Diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng và Hội thảo ASEAN-Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại

Ngày 10/6, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cùng Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội, và Hội thảo ASEAN-Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại (2021-2026).

Đại biểu tham dự Diễn đàn ASEAN-New Zealand.
Đại biểu tham dự Diễn đàn ASEAN-New Zealand.

Đây là các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với hai đối tác là New Zealand và Vương quốc Anh.

Diễn đàn và Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà hoạch định chính sách, đại diện lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả các nước ASEAN, New Zealand và Vương quốc Anh; Đại sứ các nước ASEAN, New Zealand và Vương quốc Anh tại Hà Nội; cùng nhiều đại biểu tham dự trực tuyến.

Nhân dịp này, đại diện các nước ASEAN, New Zealand và Vương quốc Anh đánh giá cao vai trò điều phối quan hệ của Việt Nam, cũng như những đóng góp cụ thể và thực chất trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-New Zealand và quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN-Anh phát triển.

ASEAN-New Zealand: Từ cam kết đến hành động thực chất

Phát biểu khai mạc Diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đánh giá tiểu vùng Mê Công đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng và trực tiếp về biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực, vượt quá khả năng ứng phó đơn lẻ của bất kỳ quốc gia nào, đòi hỏi những nỗ lực ở quy mô khu vực.

Với trách nhiệm là nước điều phối, Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả, thực chất, trên cơ sở bảo đảm “các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng”.

4-truong-som-asean-lam-thoi-cua-new-zealand.jpg
Trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand.

Đồng chủ trì Diễn đàn, bà Alana Hudson, Trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand, nhấn mạnh tiểu vùng Mê Công là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động với di sản văn hóa phong phú, sở hữu một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, là nguồn sống và sinh kế của hàng triệu người dân.

Tuy nhiên, khu vực này cũng đang phải đối mặt với những thách thức đan xen, phức tạp từ biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước đến tăng trưởng bao trùm và bảo đảm tính tự cường kinh tế.

Bà Hudson khẳng định đây là cơ hội quan trọng để các bên lắng nghe, chia sẻ góc nhìn và làm sâu sắc hơn hiểu biết chung về các cơ hội cũng như thách thức của khu vực.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia và học giả khẳng định tầm quan trọng chiến lược của hợp tác tiểu vùng trong cấu trúc khu vực cũng như trong tiến trình hợp tác ASEAN.

Ông Suriyan Vichitlekarn, Giám đốc điều hành Viện Mê Công, và bà Hoàng Thị Hà, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Á (Singapore), nhất trí cho rằng các thách thức tại tiểu vùng Mê Công, từ an ninh nguồn nước, xâm nhập mặn, sụt lún đất đến di cư và mất sinh kế, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện.

Các đại biểu kiến nghị cần gắn kết hợp tác Mê Công với chương trình nghị sự chung của ASEAN, đưa tiểu vùng trở thành một cấu phần không thể tách rời trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường và bao trùm; đồng thời tăng cường điều phối và huy động nguồn lực từ các đối tác đối thoại của ASEAN, trong đó có việc tận dụng uy tín đa phương, chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn và nguồn tài chính xanh của New Zealand.

Từ góc độ ứng dụng khoa học và công nghệ, ông Declan Graham giới thiệu một loạt giải pháp cụ thể mà New Zealand có thể đóng góp cho tiểu vùng Mê Công, bao gồm nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, quản trị môi trường và tài nguyên đất, nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng chịu hạn, chịu mặn, công nghệ tuần hoàn và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ quá trình chuyển đổi xanh.

Các đại biểu nhất trí kiến nghị lồng ghép nhiều nội dung hợp tác tiểu vùng vào quá trình triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2026-2030, đặc biệt trong các trụ cột Hành tinh (Planet) và Con người (People).

Các đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm đẩy nhanh quá trình đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án hợp tác cụ thể; đồng thời thúc đẩy hình thành khuôn khổ trao đổi thường niên ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng, hướng tới duy trì đối thoại định kỳ theo khuôn khổ Track 1.5.

Các đại biểu nhất trí rằng hợp tác tiểu vùng không đơn thuần là câu chuyện hỗ trợ phát triển mà còn là một cấu phần quan trọng bảo đảm sự tự cường, thịnh vượng chung và phát triển bao trùm của cả Cộng đồng ASEAN.

Việc nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho các địa phương, cộng đồng dễ bị tổn thương tại tiểu vùng Mê Công chính là đóng góp thiết thực vào việc củng cố nền tảng vững chắc của mái nhà chung ASEAN trong bối cảnh mới.

ASEAN-Anh: 5 năm đồng hành, kiến tạo tương lai

Phát biểu khai mạc Hội thảo ASEAN-Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại (2021-2026), Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, khẳng định việc Vương quốc Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN năm 2021 là một dấu mốc quan trọng, phản ánh lợi ích chung của hai bên trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng tại khu vực.

