Phát triển cao-su bền vững: Điểm sáng hợp tác Việt Nam-Lào

Sau hơn 20 năm đầu tư tại Lào, các dự án trồng, khai thác và chế biến cao-su của Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tích cực mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương, trở thành điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Công nhân trút mủ cao-su tại vườn cây Công ty Cao-su Việt Lào. (Ảnh Đào Phong)
Công nhân trút mủ cao-su tại vườn cây Công ty Cao-su Việt Lào. (Ảnh Đào Phong)

Những kết quả đạt được thời gian qua tiếp tục tạo nền tảng để VRG nghiên cứu mở rộng thêm khoảng 50.000ha cao-su tại Lào từ năm 2027, hướng tới phát triển ngành cao-su theo hướng xanh, bền vững và gắn bó chặt chẽ hơn với chiến lược hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn tại Lào

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn VRG Lê Thanh Hưng, từ năm 2005 đến nay, VRG đã thành lập sáu công ty tại năm tỉnh của Lào gồm: Champasak, Savannakhet, Salavan, Bolykhamxay và Oudomxay; đầu tư ba nhà máy chế biến mủ cao-su với tổng công suất 34.000 tấn/năm.

Đến cuối năm 2025, tổng diện tích cao-su của VRG tại Lào đạt hơn 26.600ha, trong đó hơn 24.500ha đã đưa vào khai thác. Lũy kế sản lượng khai thác đạt gần 380 nghìn tấn, doanh thu hơn 621 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu hơn 530 triệu USD và lợi nhuận trước thuế gần 90 triệu USD. Riêng năm 2025, sản lượng khai thác đạt gần 37 nghìn tấn, doanh thu hơn 69 triệu USD.

h5-cs-viet-lao-4352.jpg
Tổng diện tích cao-su của VRG tại Lào là 26.600ha.

Không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, các dự án của VRG còn tạo việc làm cho khoảng 5.700 lao động với thu nhập bình quân khoảng 350 USD/người/tháng; đồng thời hỗ trợ xây dựng hạ tầng và các công trình an sinh xã hội tại địa phương với tổng kinh phí hơn 9,5 triệu USD.

Trong số các đơn vị đầu tư tại Lào, Công ty Cao-su Việt Lào là một trong những “lá cờ đầu” của VRG về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2025, công ty đạt sản lượng khai thác hơn 18.370 tấn, vượt gần 3% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 2,01 tấn/ha; doanh thu đạt gần 829 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 250 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 96 tỷ đồng.

Ông Ngô Quyền, Chủ tịch Công ty Cao-su Việt Lào cho biết: “Dù gặp khó khăn do thời tiết bất lợi, thiếu lao động và biến động thị trường, công ty vẫn duy trì vị thế là đơn vị có giá thành thấp, giá bán cao-su cao và nhiều năm liên tục nằm trong “câu lạc bộ 2 tấn” của ngành cao-su Việt Nam”.

Đẩy mạnh công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất

Song song với mở rộng vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp của VRG tại Lào chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả quản trị.

Công ty Cao-su Việt Lào đã cải tiến dây chuyền chế biến theo hướng hiện đại, ứng dụng lò đốt biomass thay thế dầu diesel trong sấy mủ, giúp tiết kiệm hơn 20% chi phí nhiên liệu. Nhà máy chế biến duy trì ổn định các dòng sản phẩm SVR 3L, SVR 5 và SVR 10 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, từng bước nâng cao thương hiệu mủ cao-su Việt Lào trên thị trường.

h1-cs-viet-lao-5571.jpg
Chế biến mủ cao-su tại nhà máy Công ty Cao-su Việt Lào

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, công ty đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống người lao động. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 2.400 lao động địa phương. Năm 2025, thu nhập bình quân đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 570 nghìn đồng so với năm trước.

Doanh nghiệp đã chi hơn 7,59 tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; hỗ trợ bảo hiểm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc tại các nông trường và nhà máy.

Đồng thời hỗ trợ tiền ăn giữa ca, nhà ở và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Công ty còn dành hơn 4,45 tỷ đồng hỗ trợ gạo cho người lao động và duy trì nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân.

Tại tỉnh Savannakhet, Công ty Quasa-Geruco Lào cũng duy trì kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Đến hết tháng 3/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 264 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 46 tỷ đồng, bằng hơn 55% kế hoạch năm.

Theo ông Phạm Văn Thông, Tổng Giám đốc Công ty Quasa-Geruco Lào, công ty hiện quản lý hơn 7.500ha đất, trong đó có hơn 7.269ha cao-su cùng nhà máy chế biến công suất 15.000 tấn/năm, tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động tại ba huyện Phìn, Sê Pôn và Noong.

Trong những năm qua, công ty tiếp tục duy trì đầy đủ các chế độ cho người lao động như bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, hỗ trợ y tế cho công nhân Lào; đồng thời tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Mở rộng hợp tác phát triển ngành cao-su bền vững

Thực hiện Bản ghi nhớ ký ngày 3/12/2025 giữa Cục Kế hoạch và Hợp tác thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào với VRG về phát triển 50.000ha cao-su và các nhà máy chế biến tại các tỉnh Xayabouly, Savannakhet, Champasak, Salavan và Sekong, các đơn vị thành viên đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Từ giữa tháng 3 đến đầu 4/2026, Công ty Quasa-Geruco Lào đã khảo sát hơn 30.000ha đất rừng sản xuất tại bốn huyện của tỉnh Savannakhet nhằm đánh giá tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu cao-su.

h3-cs-viet-lao-855.jpg
Công nhân khai thác mủ cao-su tại Lào.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc giữa VRG với Đoàn công tác cấp cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Bộ trưởng Linkham Duangsavanh đánh giá cao hiệu quả các dự án cao-su của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Ông cho rằng các dự án đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại nhiều địa phương.

