nguyên. Cuộc thi được phát động hôm nay là một công cụ cụ thể tìm ra những giải pháp có khả năng xử lý trực tiếp các vấn đề của ngành, từ sản xuất đến thương mại.

Kinh nghiệm từ mùa giải trước cho thấy, khi ý tưởng gắn với nhu cầu thực tiễn và được đồng hành đúng mức, hoàn toàn có thể phát triển thành mô hình có khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị. Vì vậy, cuộc thi năm 2026 tập trung vào chiều sâu: chọn lọc giải pháp có khả năng đi đến cùng, tăng cường kết nối để dự án trở thành một phần của chuỗi giá trị, thay vì tồn tại riêng lẻ.

Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là nơi có thể hình thành những cách làm mới cho nông nghiệp. Bài toán đặt ra không còn dừng ở sản lượng, mà là giá trị; không dừng ở tiềm năng, mà là khả năng đi xa trên thị trường.

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, viện trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư để cùng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn chỉnh, hiệu quả và bền vững.

ndo_tl_img-8094-5866.jpg
Các doanh nghiệp chia sẻ về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị.

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn-Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi là cầu nối tăng cường hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên toàn quốc, hướng đến việc tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “thành phố khởi nghiệp” của giới trẻ.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong cả nước quan tâm và có ý tưởng, công nghệ phù hợp lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cuộc thi tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên.

Khuyến khích các ý tưởng đã có sản phẩm hoặc mô hình thử nghiệm, mang lại giá trị kinh tế-môi trường-xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký dự thi: Phiếu đăng ký dự thi thí sinh truy cập vào đường link: https://docs.google.com/document/d/1UvIYph5QIA0hD2-B2rhhKBjiJoF8_fSN/edit#heading=h.gjdgxs

Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp qua đường bưu điện và gửi qua email. Địa chỉ gửi bưu điện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao, số 255 Đường Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ email: doimoisangtaonncnc@gmail.com

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31/7/2026. Phụ trách tiếp nhận hồ sơ dự thi: Bà Nguyễn Hồ Cẩm Thanh, điện thoại/Zalo: 0974 548 970; bà Lê Gia Mỹ Hảo, điện thoại/Zalo: 0775 070 767.

ndo_tl_img-8095-6631.jpg
Thông qua cuộc thi nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn chỉnh, hiệu quả và bền vững.

Cuộc thi gồm 3 vòng: sơ tuyển-bán kết-chung kết. Các ý tưởng, dự án vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia khóa tập huấn về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ… và tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng kêu gọi vốn đầu tư và kỹ năng thuyết trình, tập trung bồi dưỡng chuyên sâu các nội dung: thuyết trình cấp độ nâng cao, chiến lược thương mại hóa, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và kỹ năng phản biện khi vào vòng chung kết cuộc thi.

Sau khi kết thúc cuộc thi, các dự án sẽ được tiến hành tuyển chọn để đưa vào kế hoạch hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo tại trung tâm và xem xét tham gia chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023 với mức hỗ trợ mỗi dự án lên đến 400 triệu đồng.

Tiêu chí xét tặng giải thưởng cuộc thi: tính đổi mới sáng tạo, tính cần thiết của dự án đối với nhu cầu thị trường, lợi thế cạnh tranh, tính hiệu quả kinh tế, tác động xã hội mà dự án mang lại. (chi tiết truy cập Website https://khoinghiepnongnghiep.vn/)

Cơ cấu giải thưởng: cuộc thi được chia thành 2 bảng. Bảng A: dành cho đối tượng tham dự là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước, bao gồm: 1 giải Nhất: 100 triệu đồng (bao gồm: tiền mặt: 20 triệu đồng/giải, 80 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu); 1 giải Nhì: 80 triệu đồng (bao gồm: tiền mặt: 15 triệu đồng/giải, 65 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu); 2 giải Ba: 60 triệu đồng/giải (bao gồm: tiền mặt: 10 triệu đồng/giải, 50 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu); 3 giải Khuyến khích: 40 triệu đồng/giải (bao gồm: tiền mặt: 5 triệu đồng/giải, 35 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu).

Bảng B: dành cho đối tượng tham dự là các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp gồm: 1 giải Nhất: 150 triệu đồng (bao gồm: tiền mặt: 50.000.000 đồng/giải, 100 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu); 1 giải Nhì: 120 triệu đồng (bao gồm: tiền mặt: 40 triệu đồng/giải, 80 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu); 2 giải Ba: 100 triệu đồng/giải (bao gồm: tiền mặt: 30 triệu đồng/giải, 70 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu); 3 giải Khuyến khích: 60 triệu đồng/giải (bao gồm: tiền mặt: 10 triệu đồng/giải, 50 triệu đồng thuộc gói chương trình hỗ trợ ươm tạo và các gói tập huấn chuyên sâu). Ngoài ra, mỗi bảng có 3 giải phụ mỗi giải trị giá 5 triệu đồng/giải.

Thông tin liên hệ, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao. Địa chỉ văn phòng: Số 255 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin hỗ trợ liên hệ: Bà Nguyễn Hồ Cẩm Thanh - Phòng Quản lý và Hỗ trợ Doanh nghiệp, điện thoại: 0974548970, Email: doimoisangtaonncnc@gmail.com. Website https://khoinghiepnongnghiep.vn/

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.