Lâm Đồng cần xây dựng chính sách đặc thù để phát triển kinh tế

Sáng 4/5, Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, làm việc với tỉnh Lâm Đồng về triển khai Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển, các dự án động lực ven biển và kết quả nội dung kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị.

Đoàn công tác khảo sát các dự án của tỉnh Lâm Đồng.
Đoàn công tác khảo sát các dự án của tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án đầu tư động lực gồm: dọc tuyến đường ĐT.706B, khu vực Hòa Thắng, khu vực Bưng Thị-Tà Kóu. Khu vực này có khoảng 19 dự án với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 22.000ha, đang được nhà đầu tư chiến lược quan tâm nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trong đó, khu vực dọc tuyến đường ĐT.706B có 8 dự án động lực với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.305ha; khu vực Bưng Thị-Tà Kóu có 6 dự án với tổng diện tích khoảng 13.957ha; khu vực Hòa Thắng có 5 dự án đang nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất, với tổng diện tích khoảng 6.776ha.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, địa phương đang triển khai lập đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía nam tỉnh thuộc địa bàn: Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh, Tân Hải, Phước Hội và La Gi. Khu kinh tế có khả năng liên kết với các trục giao thông đối ngoại quan trọng như đường cao tốc bắc-nam, đường sắt tốc độ cao, quốc lộ 1, quốc lộ 55, tuyến Tân Minh-Sơn Mỹ, tuyến Tân Xuân-Tân Thắng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và khu bến Sơn Mỹ; cách cảng Cái Mép khoảng 60km, cách sân bay Phan Thiết khoảng 70km, cách sân bay Long Thành khoảng 90km, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km.

ndo_br_img-9549-3505.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Khu kinh tế khoảng 75.000ha, trong đó phần đất liền khoảng 67.000ha và phần mặt biển khoảng 8.000ha. Dự kiến hình thành và phát triển 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 8.560ha và 11 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 481ha. Khu chức năng cảng biển-logistics-hậu cần cảng gồm: Khu bến Sơn Mỹ tiếp nhận cỡ tàu: tàu hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn; tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu khách quốc tế phù hợp thực tế nhu cầu; hàng hóa thông qua: từ 5,8 triệu tấn đến 6,4 triệu tấn; cảng cạn Sơn Mỹ và hậu cần cảng khoảng 300-500ha.

Bên cạnh đó, khu còn có dự án Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ gắn với dự án Kho Cảng LNG Sơn Mỹ và các dự án điện mặt trời. Khu vực quy hoạch đã và đang hình thành nhiều dự án du lịch-dịch vụ ven biển; đồng thời phát triển các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật. Qua rà soát, khu kinh tế dự kiến có khoảng 210 dự án đầu tư.

ndo_br_img-9595-1001.jpg
Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đối với chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã tổ chức bộ máy được kiện toàn kịp thời, cơ bản ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hơn.

Tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cấp phép cho 3 dự án trong các Cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 365 tỷ đồng, diện tích 3,3ha. Công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định.

1820888320832753844-7248.jpg
Đoàn công tác khảo sát dự án của tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, hiện nay, nhiều lãnh đạo xã, phường chưa định hình được rõ công việc. Bên cạnh đó, mỗi địa phương có thách thức khó khăn khác nhau. Hiện nay, Lâm Đồng có hai nhiệm vụ lớn đang thực hiện là chính quyền địa phương hai cấp và tăng trưởng kinh tế hai con số.

Do đó, Thường trực Tỉnh ủy cần phải rà soát lại nội dung báo cáo theo đề cương. Lâm Đồng cần chủ động bổ sung kết quả đạt được, cũng như khó khăn và vướng mắc; trong báo cáo cần phân ra nhóm khó khăn thuộc trách nhiệm của tỉnh và nhóm khó khăn từ Trung ương, bộ, ngành nhằm tổng hợp lại để báo cáo Bộ Chính trị. Từ đó, đoàn công tác sẽ phối hợp tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

ndo_bl_img-9555-3437.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kết luận tại hội nghị.

Đoàn công tác tập trung thẩm tra, đánh giá làm rõ các việc gồm: Nguyên nhân tồn tại hạn chế của chính quyền địa phương hai cấp theo khó khăn đặc thù của Lâm Đồng; giải ngân đầu tư công và tổ chức thực hiện của từng tổ công tác giải ngân đầu tư công. Để đạt tăng trưởng kinh tế, tỉnh phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án; tổ chức triển khai thu hút dự án mới. Ngoài ra, Lâm Đồng xác định tăng trưởng theo giai đoạn để tổ chức cụ thể, từng năm, tính khả thi của từng giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề xuất, tỉnh cần triển khai bản sao số: Quản lý rừng chống việc khai thác trái phép, cháy rừng và có dữ liệu chuyển đổi các bon từ rừng; xây dựng về quy hoạch vùng trồng nông nghiệp với thế mạnh của địa phương; quản lý về khoáng sản.

Tỉnh cần có kiến nghị cho Trung ương vấn đề quy hoạch của Lâm Đồng gắn với quy hoạch của vùng để có định hướng tăng trưởng kinh tế cụ thể. Cùng với đó, tỉnh đưa ra những đặc trưng riêng nhằm xác định cơ chế đặc thù riêng để phát triển. Ngoài ra, Lâm Đồng triển khai quy hoạch, kết nối hạ tầng liên kết với thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa để được hưởng một phần từ cơ chế ưu đãi của địa phương lân cận này và phát triển đồng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có đề xuất, báo cáo với Bộ Chính trị để có ban hành kết luận về định hướng phát triển Lâm Đồng trong nhiệm kỳ này và tầm nhìn tiếp theo. Tuy nhiên, kết luận này phụ thuộc vào đề xuất của tỉnh về xây dựng chính sách đặc thù cho phát triển Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.