Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng, khẩn trương xác minh danh tính các nạn nhân

Theo thông báo của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Philippines (BFP) ngày 11/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam nước này, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai sang ngày thứ tư.

Một tòa nhà ở Mindanao, Philippines bị đổ sập sau trận động đất hôm 8/6. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Philippines)
Một tòa nhà ở Mindanao, Philippines bị đổ sập sau trận động đất hôm 8/6. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Philippines)

Phát biểu trên truyền hình Philippines, người phát ngôn BFP Annalee Arroyo cho biết, số nạn nhân được tìm thấy hiện vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính. Con số này cao hơn mức 45 người thiệt mạng được Hội đồng Quốc gia về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Quản lý thảm họa Philippines (NDRRMC) công bố hôm 10/6.

Theo BFP, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện vẫn tiếp tục được triển khai tại Khu vực 12 (Soccsksargen), với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Trước đó, BFP đã đặt các khu vực 11 và 12 trong tình trạng báo động đỏ, huy động tổng cộng 3.441 nhân viên tham gia các hoạt động cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo và sơ tán người dân. Theo các nguồn tin, có khoảng 31 người vẫn đang mất tích sau vụ động đất.

Tính đến sáng 11/6, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) đã ghi nhận hơn 2.223 dư chấn với cường độ từ 1,2 đến 6,4. Hiện có khoảng 6.995 người đang tạm trú tại các khu sơ tán, sau khi trận động đất làm hư hại hơn 12.600 ngôi nhà ở các thị trấn và thành phố. Một số hộ dân đã được phép trở về nhà sau khi cơ quan chức năng xác nhận nơi ở không bị hư hại nghiêm trọng, trong khi nhiều người khác tiếp tục ở nhờ nhà người thân. Nhiều khu vực vẫn chưa có điện, trong khi nhiều ngôi nhà vẫn bị cô lập do đất lở.

Trận động đất cũng gây ảnh hưởng tới 4 trạm cứu hỏa tại Khu vực 12, song giới chức khẳng định lực lượng cứu hộ địa phương vẫn duy trì đầy đủ năng lực triển khai nhiệm vụ. Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết, đến nay đã cung cấp hơn 26 triệu peso (426.000 USD) hàng hóa cứu trợ bao gồm thực phẩm, tiền mặt và các khoản hỗ trợ khác, đồng thời triển khai 180 máy bay, trực thăng, tàu thuyền và xe tải của chính phủ và quân đội để ứng phó với thảm họa.

Trong khi đó, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines đã áp dụng lệnh đóng băng giá kéo dài 60 ngày đối với giá các mặt hàng thiết yếu tại thành phố General Santos sau khi địa phương này được đặt trong tình trạng thảm họa. Bộ trưởng Cristina Roque cho biết, cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ giá cả và nguồn cung hàng hóa nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ hoặc tăng giá bất hợp lý. Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cũng triển khai Quỹ Phục hồi Doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngày 11/6 đã trực tiếp thị sát các khu vực bị tàn phá tại thành phố General Santos và chỉ đạo các cơ quan liên quan ưu tiên khôi phục hệ thống y tế cũng như tăng cường công tác chăm sóc người bị thương.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Philippines Ted Herbosa đã đến kiểm tra Bệnh viện tỉnh Sarangani tại thị trấn Malungon nhằm đánh giá tình trạng bệnh nhân và mức độ an toàn kết cấu của cơ sở này. Bộ Lao động và Việc làm Philippines cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Francis Tolentino yêu cầu Trung tâm An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp thành lập các đội cứu hộ chuyên trách để huấn luyện và điều động tới các khu vực khẩn cấp.

Giới chức Philippines tiếp tục kêu gọi các trường học, cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình tiến hành đánh giá độ an toàn của công trình, tổ chức diễn tập ứng phó động đất thường xuyên và chuẩn bị sẵn các túi đồ khẩn cấp chứa thuốc men, nước uống và thực phẩm đủ dùng trong ít nhất ba ngày.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.