Bộ trưởng Linkham Duangsavanh khẳng định, Chính phủ Lào luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là ngành cao-su; đồng thời bày tỏ mong muốn VRG tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững.

h6-cs-viet-lao-7662.jpg
Lãnh đạo Công ty Cao-su Việt Lào khen thưởng công nhân đạt năng suất cao.

Trong chuyến thăm và chúc Tết Bunpimay lãnh đạo cấp cao Lào mới đây, Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng cho biết, tập đoàn đang nghiên cứu mở rộng thêm khoảng 50.000ha cao-su tại Lào từ năm 2027. VRG đã khảo sát khoảng 73.000ha đất tại nhiều địa phương để lựa chọn quỹ đất phù hợp, đồng thời kiến nghị phía Lào tiếp tục hỗ trợ thủ tục đầu tư, đánh giá môi trường và cơ chế tô nhượng đất nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Theo lãnh đạo VRG, định hướng mở rộng đầu tư không chỉ nhằm gia tăng vùng nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn hướng tới phát triển ngành cao-su theo mô hình xanh, bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Những kết quả đạt được từ các dự án cao-su của VRG tại Lào tiếp tục cho thấy hiệu quả hợp tác đầu tư giữa hai nước, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và kinh tế xanh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 15/9, làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị đơn vị và các sở ngành, địa phương liên quan tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa lớn, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Loài ngao bản địa vùng Mỹ Hòa (Ninh Thuận cũ) từ chỗ bị đe dọa đang phục hồi và phát triển rất tốt nhờ mô hình "Bảo tồn ngao bản địa dưới tán rừng ngập mặn".

[Ảnh] Trồng đước, nuôi ngao: Lời giải cho cả bài toán bảo tồn và sinh kế ven biển Núi Chúa

Tại Vườn Quốc gia Núi Chúa (tỉnh Khánh Hòa), một "mô hình sinh thái kép" đầy sáng tạo đang từng ngày làm hồi sinh những bãi bồi ven biển: kết hợp trồng rừng ngập mặn và nuôi ngao bản địa. Sau 4 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả khi không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái mà còn tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa ngập nước. (Ảnh: THANH PHONG)

120 cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa

Do ảnh hưởng của mưa, triều cường và nước đầu nguồn đổ về, mực nước khu vực Đồng Tháp Mười dâng cao, gây vỡ đê bao, nước tràn vào đồng, đe dọa nhiều diện tích lúa hè thu sắp đến ngày thu hoạch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh huy động 120 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do ngập nước.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là kênh dẫn vốn quan trọng (Ảnh TÙNG ANH)

Huy động nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng

Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được kỳ vọng mở ra kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng.

Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành khi được nhà trường tổ chức ăn bán trú.

Chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh biên giới

Mùa khai giảng đã qua, học sinh trên cả nước đã bước vào một năm học mới. Tại các xã biên giới của thành phố Đồng Nai, thời gian qua, những suất cơm nóng hổi đã đến với hàng nghìn học sinh bán trú. Không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, mô hình bán trú còn góp phần giúp học sinh yên tâm học tập, giảm gánh nặng cho cha mẹ.

Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông vừa tổ chức Lễ khởi công một loạt công trình chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tập trung chỉnh trang, tạo không gian đô thị xanh

Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công một loạt công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, chống ngập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Rừng và biển ở Vườn quốc gia Côn Đảo.

Bảo tồn, phát huy giá trị thiên nhiên ở Côn Đảo

Hệ sinh thái giàu giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Côn Đảo đang được bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn, nguyên trạng. Những giá trị này bước đầu được phát huy để phát triển kinh tế-xã hội và truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường.

Đại úy Bùi Đức Sang và các em nhỏ ở xã Thạnh An thời điểm còn công tác tại xã.

Tình quân dân giữa muôn trùng sóng nước

Giữa muôn trùng sóng nước tại khu vực biên giới biển Thành phố Hồ Chí Minh, sắc áo xanh lính biên phòng từ lâu đã trở thành hình bóng thân thương gần gũi với người dân xã đảo Thạnh An.

Người tiêu dùng chọn mua bánh Trung thu tại một cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Nhộn nhịp thị trường bánh Trung thu

Dù sức mua không cao như những năm trước do người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, nhưng thị trường bánh Trung thu ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay vẫn sôi động và có những nét mới.

Thi công khu vực nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương).

Gắn phát triển đô thị với giao thông công cộng

Không chỉ dựa vào ngân sách để đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện cơ chế để huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Công nhân lắp đặt điện mặt trời tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh

Vùng Đông Nam Bộ có nhiều dư địa để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nhu cầu sử dụng nguồn điện tại chỗ của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc về thủ tục, cấp điện áp đấu nối, công suất hệ thống và khả năng bán điện dư.

Ra mắt 5 đội hình hưởng ứng phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát động. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thực của người dân làm trung tâm, Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống nhân dân.

Công bố các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc bước vào vòng 2 cuộc thi “Thử thách chuyển đổi kép”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Khởi động “Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giới thiệu lộ trình, các cơ chế, cơ hội hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia trong hệ sinh thái.