Truyền thông Thái Lan nhận định tích cực về chuyến thăm Việt Nam và tham dự AFF của Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Những ngày qua, truyền thông Thái Lan đưa đậm tin, bài về chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó nêu bật những bước phát triển trong quan hệ hai nước và sự đóng góp của AFF đối với hợp tác khu vực.

NBT đưa tin về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Anutin Charnvirakul. (Ảnh chụp màn hình)
NBT đưa tin về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Anutin Charnvirakul. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Thái Lan đều nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Anutin Charnvirakul diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cuối tháng 5 vừa qua.

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul là một dấu mốc quan trọng, tiếp nối thành công của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như những nỗ lực của hai nước trong việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt vào thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026).

Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) đưa tin về các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, trong đó nổi bật là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Theo NBT, tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phương hướng hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên khẳng định lại cam kết đẩy mạnh hợp tác thông qua các cơ chế hiện có, nhất là họp nội các chung. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy chiến lược “Ba kết nối” và đưa kim ngạch thương mại song phương lên hơn 25 tỷ USD. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đầu tư…

NBT cũng thông tin về lễ đón chính thức và cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và người đồng cấp Anutin Charnvirakul. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, qua đó thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

NBT nhận định, hợp tác kinh tế là một trong những nội dung chính tại cuộc hội đàm, với việc hai bên khẳng định lại mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 25 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác kinh tế địa phương, phát triển bền vững, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư... Bên cạnh đó, hai thủ tướng cũng nhất trí mở rộng hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, liên kết giao thông và phát triển tiểu vùng sông Mekong, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất trong ASEAN và kết nối khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về hợp tác bảo tồn động vật hoang dã, trong đó có việc Thái Lan chuyển giao các cá thể Sếu đầu đỏ cho Việt Nam.

anh-2.jpg
Tin Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Anutin Charnvirakul trên NBT. (Ảnh chụp màn hình)

Theo NBT, tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Anutin Charnvirakul, hai bên thảo luận về quan hệ kênh lập pháp giữa hai nước, bao gồm việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Hạ viện Thái Lan và Quốc hội Việt Nam, cũng như các hoạt động giao lưu giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai bên trong thời gian tới.

Theo NBT, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng trao đổi về hợp tác giữa hai bên tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Ngoài ra, hai bên cũng đề cập đến mối quan hệ và giao lưu nhân dân lâu đời giữa hai nước, trong đó các địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, hoạt động cách mạng và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Thái Lan.

anh-3.jpg
Bangkok Post thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng đăng tải nhiều thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bangkok Post cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã gặp đại diện nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam trong các lĩnh vực, như nông nghiệp, bán lẻ, tài chính, năng lượng, sản xuất, xây dựng…

Tại các cuộc gặp, ông Anutin Charnvirakul cho biết, Thái Lan cam kết tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước và hỗ trợ các nhà đầu tư Thái Lan, cho rằng sự hợp tác chặt chẽ sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng của khu vực. Theo Bangkok Post, ông Anutin Charnvirakul phân tích rằng, nền kinh tế hai nước có những thế mạnh bổ sung cho nhau và nên cùng tập trung vào phát triển thông qua mở rộng thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng.

Ông Anutin Charnvirakul cho rằng, Việt Nam là một nhân tố ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu, trong khi thế mạnh của Thái Lan nằm ở công nghiệp, dịch vụ, logistics và kết nối khu vực.

Các đại diện doanh nghiệp Thái Lan cho rằng, vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng sự hiện diện và tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam. Dẫn chứng kết quả hợp tác giữa hai nước ngay trong khuôn khổ chuyến thăm, Bangkok Post cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chứng kiến ​​việc trao đổi văn kiện hợp tác giữa các tập đoàn của Thái Lan và Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp thông minh và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

anh-4.jpg
The Nation dẫn lời Thủ tướng Anutin Charnvirakul tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh chụp màn hình)

Đưa tin về AFF lần thứ ba, The Nation nêu rõ, diễn đàn do Việt Nam đăng cai với chủ đề lần này là “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm”, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste.

The Nation dẫn lời Thủ tướng Anutin Charnvirakul tại phiên khai mạc AFF lần thứ ba, trong đó đánh giá cao việc Việt Nam là nước chủ nhà và cho rằng, diễn đàn đã trở thành một nền tảng quan trọng để trao đổi về tương lai của khu vực.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhận định, tình hình khu vực và thế giới đầy biến động, song bày tỏ tin tưởng rằng, ASEAN có khả năng ứng phó thách thức và có thể nắm bắt được những cơ hội trong tương lai.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng, ASEAN cần phát huy những thế mạnh là sự ổn định, kết nối và lòng tin để bảo đảm vai trò trung tâm, thúc đẩy hòa bình và an ninh, xây dựng lòng tin và duy trì không gian mở cho hợp tác.

Ông Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, khả năng tự cường sẽ là nền tảng quan trọng cho sự thịnh vượng của ASEAN trong tương lai. Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, ASEAN cần đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế và kết nối trên mọi phương diện, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Cùng với đó, ASEAN cần tăng cường hợp tác để ứng phó thiên tai, phòng chống lừa đảo trực tuyến, thúc đẩy đầu tư vào giáo dục, phát triển kỹ năng, hệ thống y tế công cộng và an sinh xã hội.

Ông Anutin Charnvirakul khẳng định rằng, Thái Lan sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN và đối tác để biến tầm nhìn thành những kết quả cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng đoàn 11 nước và đại diện Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN tại AHMM-17. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN hợp tác an ninh y tế khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 (AHMM 17) và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 7-11/9 tại Kuala Lumpur (Malaysia), với chủ đề “ASEAN khỏe mạnh: Cùng nhau hướng tới các hệ thống y tế công bằng, sẵn sàng cho tương lai”.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (bìa trái) và Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong chủ trì hội thảo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nâng cao giá trị tài nguyên tạo động lực phát triển mới cho khu vực nam Lào

Ngày 10/9, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu, tìm hiểu về Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxite-Alumina Dakcheung, tỉnh Xekong”. Đây là một trong những dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới chế biến sâu khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực nam Lào.

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Poster cảnh báo lừa đảo qua tin nhắn của OJK.

Indonesia phong tỏa hơn 607.000 tài khoản liên quan lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trung tâm Chống Lừa đảo Indonesia (IASC) thuộc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã phong tỏa tổng số tiền hơn 724 tỷ rupiah (khoảng 44 triệu USD) liên quan các vụ gian lận giao dịch tài chính, đồng thời thu hồi 204,3 tỷ rupiah để hoàn trả cho các nạn nhân.

Các đại biểu tham dự “VSAT Reunion 2026-Chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2025-2026”. (Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan)

Tiếp thêm động lực cho phong trào sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Dựa trên những thành quả đạt được trong thời gian qua, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan vững tin bước vào năm học mới với tinh thần thi đua học tập, sáng tạo và rèn luyện sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 10 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Các đại diện tham dự Diễn tập Super Garuda Shield 2026. (Ảnh: TTXVN)

Khởi động tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Indonesia

Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và tăng cường khả năng “răn đe hành động gây hấn” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.