WHO kêu gọi phối hợp khống chế dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Uganda tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch Ebola đang lan rộng ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ và khử khuẩn khi điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ và khử khuẩn khi điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá cao phản ứng nhanh của Uganda, nhất là sàng lọc tại cửa khẩu, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, quản lý ca bệnh, cũng như cách tiếp cận phối hợp liên khu vực chống dịch.

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc WHO, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni nhấn mạnh, nỗ lực phối hợp xuyên biên giới là cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra khắp khu vực Đông và Trung Phi.

Chính quyền Uganda cho biết sẽ điều động thêm nhân viên y tế, thiết lập cơ sở điều trị 50 giường và tăng cường giám sát xuyên biên giới để ngăn chặn dịch lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong khi đó, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Nigeria, Tổng thống Bola Tinubu quyết định thành lập lực lượng đặc trách sẵn sàng ứng phó dịch Ebola và các mối đe dọa mới đối với sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng này có nhiệm vụ đánh giá mức độ sẵn sàng và xây dựng các chiến lược ứng phó. Tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn diễn biến phức tạp.

Theo thông báo ngày 9/6 của cơ quan y tế công cộng nước này, số ca nhiễm Ebola được xác nhận lên 598 người, trong đó có 115 ca tử vong. Cơ quan này cảnh báo dịch bệnh lây lan nhanh nếu các biện pháp y tế công cộng không được thực hiện kịp thời, trong khi tình hình an ninh bất ổn cản trở công tác ứng phó dịch bệnh.

Trong báo cáo cập nhật, WHO tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo ở mức “rất cao”.

WHO đang phối hợp các nước và các đối tác thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu USD để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó dịch bệnh.

Giữa lúc dịch Ebola diễn biến phức tạp ở các nước, tình hình xung đột vũ trang gây cản trở cho nỗ lực kiểm soát dịch.

Ủy viên Quản lý khủng hoảng và viện trợ nhân đạo của Liên minh châu Âu (EU) Hadja Lahbib khẳng định, thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ là yêu cầu chính trị mà là vấn đề khẩn cấp về y tế cộng đồng.

Theo bà, các cuộc giao tranh và sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang đang hạn chế khả năng tiếp cận cộng đồng bị ảnh hưởng của nhân viên y tế và lực lượng cứu trợ.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ sông Danube, ở gần Dunaszentbenedek, Hungary, ngày 2/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mực nước sông Danube xuống thấp, đe dọa an ninh năng lượng Trung và Đông Âu

Mực nước sông Danube xuống thấp bất thường do nắng nóng kéo dài và hạn hán nghiêm trọng đang gây gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu, làm giảm sản lượng điện và ảnh hưởng đến hệ thống làm mát tại nhiều nhà máy điện ở Trung và Đông Âu, qua đó gây thêm sức ép đối với an ninh năng lượng khu vực.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

EU chính thức triển khai dự án IRIS². (Ảnh: TELECOM REVIEW EUROPE)

EU củng cố chủ quyền số

Việc Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức ký thỏa thuận triển khai chòm sao vệ tinh IRIS² với liên danh SpaceRISE đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với không gian số và địa chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Dự án là bước đi quan trọng nhất của EU trong thập niên này nhằm thiết lập tự chủ chiến lược và bảo vệ chủ quyền số.