Cảnh giác với dịch cúm A bùng phát trái mùa

Những ngày gần đây, số lượng người mắc cúm A trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cao. Trong đó một số trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch, tập trung ở trẻ em, người già có bệnh nền. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân nên chủ động tiêm vắc-xin phòng cúm A sớm để giảm bớt mức độ nặng của bệnh.

Mệt hơn mắc Covid”, “10 ngày rồi vẫn không hết mệt” là những câu được nhiều người dân Thủ đô trao đổi với nhau khi lỡ chẳng may bị cúm A “ghé thăm”. Trở về sau chuyến du lịch ba ngày, chị Trần Thị Nam Trang (ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) thấy toàn thân đau nhức, đầu váng vất.

Chẳng bao lâu, cơn sốt kéo đến, rồi tiếp sau đó là triệu chứng đau họng, sổ mũi, mất giọng… Nghĩ mình mắc Covid lần hai, chị đã xét nghiệm thì kết quả lại cho thấy chị bị cúm A. Tưởng chỉ như bệnh cúm thông thường, nhưng nay đã đến ngày thứ mười, tình trạng bệnh của chị Trang vẫn không thuyên giảm. Chị Trang cho biết, tại cơ quan chị cũng đã ghi nhận ba ca mắc dịch bệnh này.

Cô con gái 4 tuổi của anh Nguyễn Đình Hiệp (nhà HH3C, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) thì lại lây cúm A từ lớp học. Liên tục hai ngày, cháu bé sốt cao li bì, mệt mỏi, bỏ ăn, anh Hiệp phải đưa con đi khám. Đến khi biết con bị cúm A, dù đã bớt chút lo lắng nhưng trước tình trạng quấy khóc của bé, gia đình anh liên tục phải làm phiền bác sĩ quen, thăm khám thường xuyên suốt ba ngày sau đó, vì sợ con bị biến chứng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người dân lo lắng trước cúm A. Trước đó, Hà Nội đã ghi nhận ca bệnh cúm A có biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp là cụ bà 78 tuổi (ở thôn Hòa Bình, xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ). Bệnh nhân này có tiền sử suy tim và viêm phổi, nhập viện ngày 13/7. Bệnh nhân hiện đang điều trị thở máy tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tới ngày 20/7, trên địa bàn thành phố có 252 người mắc cúm A, các bệnh nhân này phân bố tại 23/30 quận, huyện, thị xã. Hầu hết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, điều trị ngoại trú. Trong đó có 71 trường hợp được chỉ định nhập viện, chủ yếu là phụ nữ có thai, trẻ em, người có bệnh nền. Hầu hết mọi người đều khỏi sau ba, bốn ngày điều trị và ghi nhận một trường hợp viêm phổi nặng suy hô hấp.

Số ca mắc cúm tập trung nhiều nhất ở nhóm dưới 5 tuổi, chiếm tỷ lệ 44,1%; tiếp theo là nhóm tuổi từ 18-49 chiếm 39,7%; nhóm tuổi 6-18 chiếm 11,8% và ít nhất là nhóm tuổi trên 50, chiếm 4,4%.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi ngày Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp tiếp nhận 30-40 trường hợp nhiễm cúm A đến khám. Các trường hợp phải nhập viện chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai. Đáng chú ý, bệnh viện ghi nhận chùm ca bệnh gần 20 trường hợp có triệu chứng cúm, đều là công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, tới ngày 19/7 có khoảng 30 bệnh nhân cúm A đang điều trị, chiếm đa số trong số các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Mỗi ngày, khoa này có khoảng 15-20 bệnh nhân tới khám, khoảng một nửa trong số này có chỉ định nhập viện.

Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ riêng trong ngày 18/7, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em đã điều trị 45 trẻ mắc cúm A. Không ít bệnh nhân cúm A diễn biến nặng, thậm chí có một trường hợp bệnh nhi ở Nghệ An phải đặt ECMO.

Thông thường bệnh cúm A thường tăng mạnh ở các tỉnh phía bắc vào mùa đông xuân (tháng 3, 4) và mùa thu đông (tháng 9, 10) hằng năm. Tuy nhiên năm nay, dịch bắt đầu bùng phát mạnh từ đầu tháng 7 đến nay, diễn biến khá bất thường.

Bên cạnh việc bùng phát trái mùa thì diễn biến dịch cúm A tại Hà Nội lúc này cũng có yếu tố bất thường khi ghi nhận nhiều ca bị biến chứng viêm não, co giật sau mắc cúm… Một điểm hết sức đáng chú ý là năm nay, có 40-45% trẻ có triệu chứng nặng, phải nhập viện do cúm A bị co giật. Thông thường trước đây chỉ một, hai cháu bé mắc viêm não sau cúm A, nhưng năm nay số lượng bị viêm não lên đến 3-6%.

Liên quan đến vấn đề này, TS Nguyễn Kim Thư, Trưởng Khoa Virus-Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, người dân nên chủ động tiêm vắc-xin phòng cúm A sớm, nhằm giúp giảm bớt mức độ nặng của bệnh. Ngoài ra, người dân khi có các triệu chứng của cúm A như đau đầu, sốt, chảy nước mũi, mệt mỏi, ớn lạnh cần đến cơ sở y tế thăm khám, từ đó có phương pháp điều trị sớm và phù hợp. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan rộng, những người có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi cấp tính nên hạn chế tiếp xúc với người cao tuổi, có nhiều bệnh nền.

Còn theo bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, biến chứng nguy hiểm gần đây xuất hiện nhiều là viêm não sau khi mắc cúm. Sau từ ba đến năm ngày mắc cúm, một số trẻ có biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương như lơ mơ, li bì, co giật… Đây đang là vấn đề cần nghiên cứu vì trước đây tình trạng này không xuất hiện. Bác sĩ Hải cho biết, bệnh cúm A thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng từ hai đến bảy ngày. Những nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao bị các biến chứng do cúm là: trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 65 tuổi, những người có tình trạng bệnh lý mạn tính, phụ nữ trong tháng thứ hai hoặc thứ ba của thai kỳ…

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với dịch bệnh. Mỗi người dân nên có biện pháp để bảo vệ đường hô hấp trên. Để phòng, tránh bệnh cúm, mọi người nên đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Ngoài ra, mỗi cá nhân nên vệ sinh tay, vệ sinh ngoại cảnh, tiêm phòng vắc-xin cúm...

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.