4thu-truong-ngoai-giao-dang-hoang-giang.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Những kết quả tích cực mà ASEAN và Vương quốc Anh đạt được trong 5 năm qua đã tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác trong giai đoạn tới, đặc biệt là việc tạo điều kiện để Vương quốc Anh tham gia sâu hơn vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt ở khu vực, hỗ trợ hiệu quả hơn các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác thực chất vì lợi ích chung của hai bên.

Thứ trưởng khẳng định: “Khả năng bổ trợ thiết thực cho các ưu tiên của ASEAN, góp phần nâng cao khả năng thích ứng và tự cường của khu vực chính là giá trị của quan hệ ASEAN-Anh”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nhìn lại những kết quả đạt được sau 5 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Anh. Bà Phantipha, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thái Lan tại ASEAN, nhận xét quan hệ ASEAN-Anh đang “đi đúng hướng”, song vẫn chưa phát huy hết tiềm năng chiến lược.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh rằng trong bối cảnh mới, ASEAN và Anh cần điều chỉnh các ưu tiên và trọng tâm hợp tác để thích ứng hiệu quả hơn với tình hình mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất hơn, mang lại lợi ích cụ thể hơn cho người dân, doanh nghiệp và hai khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

4-dai-bieu-tham-du-hoi-thao-asean-anh.jpg
Đại biểu tham dự Hội thảo ASEAN-Anh.

Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ những kỳ vọng, góc nhìn và khuyến nghị về triển vọng chiến lược của quan hệ ASEAN-Anh, trong đó có việc tăng cường đối thoại chiến lược, mở rộng hợp tác và nghiên cứu các cơ chế hợp tác linh hoạt, hiệu quả hơn nhằm đáp ứng các thách thức đang nổi lên trong khu vực.

Quan hệ ASEAN-Anh cần chuyển từ giai đoạn “xây dựng lòng tin” sang giai đoạn “xây dựng tự cường”, như nhận xét của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Anh Tuấn, Quyền Trưởng khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Các lĩnh vực hợp tác như quản trị toàn cầu, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, nâng cao nhận thức không gian biển, công nghệ mới nổi, quản trị số, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng cảng biển... là những nội dung được đề cập xuyên suốt Hội thảo.

Đặc biệt, các đại diện lãnh đạo trẻ tiêu biểu đến từ ASEAN và Anh trong khuôn khổ Chương trình ASEAN Future Forum NextGen đã đưa ra nhiều ý tưởng và đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ, khoa học và AI, phản ánh cách nhìn, niềm tin và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với tương lai khu vực.

4-thu-truong-ngoai-giao-anh.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao, Thịnh vượng và Phát triển Vương quốc Anh Seema Malhotra.

Chia sẻ quan điểm tại Hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao, Thịnh vượng và Phát triển Vương quốc Anh Seema Malhotra nhấn mạnh năm 2026 là dịp để ASEAN và Anh cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời trao đổi về các ưu tiên và khát vọng chung trong thời gian tới.

Thứ trưởng khẳng định Anh cam kết tiếp tục làm sâu sắc và đưa quan hệ với ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Anh đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã có các cuộc gặp với Đại sứ Vương Kình, Trưởng Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN; Đại sứ Yonetani Koji, Trưởng Phái đoàn Nhật Bản tại ASEAN; và Thứ trưởng Ngoại giao, Thịnh vượng và Phát triển Vương quốc Anh Seema Malhotra để trao đổi về các vấn đề song phương và phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đức cải tổ Nội các quy mô lớn

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 24/7 đã tiến hành đợt cải tổ lớn trong Nội các và Phủ Thủ tướng, với hàng loạt thay đổi ở các vị trí chủ chốt nhằm tăng cường năng lực điều phối chính sách trong bối cảnh Chính phủ liên bang đang thúc đẩy nhiều chương trình cải cách.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Dấu ấn đậm nét và vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam tại diễn đàn khu vực AMM-59

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Philippines, trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp mang tính kiến tạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301

Ngày 25/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Mưa lớn gây lụt ở Lahore, Pakistan.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở nhiều nước

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) sáng 24/7 ban hành cảnh báo màu cam, cấp cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp, đối với bão Noul, cơn bão số 12 trong năm nay, khi bão đang mạnh lên và hướng về khu vực ven biển Đông Nam nước này.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quốc hội Mỹ ngày 23/7 (giờ địa phương) đã chia rẽ về việc thúc đẩy 2 nghị quyết liên quan đến quyền hạn chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump phải từ bỏ cuộc chiến với Iran, trong bối cảnh xung đột leo thang sang giai đoạn mới đầy chết chóc và giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.

Các Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc tại cuộc gặp ở Manila. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Trung Quốc và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác BRICS

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục phối hợp tăng cường cơ chế hợp tác Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy đối thoại về các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Hiện trường khu vực bị lũ quét tàn phá ở tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Á

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, các thiên tai mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất diễn ra trên diện rộng tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng

Với tỷ lệ sít sao 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, ngày 22/7, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn, có tên Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) năm 2027, mở đường cho kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá gần 1.150 tỷ USD cho tài khóa tới.