Cao-su Phước Hòa tăng thu mua mủ tiểu điền, ổn định đầu ra cho nông dân

Trước những thách thức ngành cao-su về biến động về thị trường, thời tiết và lao động, Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 600 tỷ đồng. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu cao trong năm 2026 thu mua 14.500 tấn cao-su tiểu điền nhằm bình ổn thị trường.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa.
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa.

Ngày 28/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam-VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Trần Hoàng Giang, Tổng Giám đốc Công ty Cao-su Phước Hòa cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2025 tiếp tục ổn định nhờ giá cao-su duy trì ở mức thuận lợi, công tác quản trị chi phí được tăng cường và thị trường tiêu thụ từng bước phục hồi.

Ở công ty mẹ, doanh thu năm 2025 đạt 1.718 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 386,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 343 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm trước.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về thời tiết bất lợi, thiếu hụt lao động khai thác và áp lực chi phí đầu vào gia tăng. Tuy nhiên, công ty đã duy trì ổn định sản lượng khai thác hơn 12.805 tấn, bảo đảm đầu ra tiêu thụ với sản lượng đạt hơn 28.424 tấn.

h-cao-su-phuoc-hoa-1096.jpg
Công nhân khai thác mủ cao-su tại Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa.

Nhờ giá bán bình quân mủ thành phẩm năm 2025 đạt 49,48 triệu đồng/tấn, tăng hơn 3,17 triệu đồng/tấn so với năm 2024, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời.

Ngoài ra, các chỉ tiêu tài chính công ty tiếp tục duy trì tích cực, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 14%. Tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước.

Ở quy mô hợp nhất, doanh thu toàn hệ thống Công ty Cao-su Phước Hòa đạt 2.113 tỷ đồng, tăng hơn 11%; lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 10,4%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 497 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kết quả hợp nhất phản ánh sự ổn định trong vận hành toàn hệ thống, trong đó hoạt động cao-su tiếp tục giữ vai trò nền tảng, còn các đơn vị khu công nghiệp và các khoản đầu tư liên quan đóng góp tích cực vào lợi nhuận chung.

Một số đơn vị thành viên ghi nhận kết quả nổi bật như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom với lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng, vượt 150% kế hoạch; Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy gần như hoàn toàn, đóng góp hơn 106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bước sang năm 2026, Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa đặt mục tiêu khai thác 13.700 tấn cao-su, thu mua 14.500 tấn, tiêu thụ 28.200 tấn mủ thành phẩm; tổng doanh thu tối thiểu hơn 2.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tối thiểu 779 tỷ đồng.

h1-c-s-phuoc-hoa-6249.jpg
Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công ty Cao-su Phước Hòa phát biểu ý kiến tại đại hội.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công ty Cao-su Phước Hòa nhấn mạnh, ban lãnh đạo công ty sẽ chủ động bám sát diễn biến thị trường để tối ưu tiêu thụ và giá bán; đồng thời tăng cường quản trị chi phí, chuyển đổi số trong quản lý vườn cây và sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục định hướng giảm dần phụ thuộc vào ngành cao-su truyền thống, từng bước nghiên cứu và triển khai các dự án khu công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, công ty xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu mua mủ cao-su tiểu điền, nhất là nguồn nguyên liệu trong nước khoảng 10.000 tấn, nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất, đồng thời góp phần bình ổn giá thu mua, hỗ trợ đầu ra cho nông dân trồng cao-su.

Chủ tịch Công ty Cao-su Phước Hòa chia sẻ những năm qua, công ty là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành trong thu mua cao-su tiểu điền với mức thu mua khoảng 10.000 tấn/năm. Để tăng sản lượng thu mua, công ty xác định tiếp tục tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, thông qua hợp tác với các đối tác tại châu Âu và Mỹ, công ty đã nghiên cứu thành công và thương mại hoá sản phẩm CV40. Doanh nghiệp kỳ vọng sản phẩm mới sẽ tạo lợi thế về giá bán, qua đó gia tăng sản lượng thu mua nguyên liệu, ổn định đầu ra cho nông dân cao-su.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 17/10/2026. Trước kỳ họp, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung liên quan vấn đề phát triển kinh tế Thành phố cũng như cả nước, các chính sách liên quan thiết thực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp FDI đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: A.T)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá thu hút vốn FDI

Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 56,6% so với kế hoạch cả năm. Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch rõ nét của dòng vốn vào các dự án quy mô lớn, hạ tầng công nghệ cao và hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy

Quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy

Từ những chuyên án xuyên quốc gia thu giữ hàng trăm kilôgam ma túy đến hàng nghìn vụ việc được phát hiện ngay từ cơ sở, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy quyết tâm chưa từng có trong cuộc chiến phòng, chống ma túy. Mục tiêu đã được xác định rõ: phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không còn ma túy.

Ba thí điểm, một bước đi chiến lược

Ba thí điểm, một bước đi chiến lược

Việc triển khai xây dựng đô thị thông minh cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số của Thành phố, giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Gửi trọn niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc

Gửi trọn niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc

Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng về biên giới, biển, đảo bằng tình cảm, trách nhiệm và những việc làm thiết thực. Sự đồng hành ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu thêm yên tâm công tác, vững vàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Để Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế đêm.

Để Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế đêm.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang cần các động lực tăng trưởng mới khi các mô hình truyền thống dần hạn chế. Trong bối cảnh đó, kinh tế ban đêm nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa tương thích với bản sắc của một đô thị không ngủ.

Công nghiệp bán dẫn và cơ hội bứt phá cho Thành phố Hồ Chí Minh

Công nghiệp bán dẫn và cơ hội bứt phá cho Thành phố Hồ Chí Minh

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thể chế đột phá, cùng lợi thế địa kinh tế thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là tiên đề quan trọng để thành phố xây dựng một ngành công nghiệp công nghệ cao mang tính chiến lược trong kỷ nguyên số, từng bước làm chủ công nghệ.

Giữ bình yên vùng biên giới trên biển

Giữ bình yên vùng biên giới trên biển

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu đường bờ biển dài, với những cảng biển giữ vai trò huyết mạch của cả nước, những ngư trường là kế sinh nhai của hàng vạn gia đình. Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang giữ vai trò nòng cốt, vừa là lực lượng chiến đấu, vừa là người bạn đồng hành, điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực phục vụ

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực phục vụ

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ ghi nhận sự thay đổi về mặt cấu trúc hạ tầng hành chính mà còn đánh dấu bước chuyển biến sâu sắc trong tư duy quản trị đô thị.

Hành trình truy quét hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hành trình truy quét hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ

Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Nhờ phối hợp chặt chẽ, các lực lượng chức năng từ cửa khẩu cảng biển đến thị trường nội địa đã triệt phá nhiều đường dây, duy trì môi trường đầu tư lành mạnh.

Tàu trung chuyển đưa đại biểu đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh vào đảo Hòn Khoai. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bám trụ nơi tiền tiêu Hòn Khoai

Tiếp tục chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến với cụm đảo nằm phía đông nam mũi Cà Mau, trong đó đảo lớn nhất là Hòn Khoai với điểm cao khoảng 318m, giữ vị trí quan trọng trong thế trận bảo vệ vùng trời, vùng biển Tây Nam.