Cảnh báo tốc độ nóng lên toàn cầu tăng gần gấp đôi

Theo Nature, tốc độ nóng lên toàn cầu đã tăng vọt kể từ năm 2015 và hiện nhanh gần gấp đôi so với những năm 1970. Đây là kết luận từ một phân tích mới, giải quyết một trong những cuộc tranh luận nóng bỏng nhất của giới khoa học khí hậu hiện nay.

Sau khi thế giới liên tục xô đổ các kỷ lục về nhiệt độ trong 3 năm qua, các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi: Liệu tình trạng biến đổi khí hậu có đang tăng tốc, và nếu có thì tại sao?

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, Trái Đất hiện đang nóng lên với tốc độ khoảng 0,35 độ C mỗi thập kỷ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng tốc này, một phần trớ trêu thay, lại đến từ việc giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Các quy định chặt chẽ về nhiên liệu đối với ngành hàng hải quốc tế đã làm giảm lượng lớn hạt ô nhiễm - những hạt vốn có tác dụng phản xạ ánh sáng mặt trời trở lại không gian và tạo ra lớp mây cách nhiệt.

Khi lớp "lá chắn" này mất đi, Trái Đất hấp thụ nhiều nhiệt hơn. Sự thay đổi rõ ràng đến mức nhà khoa học khí hậu Stefan Rahmstorf từ Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (Đức) phải thốt lên: "Bạn thực sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng nó đã tăng tốc".

Nghiên cứu do ông Rahmstorf và nhà thống kê Grant Foster thực hiện được đánh giá là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy sự gia tăng tốc độ này. Để đưa ra con số 0,35 độ C/thập kỷ, nhóm đã phân tích 5 bộ dữ liệu nhiệt độ toàn cầu hàng đầu (bao gồm cả dữ liệu của NASA).

Điểm đột phá của nghiên cứu là họ đã tính toán và loại trừ tác động của các yếu tố tự nhiên gây biến động khí hậu, chẳng hạn như hiện tượng thời tiết El Niño (yếu tố lớn góp phần tạo ra mức nhiệt kỷ lục trong năm 2023 và 2024) hay các vụ phun trào núi lửa. Rahmstorf khẳng định, ngay cả khi đã trừ đi yếu tố El Niño, sự tăng tốc của quá trình nóng lên toàn cầu vẫn hiện ra vô cùng rõ nét.

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này vẫn là do con người không ngừng đốt nhiên liệu hóa thạch, giải phóng lượng lớn khí thải giữ nhiệt vào khí quyển. Theo dự báo của ông Rahmstorf, với đà này, đến năm 2030, Trái Đất sẽ phá vỡ và duy trì ở mức vượt qua ngưỡng giới hạn của Hiệp định Paris năm 2015: tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hậu quả nhãn tiền là các hiện tượng thời tiết như bão, lũ lụt và hạn hán ngày càng trở nên cực đoan. Nhóm nghiên cứu quốc tế World Weather Attribution cho biết chỉ riêng trong năm 2025, hàng triệu người trên toàn cầu đã phải rời bỏ nhà cửa do các thảm họa thời tiết này.

Mặc dù vậy, con số 0,35 độ C/thập kỷ vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều. Trước đó, một ước tính phổ biến khác cho rằng tốc độ hiện tại là 0,27 độ C/thập kỷ.

Zeke Hausfather từ tổ chức phi lợi nhuận theo dõi khí hậu Berkeley Earth nhận định phương pháp loại bỏ các biến động tự nhiên của nghiên cứu mới là "không hoàn hảo và sẽ để lại một số tác động còn sót lại".

Đồng nghiệp của ông, nhà khoa học trưởng Robert Rohde, ước tính tốc độ nóng lên thực tế rơi vào khoảng 0,30 độ C/thập kỷ. Dù có sự chênh lệch nhỏ về con số, tất cả các chuyên gia đều đồng thuận tuyệt đối về một thực tế: sự nóng lên toàn cầu đang thực sự tăng tốc.

Hiện tượng này cũng không diễn ra đồng đều ở mọi nơi. Một nghiên cứu sơ bộ khác do nhà khoa học khí hậu Claudie Beaulieu từ Đại học California, Santa Cruz và các cộng sự thực hiện đã phát hiện ra các "điểm nóng" có tốc độ tăng nhiệt nhanh hơn hẳn phần còn lại của thế giới, điển hình là khu vực đông nam Trung Quốc và đông nam Mexico.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với việc hai quốc gia này đang đẩy mạnh các biện pháp làm sạch không khí; khi các chất ô nhiễm che chắn nhiệt độ bị quét sạch, sự nóng lên bộc lộ rõ rệt và khốc liệt hơn. Đứng trước thực trạng khẩn cấp này, ông Rahmstorf đưa ra lời kêu gọi hành động: "Chúng ta phải thực sự ưu tiên việc cắt giảm lượng khí thải - hiện tại chúng ta còn ít thời gian hơn khi tốc độ nóng lên đã tăng nhanh".

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc

Gia Lai có nhiều lợi thế đặc thù, có tiềm năng và điều kiện mở rộng kết nối, thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án có giá trị gia tăng cao. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ đồng hành với Gia Lai quảng bá tiềm năng, giới thiệu cơ hội đầu tư, hỗ trợ kết nối đối tác phù hợp tại Hàn Quốc.

Một tòa nhà ở Mindanao, Philippines bị đổ sập sau trận động đất hôm 8/6. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Philippines)

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng, khẩn trương xác minh danh tính các nạn nhân

Theo thông báo của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Philippines (BFP) ngày 11/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam nước này, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai sang ngày thứ tư.

NBT đưa tin về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Anutin Charnvirakul. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Thái Lan nhận định tích cực về chuyến thăm Việt Nam và tham dự AFF của Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Những ngày qua, truyền thông Thái Lan đưa đậm tin, bài về chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó nêu bật những bước phát triển trong quan hệ hai nước và sự đóng góp của AFF đối với hợp tác khu vực.

(Từ trái sang) Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

EU và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại kỹ thuật số

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Hàn Quốc diễn ra tại Brussels ngày 10/6, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ.

Vương quốc Anh đánh giá sự chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN

Vương quốc Anh đánh giá sự chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân ngày 10/6, nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN, bà Seema Malhotra, Quốc vụ khanh Vương quốc Anh, đánh giá cao tầm nhìn về một tương lai tự cường, nơi an ninh kinh tế gắn liền với an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh của khu vực ASEAN.

Khói bốc lên sau vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tái bùng phát giao tranh giữa Mỹ và Iran

Ngày 11/6, hãng tin Mehr của Iran đưa tin các lực lượng nước này và Mỹ đã bắt đầu đụng độ trên biển tại Vịnh Ba Tư (Vịnh Persian) và đã xuất hiện nhiều tiếng nổ trên các hòn đảo Qeshm và Hengam của Iran.

Tòa nhà một trường đại học ở Tehran, Iran bị hư hại do giao tranh. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Mỹ, Iran gia tăng hành động quân sự

Quân đội Mỹ ngày 9/6 tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran trước đó bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ trên không phận eo biển Hormuz.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ và khử khuẩn khi điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

WHO kêu gọi phối hợp khống chế dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Uganda tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch Ebola đang lan rộng ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Đại biểu tham dự Diễn đàn ASEAN-New Zealand.

Diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng và Hội thảo ASEAN-Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại

Ngày 10/6, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cùng Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội, và Hội thảo ASEAN-Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại (2021-2026).