Bệnh viện dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan chủ động nâng cao năng lực ứng phó dịch Ebola

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số quốc gia trong khu vực, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã tổ chức Hội thảo chuyên đề và diễn tập tổng hợp ứng phó với dịch bệnh Ebola.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan tổ chức Hội thảo chuyên đề và diễn tập tổng hợp ứng phó với dịch bệnh Ebola. (Ảnh: TIẾN PHÚC)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan tổ chức Hội thảo chuyên đề và diễn tập tổng hợp ứng phó với dịch bệnh Ebola. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Hội thảo chuyên đề và diễn tập tổng hợp ứng phó với dịch bệnh Ebola được tổ chức ngày 10/6, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực sẵn sàng ứng phó của lực lượng quân y Việt Nam đối với các nguy cơ y tế công cộng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Phái bộ.

Theo các thông báo cập nhật từ hệ thống y tế của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, mặc dù Nam Sudan chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola, song tình hình dịch bệnh tại các quốc gia lân cận vẫn được theo dõi chặt chẽ. Báo cáo ngày 31/5/2026 ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo có 1.100 trường hợp nghi nhiễm, 282 trường hợp xác nhận và 42 trường hợp tử vong; Uganda ghi nhận 9 trường hợp xác nhận và 1 trường hợp tử vong. Đến ngày 9/6/2026, số trường hợp xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo tăng lên 550 ca, trong đó có 101 trường hợp tử vong; Uganda ghi nhận 19 trường hợp xác nhận và 2 trường hợp tử vong.

Những diễn biến trên cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực vẫn hiện hữu, đặc biệt trong điều kiện hoạt động di dân, giao lưu dân cư, hoạt động nhân đạo và di chuyển quốc tế diễn ra thường xuyên giữa các quốc gia Đông Phi. Đối với các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nơi tập trung quân nhân và nhân viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, công tác chuẩn bị và duy trì năng lực ứng phó luôn được đặt ở mức ưu tiên cao.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm, cách ly kịp thời và xử trí an toàn đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ngay từ khi xuất hiện các cảnh báo dịch tễ trong khu vực, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo duy trì chế độ cập nhật thông tin thường xuyên từ Văn phòng Y tế Phái bộ (FMO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc để kịp thời điều chỉnh các phương án ứng phó.

z7922988688210-457eaf05b17855f30176028a9f67d3ff-9243.jpg
Huấn luyện sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) cấp độ cao là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh Ebola của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Song song với công tác theo dõi dịch tễ, đơn vị chủ động rà soát hệ thống cơ sở vật chất, củng cố khu vực cách ly truyền nhiễm, hoàn thiện quy trình sàng lọc, phân luồng người bệnh, đồng thời kiểm kê, bổ sung vật tư phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn và các trang thiết bị phục vụ kiểm soát nhiễm khuẩn. Mọi phương án đều được xây dựng theo nguyên tắc chủ động, chặt chẽ và bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh cũng như nhân viên y tế.

Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn mới nhất, Khoa Nội-Truyền nhiễm của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu huấn luyện, chuẩn hóa quy trình ứng phó và tổ chức đào tạo cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Nội dung tập trung vào nhận diện sớm các dấu hiệu nghi ngờ, quy trình tiếp nhận, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn và thực hành sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân theo đúng tiêu chuẩn an toàn sinh học.

Điểm đáng chú ý là chương trình huấn luyện không chỉ dành cho đội ngũ y tế mà còn mở rộng tới toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị. Cách tiếp cận này phản ánh quan điểm của bệnh viện rằng phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ của toàn đơn vị, trong đó mỗi cá nhân đều giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện nguy cơ và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, công tác huấn luyện được triển khai theo quan điểm mỗi cán bộ, nhân viên trong đơn vị, không phân biệt vị trí công tác, đều phải có khả năng nhận biết nguy cơ, xử trí đúng quy trình và tự bảo vệ mình trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Đây là yếu tố then chốt để bảo vệ người bệnh, bảo vệ đồng đội và bảo đảm an toàn cho lực lượng khi xuất hiện các tình huống dịch bệnh nguy hiểm như Ebola.

z7922988688043-41a8a6d7488eb80638ed969e061d87f3-8559.jpg
Nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hành khử khuẩn lối di chuyển và các khu vực liên quan đến trường hợp nghi nhiễm Ebola trong tình huống diễn tập. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ kết quả hội thảo chuyên đề, đơn vị triển khai các nội dung diễn tập thực hành theo tình huống giả định xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại căn cứ. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, sàng lọc, báo động, cách ly, vận chuyển, xử trí, khử khuẩn đến kiểm soát nhiễm khuẩn đều được kiểm tra và đánh giá trong điều kiện sát thực tế.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là cuộc diễn tập tổng hợp được tổ chức ngày 10/6 với sự tham gia theo dõi và trao đổi chuyên môn của đại diện các bệnh viện dã chiến và đơn vị y tế quốc tế đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ như Pakistan, Mông Cổ, Ghana và Bệnh viện cấp 1 của phân khu Unity.

Thông qua tình huống giả định về một trường hợp nghi nhiễm Ebola xuất hiện trong căn cứ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã thực hành toàn bộ quy trình ứng phó từ phát hiện ca bệnh, kích hoạt báo động, tổ chức cách ly, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn cho đến bảo đảm an toàn sinh học cho lực lượng tham gia.

Đặc biệt, các nhân viên y tế đã thực hành thuần thục quy trình sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân cấp độ cao, vốn được xem là một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong phòng, chống bệnh do virus Ebola.

Bên cạnh đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cũng chủ động chia sẻ tài liệu chuyên môn, poster truyền thông, quy trình sàng lọc và kiểm soát nhiễm khuẩn cho các đơn vị bạn trong Phái bộ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường khả năng phối hợp và xây dựng mạng lưới ứng phó y tế chung trong môi trường đa quốc gia của Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.