Cập nhật xu hướng dịch tễ và giải pháp phòng ngừa các bệnh lý lây nhiễm qua đường hô hấp

Mùa mưa với độ ẩm cao và biến động nhiệt độ đang tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân và bệnh lý lây nhiễm qua đường hô hấp như phế cầu, virus hợp bào hô hấp, não mô cầu, ở trẻ em, người lớn tuổi gia tăng.

Giáo sư Antonio Torres, Khoa Hô hấp, Hospital de Clínic, Đại học Barcelona, Tây Ban Nha trao đổi tại hội thảo.
Giáo sư Antonio Torres, Khoa Hô hấp, Hospital de Clínic, Đại học Barcelona, Tây Ban Nha trao đổi tại hội thảo.

Tại Đà Nẵng, Hội Hen, Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP Hồ Chí Minh và Pfizer Việt Nam phối hợp hội thảo khoa học “Giải pháp ngăn ngừa các bệnh lý lây nhiễm thường gặp và vai trò của vaccine” với sự tham gia của hơn 400 chuyên gia y tế trong nước và quốc tế.

Hội thảo tập trung cập nhật xu hướng dịch tễ, gánh nặng bệnh tật và giải pháp phòng ngừa các tác nhân và bệnh lý lây nhiễm qua đường hô hấp như phế cầu, virus hợp bào hô hấp (RSV), não mô cầu, ở trẻ em, người lớn tuổi và người bệnh mắc bệnh mãn tính.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: nhiễm trùng đường hô hấp dưới vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở trẻ nhỏ. Trong đó, phế cầu khuẩn là tác nhân gây bệnh chiếm hơn một nửa số ca tử vong, đặc biệt ở nhóm trẻ 1–4 tuổi. Bên cạnh đó, virus hợp bào hô hấp và não mô cầu cũng là những mối đe dọa nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc các biến chứng nghiêm trọng.

Mỗi chủng phế cầu đều có khả năng xâm lấn và kháng thuốc riêng, khiến điều trị trở nên khó khăn. Vì vậy, phòng ngừa chủ động ngay từ những tháng đầu đời, thậm chí từ khi còn trong bụng mẹ, là hành động thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm để bảo vệ tương lai khỏe mạnh cho thế hệ mai sau và giảm tải gánh nặng y tế tại Việt Nam.

ts-bs-phan-huu-phuc-pho-giam-doc-benh-vien-nhi-trung-uong-trinh-bay-tai-hoi-thao-6082.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày tại hội thảo.

Người cao tuổi cũng là nhóm chịu gánh nặng tử vong cao nhất do nhiễm trùng hô hấp dưới, trong đó, phế cầu khuẩn là tác nhân phổ biến nhất, thường gây viêm phổi và viêm phổi có nhiễm trùng huyết.

Tại hội thảo, các chuyên gia lưu ý dịch tễ phế cầu đang thay đổi dưới tác động của vaccine ngừa phế cầu và gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Khi các chủng phổ biến được kiểm soát, một số chủng khác không có trong phạm vi bảo vệ bắt đầu gia tăng, gây ra hiện tượng thay thế các týp huyết thanh. Điều này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và điều chỉnh chiến lược phòng ngừa phù hợp.

Đáng chú ý, các chuyên gia thống nhất cho rằng các giải pháp phòng ngừa cần được nhìn nhận như là yếu tố cốt lõi xuyên suốt trong chính sách y tế trọn đời. Việc duy trì bảo vệ khỏi tác nhân gây bệnh suốt các giai đoạn phát triển, từ trẻ em đến người lớn tuổi không chỉ tốt ở phương diện cá nhân mà còn góp cải thiện chất lượng sống cộng đồng một cách bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.